Hộ chiếu Đức quyền lực nhất thế giới

Vân Anh |

Đức có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới theo Chỉ số Hộ chiếu Henley 2018.

Bảng xếp hạng dựa trên số liệu của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế, tổ chức có cơ sở dữ liệu thông tin đi lại lớn nhất và đầy đủ nhất thế giới.

Công dân Đức có thể ghé thăm 177 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần hộ chiếu, tăng 1 nước so với năm ngoái.

Theo tờ Independent, trong một danh sách hộ chiếu quyền lực toàn cầu khác của công ty tư vấn Arton Capital hồi tháng 10 năm ngoái, Singapore có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Nhưng từ đó đến nay Đức đã giành lại vị trí đầu bảng trong cùng bảng xếp hạng này, củng cố vị thế của mình.

Theo xếp hạng của Henley, 15 vị trí đầu tiên các nước có hộ chiếu quyền lực nhất lần lượt là: Đức (có thể đến 177 nước không cần visa); Singapore (176); Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Italia, Nhật Bản, Na Uy, Thụy Điển, Anh (175), Áo, Bỉ, Luxembourg, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ (174); Ireland, Hàn Quốc, Bồ Đào Nha, Mỹ (173); Canada (172), Australia, Hy Lạp, New Zealand (171); Séc, Iceland (170); Malta (169); Hungary (168); Liechtenstein, Slovakia, Slovenia (167); Latvia, Lithuania, Malaysia (166); Estonia (165); Ba Lan (163); Monaco (162).

Ukraina (đứng thứ 44) và Gruzia (thứ 53) là hai nước nhảy vọt nhất trong bảng xếp hạng năm nay, tăng lần lượt 15 và 14 bậc sau khi bãi bỏ thị thực vào EU.

Pakistan, Syria, Iraq và Afghanistan vẫn ở cuối bảng xếp hạng trong năm thứ hai liên tiếp, mỗi nước chỉ được tiếp cận dưới 30 quốc gia mà không cần visa.

Tiến sĩ Christian H.Kalin, Chủ tịch Henley & Partners cho rằng nhu cầu miễn visa lớn hơn bao giờ hết.

"Trên bình diện kinh tế, các cá nhân muốn vượt qua những rào cản do chính nước mình áp đặt để tiếp cận cơ hội kinh doanh, tài chính, nghề nghiệp và cuộc sống trên phạm vi toàn cầu" - ông Kalin nói.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhà Thaksin - Yingluck "không thiếu hộ chiếu để dùng"

N.V |

Một nguồn tin gần với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra khi bình luận thông tin anh em ông bị Thái Lan xóa hộ chiếu nói rằng, họ "không thiếu nguồn hộ chiếu".

Thái Lan thu hồi hộ chiếu "dụ" bà Yingluck xuất hiện?

Vân Anh |

Bộ Ngoại giao Thái Lan đã thu hồi tất cả 4 hộ chiếu của bà Yingluck Shinawatra, sau khi cựu Thủ tướng không xuất hiện trong vòng 30 ngày kể từ khi Tòa án Tối cao ra phán quyết.

Hộ chiếu Singapore đánh bại Đức giành vị trí "quyền lực" nhất thế giới

Hà Liên |

Lần đầu tiên, Singapore là quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, nhờ sự giúp đỡ của Paraguay.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Nhà Thaksin - Yingluck "không thiếu hộ chiếu để dùng"

N.V |

Một nguồn tin gần với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra khi bình luận thông tin anh em ông bị Thái Lan xóa hộ chiếu nói rằng, họ "không thiếu nguồn hộ chiếu".

Thái Lan thu hồi hộ chiếu "dụ" bà Yingluck xuất hiện?

Vân Anh |

Bộ Ngoại giao Thái Lan đã thu hồi tất cả 4 hộ chiếu của bà Yingluck Shinawatra, sau khi cựu Thủ tướng không xuất hiện trong vòng 30 ngày kể từ khi Tòa án Tối cao ra phán quyết.

Hộ chiếu Singapore đánh bại Đức giành vị trí "quyền lực" nhất thế giới

Hà Liên |

Lần đầu tiên, Singapore là quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, nhờ sự giúp đỡ của Paraguay.