"Hổ tướng" Trung Quốc Phòng Phong Huy "ngã ngựa"?

Vân Anh |

Thượng tướng Phòng Phong Huy từng giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc đến tận tháng trước, khi ông bị thay thế mà không có lý do chính thức nào được tuyên bố, không rõ ông chuyển sang vị trí khác hay nghỉ hưu.

Ngày 4.9, ba nguồn thạo tin nói với Reuters rằng tướng Phòng Phong Huy đang bị thẩm vấn vì nghi ngờ tham nhũng.

"Ông Phòng Phong Huy bị thẩm vấn về các vấn đề kinh tế" - một nguồn tin cho biết. Ở Trung Quốc, cụm từ "các vấn đề kinh tế" thường được sử dụng để chỉ hành vi tham nhũng.

Một nguồn tin khác quen thuộc với tình hình nói rằng: "Họ đã bắt giữ ông ấy vì nghi ngờ tham nhũng". Nguồn tin thứ ba cũng khẳng định ông Phòng bị thẩm vấn.

Không rõ việc thẩm vấn có dẫn đến cáo trạng chính thức hay không. Các quan chức Trung Quốc đôi khi bị thẩm vấn một cách không chính thức và sau đó được thả. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không trả lời yêu cầu bình luận về việc ông Phòng Phong Huy bị giam hay bị thẩm vấn.

Chống tham nhũng trong quân đội là một trong những trọng tâm trong chương trình hành động của Chủ tịch Tập Cận Bình, bởi nhà lãnh đạo Trung Quốc cảnh báo nghiêm khắc rằng tham nhũng nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của đảng.

Hàng chục quan chức quân đội cao cấp đã bị điều tra và bắt giam, bao gồm tướng Từ Tài Hậu - nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, và tướng Quách Bá Hùng - nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ông Từ Tài Hậu chết vì ung thư năm 2015 trước khi ra hầu toà, còn ông Quách Bá Hùng bị bắt giam vào năm ngoái.

Quân uỷ Trung ương Trung Quốc gồm 11 thành viên cao cấp, đứng đầu là Chủ tịch Tập Cận Bình, phụ trách toàn bộ quân đội Trung Quốc.

Tại cuộc họp báo hàng tuần vào tuần trước, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ren Guoqiang từ chối bình luận về ông Phòng Phong Huy.

Sang năm, ông Phòng tròn 67 tuổi - tuổi mà nhiều quan chức Trung Quốc về hưu.

Lần xuất hiện trước công chúng gần nhất của ông Phòng là vào ngày 21.8 khi ông tiếp quan chức quân đội cao cấp của Thái Lan ở Bắc Kinh. Hôm 15.8, ông Phòng cũng gặp Chủ tịch Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Dunford.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Duy trì bay đêm đảm bảo nhu cầu đi lại của khách dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có Công điện gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, yêu cầu các cảng hàng không duy trì hoạt động bay đêm 24/24h theo nhu cầu vận tải của các hãng hàng không.