Hồ nước 50.000 năm tuổi ở Ấn Độ chuyển màu hồng không rõ lý do

Hương Quỳnh |

Vì sao hồ nước lại chuyển sang màu hồng? Đó là điều mà nhiều người dân Ấn Độ đã tự hỏi sau khi nhận ra hồ Lonar ở bang Maharashtra đột nhiên thay đổi màu sắc trong những ngày gần đây.

Một hồ nước hình thành trên miệng núi lửa ở bang Maharashtra, phía tây Ấn Độ, bỗng nhiên chuyển sang màu hồng chỉ sau một đêm. Những người yêu thiên nhiên và các chuyên gia cho rằng hiện tượng này là do độ mặn của nước hồ thay đổi và sự xuất hiện của tảo trong nước.

Hồ Lonar hình thành khoảng 50.000 năm sau khi một thiên thạch đâm vào trái đất, nằm cách thành phố đông dân Mumbai của Ấn Độ 500 km. Hồ Lonar là điểm đến lý tưởng cho khách du lịch và các nhà môi trường.

Những bức hình chụp nước hồ màu hồng đã nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Các chuyên gia cho biết, dù trước đây nước hồ Lonar từng đổi màu, nhưng sự biến đổi về màu sắc chưa bao giờ sắc nét như vậy.

“Mực nước năm nay giảm mạnh, kéo theo độ mặn tăng lên và đồng thời hiện tượng ấm lên của nước hồ cũng dẫn đến một lượng lớn tảo sinh sôi" - nhà địa chất học Gajanan Kharat phát biểu trong một video được đăng tải bởi Tập đoàn Phát triển Du lịch Maharashtra trên Twitter.

“Loại tảo này chuyển sang màu đỏ khi nhiệt độ ấm lên và do đó nước hồ chuyển sang màu hồng chỉ sau một đêm” - Kharat giải thích.

Các viên chức tại cơ quan lâm nghiệp của bang đã thu thập các mẫu nước để xác định nguyên nhân chính xác của sự thay đổi màu sắc này.

Tại các thành phố vốn bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở Ấn Độ, thời gian phong tỏa vì COVID-19 góp phần  khiến bầu trời trong xanh trở lại. Điều này làm dấy lên suy đoán rằng phong tỏa cũng có thể có ảnh hưởng đến hồ nước.

“Hoạt động của con người bị hạn chế do phong tỏa cũng có thể đẩy nhanh quá trình thay đổi. Nhưng nguyên nhân chính xác sẽ được xác nhận sau khi phân tích khoa học của chúng tôi hoàn tất trong vài ngày tới” - Madan Suryavashi, người đứng đầu Khoa Địa lý, Đại học Babasaheb Ambedkar, bang Maharashtra trả lời AFP.

Hương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ: Trả ơn cứu mạng, người đàn ông để lại phần lớn đất đai cho 2 chú voi

Bảo Châu |

Một người đàn ông Ấn Độ đã chọn cách để lại phần lớn tài sản đất đai cho hai con voi đã cứu mạng mình, một quyết định khiến vợ con của ông thất vọng.

Cháy giếng dầu lớn ở Ấn Độ, khoảng 7.000 người sơ tán

Thanh Hà |

Khoảng 7.000 người được sơ tán khỏi khu vực xung quanh vụ nổ và cháy lớn ở giếng dầu phía đông bắc Ấn Độ, giới chức thông tin ngày 11.6 trong bối cảnh các nhà môi trường cảnh báo các loài động vật hoang dã địa phương đang bị phơi nhiễm. 

Ấn Độ phê duyệt sử dụng thuốc tiềm năng trong điều trị COVID-19

Lê Thanh Hà |

Remdesivir, loại thuốc tiềm năng trong điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 do Công ty Gilead Sciences (Mỹ) sản xuất đã được chính phủ Ấn Độ phê duyệt sử dụng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ấn Độ: Trả ơn cứu mạng, người đàn ông để lại phần lớn đất đai cho 2 chú voi

Bảo Châu |

Một người đàn ông Ấn Độ đã chọn cách để lại phần lớn tài sản đất đai cho hai con voi đã cứu mạng mình, một quyết định khiến vợ con của ông thất vọng.

Cháy giếng dầu lớn ở Ấn Độ, khoảng 7.000 người sơ tán

Thanh Hà |

Khoảng 7.000 người được sơ tán khỏi khu vực xung quanh vụ nổ và cháy lớn ở giếng dầu phía đông bắc Ấn Độ, giới chức thông tin ngày 11.6 trong bối cảnh các nhà môi trường cảnh báo các loài động vật hoang dã địa phương đang bị phơi nhiễm. 

Ấn Độ phê duyệt sử dụng thuốc tiềm năng trong điều trị COVID-19

Lê Thanh Hà |

Remdesivir, loại thuốc tiềm năng trong điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 do Công ty Gilead Sciences (Mỹ) sản xuất đã được chính phủ Ấn Độ phê duyệt sử dụng.