Hoạ sĩ trừu tượng Paul Klee được Google Doodle kỉ niệm ngày sinh nhật

P.Minh (Theo C.net) |

Hôm nay (18.12), Google Doodle xuất hiện bức ảnh màu sắc đầy trừu tượng của hoạ sĩ Paul Klee để kỉ niệm 139 năm ngày sinh của ông. Vậy ông là ai và có những đóng góp gì?
Paul Klee là một nghệ sĩ người Đức, gốc Thuỵ Sĩ. Ông được biết đến với việc phát triển một phong cách riêng biệt, lấy cảm hứng từ một loạt các phong trào nghệ thuật, bao gồm chủ nghĩa lập thể, chủ nghĩa hiện thực và siêu thực.
 
Hoạ sĩ trừu tượng Paul Klee.

Ông đã tạo ra khoảng 10.000 bức tranh, bản vẽ... trong suốt cuộc đời.

Để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 139 của Klee vào hôm nay, Google đã hiển thị bức tranh của ông có tên Klee's Rote Brücke (Red Bridge) - một bức tranh được vẽ năm 1928, sử dụng mô hình và màu sắc tương phản để đại diện cho các vòm mái nhà của một thành phố châu Âu như một sự thành kính dành cho ông.

Bức tranh này phản ánh về lý thuyết màu sắc của Klee - sự pha trộn màu sắc và hiệu ứng hình ảnh tạo nên sự kết hợp màu sắc cụ thể.

 

Paul Klee sinh ra tại Münchenbuchsee, Thụy Sĩ, vào ngày 18.12.1879. Paul Klee là con trai của một giáo viên âm nhạc và ca sĩ người Thụy Sĩ.

Ngoài vẽ tranh, hồi nhỏ, ông còn là một nghệ sĩ violin tài năng, hoạ sĩ Klee đã nhận được lời mời hợp tác với Hiệp hội âm nhạc Bern từ năm 11 tuổi.

Năm 1898, Paul Klee bắt đầu học nghệ thuật tại Học viện Mỹ thuật ở Munich. Đến năm 1905, ông đã bắt đầu phát triển các kỹ thuật thử nghiệm, bao gồm vẽ bằng cây kim trên một ô kính màu đen.

 

Trong chuyến đi tới Paris năm 1912, sau khi tiếp xúc với hình khối và màu sắc táo bạo trong các tác phẩm của các nghệ sĩ khác, Klee bắt đầu thử nghiệm màu nước để vẽ phong cảnh.

Bước đột phá nghệ thuật của ông đến hai năm sau đó, khi trong chuyến thăm Tunisia, Klee đã được truyền cảm hứng ở Tunis và bắt đầu đi sâu vào "chủ nghĩa lãng mạn phóng khoáng của sự trừu tượng".

Ông viết trong nhật ký của mình: "Màu sắc đã chiếm hữu tôi, tôi không còn phải đuổi theo nó nữa. Tôi biết rằng nó đã giữ tôi mãi mãi... Màu sắc và tôi là một. Tôi là một họa sĩ".

 

Khi trở về Munich, Klee đã vẽ theo phong cách Kairouan, được coi là bản tóm tắt đầu tiên của mình, bao gồm các hình chữ nhật và hình tròn có màu sắc.

Năm 1916, ông gia nhập quân đội Đức, vẽ ngụy trang trên máy bay và làm thư ký, nhưng công việc của ông tiếp tục phát triển trong Thế chiến thứ nhất.

Klee dạy nghệ thuật ở Đức cho đến năm 1933, khi Đức tuyên bố công việc của ông không đứng đắn và đã sa thải ông. Cuối năm đó, Klee trốn cùng gia đình đến Thụy Sĩ, nơi mà ông qua đời năm 1940 sau nhiều năm đau khổ vì một căn bệnh.

Paul Klee không bao giờ ngừng thúc đẩy sự sáng tạo của mình, ông sản xuất một số lượng lớn các tác phẩm mỗi năm. Vào năm 1939, gần cuối sự nghiệp, ông đã hoàn thành kỷ lục 1.239 tác phẩm.

P.Minh (Theo C.net)
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh mưa sao băng Geminid xuất hiện trên Google hôm nay là gì?

P.Minh (t/h) |

Hôm nay (13.12), Google Doodle xuất hiện hình ảnh mô phỏng theo mưa sao băng Geminid, xuyên qua bầu khí quyển Trái đất và rực sáng lên bầu trời. Vậy hình ảnh này có ý nghĩa gì?

Người phụ nữ mặc áo trắng xuất hiện trên Google hôm nay là ai?

P.Minh |

Hôm nay 4.12, Google Doodle hiển thị hình vẽ của y tá Edith Cavell để kỷ niệm 153 năm ngày sinh của bà. Vậy Edith Cavell là ai và có những cống hiến gì?

Người đàn ông mặc áo vàng xuất hiện trên Google Doodle hôm nay là ai?

M.P |

Ngày 5.11, Google Doodle hiển thị hình vẽ của nhà khoa học máy tính Michael Dertouzos để kỷ niệm 82 năm ngày sinh của ông. Vậy Michael Dertouzos là ai và có những cống hiến gì?

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Hình ảnh mưa sao băng Geminid xuất hiện trên Google hôm nay là gì?

P.Minh (t/h) |

Hôm nay (13.12), Google Doodle xuất hiện hình ảnh mô phỏng theo mưa sao băng Geminid, xuyên qua bầu khí quyển Trái đất và rực sáng lên bầu trời. Vậy hình ảnh này có ý nghĩa gì?

Người phụ nữ mặc áo trắng xuất hiện trên Google hôm nay là ai?

P.Minh |

Hôm nay 4.12, Google Doodle hiển thị hình vẽ của y tá Edith Cavell để kỷ niệm 153 năm ngày sinh của bà. Vậy Edith Cavell là ai và có những cống hiến gì?

Người đàn ông mặc áo vàng xuất hiện trên Google Doodle hôm nay là ai?

M.P |

Ngày 5.11, Google Doodle hiển thị hình vẽ của nhà khoa học máy tính Michael Dertouzos để kỷ niệm 82 năm ngày sinh của ông. Vậy Michael Dertouzos là ai và có những cống hiến gì?