Hóa giải được nguy cơ lãnh đòn từ Mỹ, Thổ sắp nhận “rồng lửa” S-400

Thanh Hà |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ công bố thông tin sẽ nhận "rồng lửa" S-400 từ Nga trong vòng 10 ngày đồng thời cũng chắc chắn Ankara có thể giải quyết các bất đồng với Washington xuất phát từ thỏa thuận S-400.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, các hệ thống phòng không S-400 của Nga sẽ được chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 10 ngày tới, đài truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin hôm thứ Hai (1.7).

Theo NTV, ông Erdogan đã phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản và trả lời các câu hỏi của phóng viên sau khi đàm phán với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Ông Erdogan cũng chắc chắn rằng, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có thể giải quyết các bất đồng với Mỹ do thỏa thuận S-400 gây ra.

Phát biểu tại cuộc họp báo cuối cùng tại Hội nghị thượng đỉnh G20 hôm 29.6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, Washington sẽ không áp dụng các biện pháp trừng phạt với Ankara về việc mua các tổ hợp S-400 từ Nga.

Ông cũng nhắc lại rằng, Ankara đang chờ giao 100 chiến đấu cơ thế hệ thứ năm F-35.

Quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ xấu đi trong những tháng gần đây vì thỏa thuận S-400 của Ankrara với Mátxcơva. Trước đó, Mỹ cảnh báo, có thể từ chối bán F-35 nếu Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ cảnh báo Ấn Độ không nên theo Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Mỹ cảnh báo Ấn Độ không nên theo Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga, trước chuyến thăm New Delhi của Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cậy nhờ quan hệ riêng với Trump tháo "ngòi nổ" S-400

Ngọc Vân |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông sẽ dùng quan hệ cá nhân "tốt đẹp" với Tổng thống Donald Trump để tháo ngòi căng thẳng về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ nhận “trái đắng” vì thương vụ mua S-400 của Nga

Song Minh |

Mỹ đang xem xét 3 gói trừng phạt mới đối với Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7, thời điểm Ankara dự kiến nhận lô hàng S-400 của Nga.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ cảnh báo Ấn Độ không nên theo Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Mỹ cảnh báo Ấn Độ không nên theo Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga, trước chuyến thăm New Delhi của Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cậy nhờ quan hệ riêng với Trump tháo "ngòi nổ" S-400

Ngọc Vân |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông sẽ dùng quan hệ cá nhân "tốt đẹp" với Tổng thống Donald Trump để tháo ngòi căng thẳng về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ nhận “trái đắng” vì thương vụ mua S-400 của Nga

Song Minh |

Mỹ đang xem xét 3 gói trừng phạt mới đối với Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7, thời điểm Ankara dự kiến nhận lô hàng S-400 của Nga.