Máy đo phổ tia cực tím Emirates Mars của tàu thăm dò Hope (Hy vọng) đã chụp những hình ảnh của hydro nguyên tử - hydro được phân tách thành các nguyên tử riêng biệt chứ không tồn tại ở dạng phân tử - xung quanh sao Hỏa vào ngày 24 và 25.4 và gửi về Trái đất khi nó tiếp tục hành trình khám phá xung quanh hành tinh đỏ.
Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã làm nên lịch sử vào ngày 9.2 khi tàu thăm dò Hope đi vào quỹ đạo sao Hỏa thành công. UAE trở thành quốc gia thứ năm - và là quốc gia đầu tiên trong thế giới Arab - đạt được điều này.
Vào ngày 14.2, Trung tâm Vũ trụ Mohammed bin Rashid đã nhận được hình ảnh cận cảnh đầu tiên về sao Hỏa được tàu Hope chụp, mô tả đây là "khoảnh khắc quyết định" trong lịch sử UAE.
Bức ảnh được chụp từ độ cao 24.700 km so với bề mặt sao Hỏa. Hình ảnh ấn tượng cho thấy Olympus Mons - ngọn núi lửa lớn nhất hệ mặt trời - lúc mặt trời mọc.
Theo tờ The National, những hình ảnh mới nhất được chụp bằng máy quang phổ tử ngoại của tàu thám hiểm Hope đã được Văn phòng Truyền thông Dubai chia sẻ hôm 12.5.
Văn phòng Truyền thông Dubai cho biết: “Đây là sứ mệnh đầu tiên đến bất kỳ hành tinh nào có thể tạo ra hình ảnh từ các góc nhìn khác nhau trong suốt một ngày”.
Tàu thăm dò Hope mang ba công cụ khoa học:
EXI - Emirates eXploration Imager là một máy ảnh kỹ thuật số 12 megapixel chụp ảnh độ phân giải cao của sao Hỏa cùng với việc đo băng nước và ozon trong bầu khí quyển thấp hơn thông qua các dải UV.
EMIRS - Quang phổ kế hồng ngoại thu thập thông tin về nhiệt độ bề mặt và khí quyển, đồng thời đo lường sự phân bố toàn cầu của bụi, mây băng và hơi nước trong tầng khí quyển thấp hơn của sao Hỏa.
EMUS - Máy quang phổ tử ngoại đo ôxy và carbon monoxide trong khí quyển và sự biến đổi của hydro và ôxy trong ngoại quyển.
Tàu thăm dò sẽ thu thập dữ liệu về các lớp khí tượng của sao Hỏa, vì vậy các nhà khoa học có thể nghiên cứu cách các lớp trên và dưới tương tác với nhau - cung cấp bức tranh hoàn chỉnh đầu tiên về bầu khí quyển của hành tinh đỏ.
Tàu vũ trụ sẽ tìm kiếm các mối liên hệ giữa thời tiết sao Hỏa hiện tại và khí hậu cổ xưa của hành tinh đỏ.
Điều này sẽ cung cấp cho các nhà khoa học cái nhìn sâu sắc hơn về quá khứ và tương lai của Trái đất và tiềm năng cho con người sống trên sao Hỏa và các hành tinh xa hơn.
Nhiệm vụ dự kiến kéo dài trong hai năm, nhưng có thể được kéo dài đến năm 2025.
Một số hình ảnh về sứ mệnh sao Hỏa của UAE