Hố sụt bất ngờ hé lộ 7 phiến đá 2.000 năm tuổi ở Italia

Lê Thanh Hà |

Một hố sụt bất ngờ xuất hiện phía trước cửa đền Pantheon, Rome, Italia đã vô tình giúp các nhà khảo cổ phát hiện những phiến đá cổ từ thời La Mã có niên đại cách đây khoảng 2.000 năm.

Theo Heritage Daily, hố sụt xuất hiện ở quảng trường Rotonda, rộng gần 1 mét vuông và chỉ sâu hơn 2,5 mét. Bên trong hố, các nhà khảo cổ tìm thấy bảy phiến đá cổ chất liệu Travertine - một loại đá trầm tích và là 1 trong những nguyên liệu xây dựng hàng đầu thời cổ đại.

Theo các nhà khảo cổ, 7 phiến đá lát nền được phát hiện trong hố sụt do kiến trúc sư Marcus Vipsanius Agrippa thiết kế vào khoảng năm 27-25 trước Công nguyên - thời gian đền Pantheon được xây dựng lần đầu tiên để thờ các vị thần La Mã. Sau 2 lần hỏa hoạn, ngôi đền được xây dựng lại hoàn toàn từ năm 118 - 126 Công nguyên dưới triều vua Hadrianus và là một trong những công trình kiến trúc lớn nhất thời cổ đại.

May mắn thay, không ai bị thương khi hố sụt bất ngờ xảy ra do quảng trường đông đúc giờ đây thường vắng vẻ vì đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, tình trạng xuất hiện các hố sụt đang ngày càng trở nên đáng quan ngại tại Rome.

Hố sụt là 1 hiện tượng khá phổ biến ở Rome. Trong khoảng 100 năm qua, Rome đã trải qua 30 lần xuất hiện hố sụt, tuy nhiên, con số này bắt đầu tăng gấp ba lần kể từ năm 2009.

Nguyên nhân gây ra hiện tượng này được cho là do các hốc nhân tạo hình thành từ thời cổ đại, hoặc những mỏ từ việc khai thác đá, đào hầm và xây dựng hầm mộ khiến kết cấu mặt đất không ổn định, đặc biệt là sau khi mưa lớn.

Daniela Porro, đại diện giới chức thành phố Rome cho biết các phiến đá cổ này vẫn còn gần như nguyên vẹn và được bảo vệ bởi một lớp pozzolan (1 loại vật liệu dùng trong xây dựng). Sự phát hiện và bảo tồn chúng được đánh giá là có vai trò quan trọng đối với lĩnh vực khảo cổ học, đặc biệt ở 1 thành phố cổ kính như Rome.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Giới khảo cổ choáng ngợp trước thành phố cổ dưới nước 5.000 năm tuổi

Thảo My (Theo Ancientpage) |

Thành phố Pavlopetri, một quần thể kiến trúc dưới nước ở ngoài khơi bờ biển phía nam Laconia, thuộc Peloponnese, Hy Lạp, được xác định có niên đại khoảng 5000 năm tuổi.

Giới khảo cổ Ai Cập tuyên bố chấn động về những kim tự tháp mới

Song Minh |

Một nhà khảo cổ học Ai Cập tin rằng ông đã phát hiện ra vị trí của một kim tự tháp mới sau khi đã nghiên cứu tỉ mỉ sa mạc Saqqara.

Không thể tin nổi ở Rome: Rác ngập phố, bốc cháy dưới nắng

Khánh Minh (Theo Sky News) |

Thủ đô Rome của Italia trong những ngày vừa qua tràn ngập rác thải trên đường phố, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Tình hình trở nên trầm trọng hơn do nắng nóng bất thường khiến những thùng rác bốc cháy.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giới khảo cổ choáng ngợp trước thành phố cổ dưới nước 5.000 năm tuổi

Thảo My (Theo Ancientpage) |

Thành phố Pavlopetri, một quần thể kiến trúc dưới nước ở ngoài khơi bờ biển phía nam Laconia, thuộc Peloponnese, Hy Lạp, được xác định có niên đại khoảng 5000 năm tuổi.

Giới khảo cổ Ai Cập tuyên bố chấn động về những kim tự tháp mới

Song Minh |

Một nhà khảo cổ học Ai Cập tin rằng ông đã phát hiện ra vị trí của một kim tự tháp mới sau khi đã nghiên cứu tỉ mỉ sa mạc Saqqara.

Không thể tin nổi ở Rome: Rác ngập phố, bốc cháy dưới nắng

Khánh Minh (Theo Sky News) |

Thủ đô Rome của Italia trong những ngày vừa qua tràn ngập rác thải trên đường phố, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Tình hình trở nên trầm trọng hơn do nắng nóng bất thường khiến những thùng rác bốc cháy.