Hoa Kỳ - Việt Nam: Đối tác bền chặt hướng tới 25 năm tiếp theo

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - Daniel J. Kritenbrink |

Khi nhìn lại 3 năm vừa qua, quãng thời gian mà tôi có vinh hạnh và đặc ân đảm nhận vai trò Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, tôi vui mừng khi nói rằng, tôi đã được chứng kiến rất nhiều chuyển biến tích cực tại Việt Nam, trong đó có những bước tiến quan trọng trong mối quan hệ song phương Hoa Kỳ - Việt Nam.

Đối tác tin cậy, chủ nhà tuyệt vời

Việt Nam đã chứng minh với thế giới rằng các bạn là một chủ nhà tuyệt vời đối với các sự kiện mang tầm cỡ quốc tế. Vào cuối năm 2017, Việt Nam tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC tại TP.Đà Nẵng và tại sự kiện này, Tổng thống Donald Trump đã phát biểu về tầm nhìn của ông về mối quan hệ đối tác của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Việt Nam đã cho thấy, các bạn là một đối tác đáng tin cậy trong tạo lập hòa bình và an ninh trong khu vực thông qua việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội vào tháng 2.2019.

Năm 2020, Việt Nam đảm nhận vị trí Chủ tịch ASEAN một cách thành công trong một thời điểm đặc biệt thách thức. Chúng tôi vui mừng khi Việt Nam được bầu vào vị trí Uỷ viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giai đoạn 2020-2021, và kể từ tháng 1 đã tham gia sâu rộng vào nhiều vấn đề đa phương quan trọng. Chính phủ Việt Nam cũng đã rất thành công trong việc kiểm soát COVID-19, và Mỹ rất vui mừng được hỗ trợ Việt Nam trong công việc đó.

An ninh vững mạnh

Mối quan hệ đối tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng lớn mạnh phản ánh rằng, chúng ta có những lợi ích tương đồng về an ninh trong khu vực. Mối quan hệ giữa quân đội hai quốc gia đóng góp trực tiếp vào một môi trường an ninh vững mạnh, và qua đó khuyến khích đầu tư tư nhân, thúc đẩy an ninh năng lượng và đảm bảo sự thịnh vượng về kinh tế có lợi cho hai nước.

Kể từ năm 2009, Mỹ đã dành tổng cộng 400 triệu USD để hỗ trợ an ninh cho Việt Nam, và riêng trong ba năm vừa qua, mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước đã phát triển vượt bậc.

Trong ba năm qua, chúng tôi đã bàn giao tổng cộng 24 xuồng tuần tra Metal Shark cho Cảnh sát Biển Việt Nam. Trong năm 2018 và 2020, hai tàu sân bay Mỹ đã lần đầu tiên tới thăm Việt Nam kể từ năm 1975.

Hoà giải, tôn trọng

Những công việc chúng ta thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề chiến tranh để lại và các vấn đề nhân đạo đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong ba năm qua. Sau khi hoàn thành việc xử lý ô nhiễm dioxin thành công tại sân bay Đà Nẵng vào tháng 11.2018, USAID đang hợp tác với Chính phủ Việt Nam để xử lý khu vực sân bay Biên Hòa - điểm nóng lớn nhất về dioxin còn lại tại Việt Nam.

USAID đã hỗ trợ phát triển những chương trình cử nhân và thạc sĩ đầu tiên tại Việt Nam về trị liệu lời nói, ngôn ngữ và chức năng. Và trong năm 2019, USAID đã đưa ra cam kết dành 65 triệu USD tới năm 2024 để cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người khuyết tật nặng tại 8 tỉnh ưu tiên.

Mối quan hệ đối tác của chúng tôi với Chính phủ Việt Nam về việc tháo dỡ vật liệu chưa nổ đã đạt được nhiều thành công, nhờ đó trong ba năm qua, chưa ghi nhận thương tích nào liên quan tới vật liệu chưa nổ (UXO) tại tỉnh Quảng Trị, nơi Chính phủ Mỹ hỗ trợ các hoạt động tháo dỡ vật liệu nổ.

Một số sự kiện ý nghĩa nhất mà tôi từng tham gia trong ba năm ở Việt Nam đều liên quan đến hòa giải, trong đó có những chuyến đi đầy cảm xúc của tôi đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và cầu Hiền Lương, tỉnh Quảng Trị, cũng như những chuyến thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, Nghĩa trang Bình An. Tôi vinh dự thực hiện những chuyến đi đó trên tinh thần hòa giải và tôn trọng lẫn nhau.

Tăng trưởng kinh tế ấn tượng

Về thương mại và đầu tư, Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Thương mại Ross, trong những chuyến thăm Việt Nam vào năm 2019, đã chứng kiến việc ký kết các thỏa thuận thương mại với giá trị hơn 23 tỉ USD. Tại Diễn đàn Kinh doanh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tháng 10.2020, các Bản ghi nhớ hợp tác và 7 thỏa thuận thương mại đã được ký kết với tổng giá trị hơn 11,5 tỉ USD.

Thương mại nông nghiệp giữa hai quốc gia đặc biệt phát triển mạnh mẽ - thương mại song phương về nông sản đạt 7,9 tỉ USD vào năm 2019. Và với sự phát triển của tầng lớp trung lưu và tăng trưởng GDP mạnh mẽ và ổn định tại Việt Nam, tiềm năng phát triển vẫn còn rất lớn. Trong ba năm qua, chúng ta đã đạt nhiều bước tiến, nhưng tôi nghĩ rằng trong mối quan hệ thương mại này, vẫn còn nhiều lĩnh vực chúng ta có thể cùng mở rộng và mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia.

Tôi đã được chứng kiến sự hợp tác tuyệt vời giữa các doanh nghiệp Mỹ và Việt Nam, và tôi mong rằng sẽ được thấy điều đó nhiều hơn nữa trong những năm tới. Sự tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Việt Nam có nghĩa là Việt Nam sẽ cần hàng tỉ USD để đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Điều này mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Mỹ để họ mang các trang thiết bị chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, và thực hành kinh doanh minh bạch tới Việt Nam.

Việt Nam vững mạnh và độc lập

Năm 2020, Mỹ và Việt Nam đánh dấu 25 năm quan hệ đối tác và hữu nghị. Quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia thật ấn tượng cả về chiều rộng và chiều sâu. Trên rất nhiều lĩnh vực như thương mại, phát triển, giáo dục, y tế, năng lượng, và an ninh, Mỹ và một nước Việt Nam vững mạnh và độc lập đang cùng hợp tác với một cam kết chung hướng tới hòa bình và thịnh vượng.

Mỗi khi tôi trò chuyện với người dân trên khắp Việt Nam - học sinh sinh viên, doanh nhân, các vị lãnh đạo và những người khác, tôi luôn cảm thấy được truyền cảm hứng bởi tinh thần lạc quan và sự tận tâm của họ trong việc xây dựng một tương lai tươi đẹp hơn. Tôi rất tự hào rằng trong 25 năm qua, Mỹ và Việt Nam đã hợp tác để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho người dân của cả hai quốc gia. Tôi hết sức lạc quan về những gì chúng ta có thể đạt được trong những năm tới vì quan hệ đối tác của chúng ta sẽ còn tiếp tục bền chặt hơn nữa.

* Các tít phụ do Lao Động đặt.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - Daniel J. Kritenbrink
TIN LIÊN QUAN

Diễn đàn thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2020

Hiền Hoàng |

Ngày 18 tháng 11, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Diễn dàn Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2020 với chủ đề “25 năm quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ và Hành trình phía trước” do Bộ Công Thương phối hợp với UBND thành phố Hồ Chí Minh và Amcham Vietnam, Hội đồng Kinh doanh ASEAN – Hoa Kỳ (USABC) tổ chức.

Việt Nam có gần 200 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Hoa Kỳ

Vũ Long |

Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, Hoa Kỳ hiện thuộc tốp 10 trong số 81 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư.

Sau hơn 25 năm, kim ngạch thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ tăng 170 lần

Vũ Long |

Việt Nam đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ 27 và là đối tác thương mại lớn thứ 16 của Hoa Kỳ.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Diễn đàn thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2020

Hiền Hoàng |

Ngày 18 tháng 11, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Diễn dàn Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2020 với chủ đề “25 năm quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ và Hành trình phía trước” do Bộ Công Thương phối hợp với UBND thành phố Hồ Chí Minh và Amcham Vietnam, Hội đồng Kinh doanh ASEAN – Hoa Kỳ (USABC) tổ chức.

Việt Nam có gần 200 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Hoa Kỳ

Vũ Long |

Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, Hoa Kỳ hiện thuộc tốp 10 trong số 81 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư.

Sau hơn 25 năm, kim ngạch thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ tăng 170 lần

Vũ Long |

Việt Nam đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ 27 và là đối tác thương mại lớn thứ 16 của Hoa Kỳ.