Hóa thạch 72 triệu năm bất ngờ hé lộ loài khủng long mới đặc biệt ở Mexico

Phương Linh |

Các nhà cổ sinh vật học Mexico đã xác định được một loài khủng long mới nhờ di tích hóa thạch 72 triệu năm tuổi.

Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico (INAH) ngày 13.5 cho biết, loài khủng long mới - đặt tên là Tlatolophus galorum - được xác định là khủng long có mào sau khi các nhà khoa học phục hồi được 80% hộp sọ của nó, từ đó so sánh với các loài khủng long khác cùng loại.

Minh họa loài khủng long có mào mới được xác định ở Mexico. Ảnh: INAH
Minh họa loài khủng long có mào mới được xác định ở Mexico. Ảnh: INAH

Nghiên cứu của các chuyên gia từ Đại học Tự trị Quốc gia Mexico bắt đầu từ năm 2013 sau khi họ phát hiện ra một di tích hóa thạch xương đuôi có đốt sống ở bang Coahuila, phía bắc miền trung Mexico.

Alejandro Ramírez, một nhà khoa học tham gia dự án nghiên cứu, cho biết: "Sau khi tìm được chiếc đuôi, chúng tôi tiếp tục đào bên dưới. Điều bất ngờ là chúng tôi bắt đầu tìm thấy các mảnh xương đùi, xương bả vai và các bộ phận khác".

Bước tiếp theo, các nhà khoa học đã có thể thu thập, làm sạch và phân tích các mảnh xương khác nằm ở phần trước của cơ thể khủng long.

INAH cũng cho biết, các nhà cổ sinh vật học Mexico đã sở hữu mào của con khủng long, dài tới 1,32 m, cũng như các bộ phận khác của hộp sọ: hàm dưới và hàm trên, vòm miệng và thậm chí một phần được gọi là neurocranium - nơi chứa não bộ. Các di tích xương hóa thạch có niên đại 72 triệu năm tuổi.

Cơ quan nhân chủng học Mexico giải thích ý nghĩa của cái tên ''Tlatolophus galorum'' của loài khủng long mới. Theo đó, Tlatolophus là sự kết hợp của hai từ - một từ tiếng bản địa của Mexico với một từ Hy Lạp có nghĩa là "mào". Galorum đề cập đến những người có liên quan đến nghiên cứu.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện loài cá 420 triệu năm từ thời khủng long còn sống

Phương Linh |

Loài cá 420 triệu năm trước mà giới khoa học tin rằng đã tuyệt chủng được phát hiện còn sống ở Madagasca.

Khủng long có sừng cổ nhất vừa phát hiện có vị trí tiến hóa quan trọng

Hải Anh |

Loài khủng long có sừng mới phát hiện sống ở New Mexico, Mỹ, cách đây 82 triệu năm là một trong những khủng long ăn cỏ (ceratopsid) lâu đời nhất.

Tìm ra khủng long tí hon là sát thủ bóng đêm với thính lực siêu phàm hơn cú

Thanh Hà |

Loài khủng long tí hon sống ở sa mạc có đôi mắt to bất thường và thính lực nhạy bén thường săn con mồi vào ban đêm.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát hiện loài cá 420 triệu năm từ thời khủng long còn sống

Phương Linh |

Loài cá 420 triệu năm trước mà giới khoa học tin rằng đã tuyệt chủng được phát hiện còn sống ở Madagasca.

Khủng long có sừng cổ nhất vừa phát hiện có vị trí tiến hóa quan trọng

Hải Anh |

Loài khủng long có sừng mới phát hiện sống ở New Mexico, Mỹ, cách đây 82 triệu năm là một trong những khủng long ăn cỏ (ceratopsid) lâu đời nhất.

Tìm ra khủng long tí hon là sát thủ bóng đêm với thính lực siêu phàm hơn cú

Thanh Hà |

Loài khủng long tí hon sống ở sa mạc có đôi mắt to bất thường và thính lực nhạy bén thường săn con mồi vào ban đêm.