Theo tờ Science Alert, tính đến nay, đã có ít nhất 1.347 người thiệt mạng sau trận động đất, sóng thần ngày 27.9 ở thành phố Palu và Donggala, đảo Sulawesi, Indonesia.
Những tháng gia tăng hoạt động của núi lửa Soputan đạt đỉnh điểm trong một vụ phun trào sáng nay, tạo cột tro bụi lên không trung cao tới 4.000 mét.
Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia lập tức ra Cảnh báo quan sát núi lửa cho hàng không (VONA) cấp độ Cam, dù chỉ vài giờ trước đó đã lên đến cấp độ Vàng.
Trước khi phun trào, giới chức Indonesia đã ra thông báo giải thích rằng cả hoạt động địa nhiệt và động đất ở núi lửa đã tăng lên trong những tuần gần đây.
Kết quả của camera đo nhiệt độ cho thấy sức nóng của nham thạch gần đỉnh núi Soputan, và hoạt động địa chấn tăng từ mức trung bình 2 trận/ngày trong tháng 9 lên đến mức kỷ lục 101 trận hôm 2.10.
Núi lửa phun trào chỉ vài giờ sau khi thông báo này được công bố. Tuy nhiên, cho đến nay, còn quá sớm để nói về mức độ và sự nguy hiểm của việc phun trào.
Hiện tại, VONA cho thấy khói bụi vẫn tiếp tục bốc lên cao, cột khói di chuyển theo hướng tây bắc.
Người dân sinh sống trong bán kính 6.5km từ núi lửa được khuyến cáo sơ tán khỏi khu vực, đề phòng nham thạch phun trào và nguy hiểm khói bụi.