Hình ảnh mưa sao băng Geminid xuất hiện trên Google hôm nay là gì?

P.Minh (t/h) |

Hôm nay (13.12), Google Doodle xuất hiện hình ảnh mô phỏng theo mưa sao băng Geminid, xuyên qua bầu khí quyển Trái đất và rực sáng lên bầu trời. Vậy hình ảnh này có ý nghĩa gì?

Mưa sao băng Geminid xuất hiện trên Google Doodle là một trận mưa sao băng gây ra các mảnh thiên thạch của tiểu hành tinh 3.200 Phaethon khi chúng bay vào khí quyển trái đất.

 
Hình ảnh xuất hiện trên Google Doodle hôm nay.
 
 

Mưa sao băng Geminid là cơn mưa sao băng cuối cùng trong năm, nếu trời quang, con người có thể nhìn thấy 60 – 120 vệt/giờ, lớn hơn nhiều so với lượng sao băng trung bình ở các trận mưa sao băng khác, chỉ khoảng 30 - 50 vệt/giờ.

Hiện tượng này thường xảy ra vào giữa tháng 12 mỗi năm.

Mưa sao băng giống như được phun ra từ chòm sao Song Tử Geminid được quan sát lần đầu vào năm 1862 và qua mỗi năm các vệt sáng màu vàng ngày càng rõ nét.

Theo giờ Việt Nam, mưa sao băng Geminid 2018 sẽ đạt cao điểm vào đêm giữa ngày 14 đến ngày 15.12.

Khác với hầu hết các trận mưa sao băng khác có nguồn gốc từ các sao chổi, Geminid xuất phát từ những mảnh vụn của một tiểu hành tinh.

3.200 Phaethon là một tiểu hành tinh nhỏ có đường kính khoảng 5km và chuyển động quanh Mặt Trời.

Những mảnh vụn của tiểu hành tinh này để lại trên đường đi của nó khi tới gần Mặt Trời là rất nhiều thiên thạch nhỏ. Hàng năm, khi Trái Đất đi qua khu vực này, các thiên thạch đi sâu vào khí quyển Trái Đất và tạo ra những vật sao băng có thể quan sát được từ mặt đất.

Đây là mưa sao băng không phải sao chổi như tất cả các cơn mưa sao băng khác. Do vậy, Google Doodle đã hiển thị về trận mưa sao băng này để nhắc nhở mọi người về một trong những hiện tượng thiên văn được mong đợi nhất trong năm.

 
Khu vực trung tâm của sao băng là chòm sao Gemini giống hình hai anh em trên bầu trời.

Theo các chuyên gia, để chiêm ngưỡng mưa sao băng Geminid 2018 đẹp nhất bằng mắt thường, cần xác định khu vực trung tâm của sao băng là chòm sao Gemini (Song Tử), giống với hình hai anh em trên bầu trời.

 
Mưa sao băng Geminid ghi lại hôm 6.12 mới đây. Ảnh: Earthsky.

Chòm sao này mọc lên lúc 10h, hướng Đông. Vào nửa đêm, nó lên cao trước khi dịch chuyển về chân trời phía Tây.

Ngoài ra, bạn nên đứng ở địa điểm cao, thoáng, không bị cây cao và tòa nhà cao tầng che khuất cũng như tắt các thiết bị điện để dành không gian quan sát trời đêm tốt nhất.

P.Minh (t/h)
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ mặc áo trắng xuất hiện trên Google hôm nay là ai?

P.Minh |

Hôm nay 4.12, Google Doodle hiển thị hình vẽ của y tá Edith Cavell để kỷ niệm 153 năm ngày sinh của bà. Vậy Edith Cavell là ai và có những cống hiến gì?

Người đàn ông mặc áo vàng xuất hiện trên Google Doodle hôm nay là ai?

M.P |

Ngày 5.11, Google Doodle hiển thị hình vẽ của nhà khoa học máy tính Michael Dertouzos để kỷ niệm 82 năm ngày sinh của ông. Vậy Michael Dertouzos là ai và có những cống hiến gì?

Việt Nam sắp chứng kiến trận mưa sao băng lớn nhất năm 2018

Tô Thế |

Vào rạng sáng 13.8, mưa sao băng Perseids sẽ đạt cực điểm. Với góc nhìn thuận lợi và thời tiết lý tưởng, chúng ta có thể quan sát trên 100 sao băng mỗi giờ. Đây là trận mưa sao băng lớn nhất năm 2018.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Người phụ nữ mặc áo trắng xuất hiện trên Google hôm nay là ai?

P.Minh |

Hôm nay 4.12, Google Doodle hiển thị hình vẽ của y tá Edith Cavell để kỷ niệm 153 năm ngày sinh của bà. Vậy Edith Cavell là ai và có những cống hiến gì?

Người đàn ông mặc áo vàng xuất hiện trên Google Doodle hôm nay là ai?

M.P |

Ngày 5.11, Google Doodle hiển thị hình vẽ của nhà khoa học máy tính Michael Dertouzos để kỷ niệm 82 năm ngày sinh của ông. Vậy Michael Dertouzos là ai và có những cống hiến gì?

Việt Nam sắp chứng kiến trận mưa sao băng lớn nhất năm 2018

Tô Thế |

Vào rạng sáng 13.8, mưa sao băng Perseids sẽ đạt cực điểm. Với góc nhìn thuận lợi và thời tiết lý tưởng, chúng ta có thể quan sát trên 100 sao băng mỗi giờ. Đây là trận mưa sao băng lớn nhất năm 2018.