Hoàn tất đưa thi hài, tro cốt 39 người Việt chết trong container về nước

Hà Liên |

Bản tin Bảo hộ Công dân ngày 30.11 của Bộ ngoại giao Việt Nam cho biết, thi hài và tro cốt 23 nạn nhân còn lại trong vụ 39 người Việt thiệt mạng trên xe container ở Anh đã được đưa về nước.

Sáng 30.11, thi hài và tro cốt 23 nạn nhân còn lại trong vụ việc 39 nạn nhân thiệt mạng tại hạt Essex, đông bắc London, Anh đã được đưa về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Như vậy, trong các ngày 27 và 30.11, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương Việt Nam và Anh hoàn tất việc đưa thi hài và tro cốt 39 nạn nhân về nước, bàn giao cho gia đình.

 
23 thi hài, tro cốt được đưa về nước hôm 30.11. Ảnh: BNG.

“Đây là kết quả của sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, nỗ lực của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cùng nhiều cơ quan chức năng và địa phương trong nước trong việc phối hợp chủ động, chặt chẽ với phía Anh, hướng dẫn các gia đình có người bị nạn những thủ tục cần thiết, khẩn trương đưa thi hài và tro cốt các nạn nhân về nước” – bản tin nêu rõ.

Cũng theo bản tin, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cũng đã hỗ trợ tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển thi hài và tro cốt các nạn nhân.

 
Như vậy, thi hài, tro cốt của 39 nạn nhân Việt Nam chết tại Anh đã được đưa về nước trong 2 đợt. Ảnh: BNG.

Bản tin Bảo hộ Công dân của Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: “Quá trình xác minh danh tính, bảo hộ công dân và đưa thi hài và tro cốt các nạn nhân về nước đều được tiến hành trên tinh thần nhân đạo, phù hợp với luật pháp quốc tế, quy định pháp luật và tập quán của Việt Nam và Anh”.

Trước đó, sáng 27.11.2019, 16 trong tổng số 39 thi hài/di hài của các nạn nhân thiệt mạng tại hạt Essex, đông bắc London, Anh đã được đưa về tới sân bay Nội Bài.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục xuất hiện tình tiết mới vụ 39 người Việt chết trong container

Song Minh |

Liên quan vụ 39 người Việt chết trong container ở Essex, cảnh sát Anh bắt thêm một nghi can 36 tuổi hôm 25.11.

39 người Việt chết ở Anh: Diễn biến mới nhất vụ xét xử lái xe container

Khánh Minh |

Tài xế Maurice Robinson vụ 39 người Việt chết ở Anh đã nhận tội hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp trong phiên tòa hôm 25.11.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tiếp tục xuất hiện tình tiết mới vụ 39 người Việt chết trong container

Song Minh |

Liên quan vụ 39 người Việt chết trong container ở Essex, cảnh sát Anh bắt thêm một nghi can 36 tuổi hôm 25.11.

39 người Việt chết ở Anh: Diễn biến mới nhất vụ xét xử lái xe container

Khánh Minh |

Tài xế Maurice Robinson vụ 39 người Việt chết ở Anh đã nhận tội hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp trong phiên tòa hôm 25.11.