Hoảng sợ ở Vũ Hán: Tâm sự của người nước ngoài mắc kẹt vì dịch coronavirus

Thanh Hà |

Một sinh viên người nước ngoài ở Vũ Hán, Trung Quốc nói rằng, anh và các bạn cùng lớp sống dựa vào bánh quy bởi vì không thể ra ngoài mua thực phẩm.

Những người nước ngoài mắc kẹt lại Vũ Hán sau khi thành phố bị phong tỏa vì loại coronavirus mới gây chết người nói rằng họ bị mắc kẹt trong nhà, hết thực phẩm và mong muốn được rời đi trong khi chính phủ nhiều nước đang tính tới sơ tán công dân của họ khỏi Vũ Hán.

Giới chức đã áp dụng lệnh cấm "nội bất xuất ngoại bất nhập" ở tỉnh Hồ Bắc và thủ phủ của tỉnh này - thành phố Vũ Hán sau khi phát hiện coronavirus mới gây dịch bệnh ở đây và lan ra nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc cùng hàng chục quốc gia khác trên thế giới, trong đó có Pháp, Mỹ, Australia.

Một vài thành phố lớn ở Trung Quốc cũng đã ban bố lệnh cấm đi lại nhằm kiềm chế lây lan dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của 56 người và lây nhiễm cho gần 2.000 người.

Mashal Jamalzai, một sinh viên khoa học chính trị từ Afghanistan tại Central China Normal University ở Vũ Hán cho biết: "Trong tuần qua, chúng tôi không thể ra ngoài và mua bất cứ thứ gì để ăn". Anh cho biết, anh và các bạn cùng lớp sống nhờ bánh quy và Đại sứ quán chưa phản hồi đề nghị giúp đỡ.

"Chúng tôi muốn được giải cứu càng sớm càng tốt bởi không phải virus thì cái đói hoặc nỗi sợ hãi sẽ giết chết chúng tôi" - Jamalzai nói.

Hàng nghìn sinh viên nước ngoài và công dân nước ngoài khác sống ở Vũ Hán - trung tâm giao thông sầm uất ở miền trung Trung Quốc.

Tuy nhiên, các trường học, bệnh viện và văn phòng nhà nước đóng cửa, không có phương tiện di chuyển ra vào thành phố. Sinh viên Đại học Hồ Bắc Siti Mawaddah nói rằng, thành phố hiện "trông giống như một thành phố ma".

"Tình hình ở Vũ Hán ngay bây giờ rất căng thẳng và đáng lo ngại" - sinh viên 25 tuổi người Indonesia nói. Cô cho biết, tình hình ở Vũ Hán tác động lớn tới tâm lý của cô và các bạn cùng lớp. "Nếu chúng tôi ở lại Vũ Hán, cảm giác như thể chúng tôi chỉ chờ đến lượt mình bị nhiễm bệnh" - cô nói.

Mawaddah cho biết đã nắm được thông tin Mỹ có kế hoạch sơ tán nhân viên lãnh sự quán và một số công dân Mỹ sống trong thành phố, và hy vọng chính phủ nước mình cũng có động thái tương tự.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang điều máy bay đến để đón nhân viên lãnh sự quán và đưa họ về San Francisco. Tuy nhiên, sẽ chỉ có lượng chỗ nhất định cho khoảng 1.000 người Mỹ đang sống ở Vũ Hán.

"Nếu không đủ khả năng để vận chuyển tất cả những người muốn rời đi, ưu tiên sẽ được dành cho những người có nguy cơ cao hơn bởi coronavirus" - Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Diana Adama, một giáo viên người Mỹ sống ở Vũ Hán chia sẻ với CNN rằng, cô rất buồn vì thiếu thông tin về virus nhưng cô cũng không muốn rời đi trên chuyến bay này nếu điều đó có nghĩa là mang virus về quê nhà. "Tôi sẽ không gây nguy hiểm cho bất kỳ ai khác" - cô nói.

Pháp cũng đang lên kế hoạch sơ tán công dân bị mắc kẹt ở tỉnh Hồ Bắc bằng xe buýt và nhà sản xuất ô tô Pháp PSA, vốn có hoạt động lớn ở Vũ Hán, cho biết đang lên kế hoạch sơ tán nhân viên và người thân của họ để cách ly ở một tỉnh lân cận.

Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Vũ Hán đã tiến hành cuộc khảo sát ngày 26.1 để xác định nhu cầu về một chuyến bay đưa công dân nước này về quê nhà. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cho biết, nước này sẽ đón bất kỳ công dân nào muốn rời khỏi Vũ Hán. Trước đó, một quan chức bộ ngoại giao Nhật Bản cho hay, có 430 công dân Nhật Bản ở tỉnh Hồ Bắc.

Hôm 26.1, Sri Lanka thông tin rằng sẽ đưa 150 sinh viên của nước này rời khỏi Trung Quốc trong vòng 2 ngày tới.

Với với việc Trung Quốc tăng cường hạn chế đi lại ở các thành phố trên cả nước - trong đó có cả Bắc Kinh và Thượng Hải - các quốc gia khác đã khuyến cáo công dân tránh Vũ Hán.

Nga vẫn chưa xác nhận có ca nhiễm virus nào nhưng cũng có động thái mạnh mẽ khi giới chức ngành du lịch yêu cầu các hãng lữ hành ngừng cung cấp các gói tour tới Trung Quốc và thông báo cho hành khách về mối nguy hại của dịch bệnh.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nữ y tá “tố giác” con số choáng váng số ca mắc virus corona ở Trung Quốc?

Ngọc Vân |

Một nữ y tá ở Vũ Hán tố giác rằng số ca nhiễm virus corona ở Trung Quốc là gần 90.000, gấp nhiều lần so với gần 2.100 ca mà giới chức nước này thông báo. Ngay sau đó, Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã tổ chức họp báo về tình hình dịch bệnh coronavirus, đồng thời phản bác những cáo buộc rằng chính quyền che đậy dịch và khẳng định đã “tuân theo các nguyên tắc công khai và minh bạch”.

Trung Quốc công bố thông tin quan trọng về giai đoạn ủ bệnh virus corona

Ngọc Vân |

Virus corona mới có khả năng lây nhiễm ngay cả trong thời gian ủ bệnh kéo dài tới 14 ngày và khả năng lây lan của virus ngày càng mạnh.

Trung Quốc công bố thuốc trị virus corona miễn phí “trong vài giờ tới”?

Song Minh |

Giới chức Trung Quốc hôm 26.1 thông báo sẽ có thuốc trị virus corona hiệu quả “trong vài giờ tới”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nữ y tá “tố giác” con số choáng váng số ca mắc virus corona ở Trung Quốc?

Ngọc Vân |

Một nữ y tá ở Vũ Hán tố giác rằng số ca nhiễm virus corona ở Trung Quốc là gần 90.000, gấp nhiều lần so với gần 2.100 ca mà giới chức nước này thông báo. Ngay sau đó, Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã tổ chức họp báo về tình hình dịch bệnh coronavirus, đồng thời phản bác những cáo buộc rằng chính quyền che đậy dịch và khẳng định đã “tuân theo các nguyên tắc công khai và minh bạch”.

Trung Quốc công bố thông tin quan trọng về giai đoạn ủ bệnh virus corona

Ngọc Vân |

Virus corona mới có khả năng lây nhiễm ngay cả trong thời gian ủ bệnh kéo dài tới 14 ngày và khả năng lây lan của virus ngày càng mạnh.

Trung Quốc công bố thuốc trị virus corona miễn phí “trong vài giờ tới”?

Song Minh |

Giới chức Trung Quốc hôm 26.1 thông báo sẽ có thuốc trị virus corona hiệu quả “trong vài giờ tới”.