Hình ảnh cộng đồng thế giới đoàn kết chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19

Phương Linh |

Đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ làm ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của tất cả người dân trên phạm vi toàn cầu. Nhưng là dịp để cộng đồng thể hiện tình đoàn kết, tương thân, tương ái, cùng chung tay giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn.
Tổ chức quyên góp thực phẩm để phân phát miễn phí tại một tại địa điểm ở Seattle, Washington, nơi mọi người có thể dễ dàng lái xe tới lấy, ngày 16.3. Ảnh: Reuters
Tổ chức quyên góp thực phẩm để phân phát miễn phí tại một tại địa điểm ở Seattle, Washington, nơi mọi người có thể dễ dàng lái xe tới lấy, ngày 16.3. Ảnh: Reuters
Hiến máu hưởng ứng kêu gọi từ bệnh viện và Chính phủ Italia nhằm giúp điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Trung tâm Chữ thập đỏ tại Rome, Italia ngày 17.3. Ảnh: Reuters
Hiến máu hưởng ứng kêu gọi từ bệnh viện và Chính phủ Italia nhằm giúp điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Trung tâm Chữ thập đỏ tại Rome, Italia ngày 17.3. Ảnh: Reuters
Tình nguyện viên đang phân loại táo tại kho thực phẩm San Francisco-Marin, ở San Francisco, California, ngày 16.3. Ảnh: Reuters
Tình nguyện viên đang phân loại táo để phân phát tại kho thực phẩm San Francisco-Marin, ở San Francisco, California, ngày 16.3. Ảnh: Reuters
Hai cha con chủ một cửa hàng nhỏ bên những khẩu trang tự làm để phát miễn phí cho mọi người ở thành phố Grosseto, Tuscan, Italia, 17.3. Ảnh: Reuters
Hai cha con chủ một cửa hàng nhỏ bên những khẩu trang tự làm để phát miễn phí cho mọi người ở thành phố Grosseto, Tuscan, Italia, 17.3. Ảnh: Reuters
Anh Alan Davis đang phát nước khử trùng tay miễn phí tại  Chambers Bay Distillery, University Place, Washington, ngày 17.3. Ảnh: Reuters
Anh Alan Davis đang phát nước khử trùng tay miễn phí tại Chambers Bay Distillery, University Place, Washington, ngày 17.3. Ảnh: Reuters
Người cao tuổi đứng xếp hàng bên ngoài cửa hàng Iceland ở trung tâm Kennedy, tại Belfast, bắc Ireland, Vương quốc Anh, ngày 17.3. Cửa hàng dành 1 giờ đầu tiên sau khi mở cửa đẻ phục vụ riêng người cao tuổi. Ảnh: Reuters
Người cao tuổi đứng xếp hàng bên ngoài cửa hàng Iceland ở trung tâm Kennedy, tại Belfast, bắc Ireland, Vương quốc Anh, ngày 17.3. Cửa hàng dành 1 giờ đầu tiên sau khi mở cửa để phục vụ riêng người cao tuổi. Ảnh: Reuters
Trẻ em tới nhận bữa ăn sáng và ăn trưa tại trường Trung học Kenmore sau khi nhà trường đóng cửa ở Arlington, Virginia, ngày 17.3. Ảnh: Reuters
Trẻ em tới nhận bữa ăn sáng và ăn trưa tại trường Trung học Kenmore sau khi nhà trường đóng cửa, tại Arlington, Virginia, ngày 17.3. Ảnh: Reuters
Người đàn ông chất đầy sữa quyên góp lên xe ngày 17.3 từ quán cafe Costa ở Milton Keynes, Anh, dành cho nhà thờ Vineyard ở Netherfield để phát cho những người cần giúp đỡ. Ảnh: Reuters
Người đàn ông chất đầy sữa quyên góp lên xe ngày 17.3 từ quán cafe Costa ở Milton Keynes, Anh, dành cho nhà thờ Vineyard ở Netherfield để phát cho những người cần giúp đỡ. Ảnh: Reuters
Khách hàng nhận túi bánh ngọt miễn phí từ cửa hàng bánh Arizmendi đang chuẩn bị đóng cửa tạm thời ở San Francisco, California, ngày 17.3. Ảnh: Reuters
Khách hàng nhận túi bánh ngọt miễn phí từ cửa hàng bánh Arizmendi đang chuẩn bị đóng cửa tạm thời ở San Francisco, California, ngày 17.3. Ảnh: Reuters
Tại một dây chuẩn bị các túi thực phẩm cứu trợ tại kho thực phẩm hạt Alameda, ở Oakland, California, ngày 16.3. Ảnh: Reuters
Tại một dây chuyền chuẩn bị các túi thực phẩm cứu trợ tại kho thực phẩm hạt Alameda, ở Oakland, California, ngày 16.3. Ảnh: Reuters
Các nhân viên cộng đồng đang phát rau miễn phí cho các hộ gia đình bên trong một khu dân cư ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, ngày 11.2. Ảnh: Reuters
Các nhân viên cộng đồng đang phát rau miễn phí cho các hộ gia đình bên trong một khu dân cư ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, ngày 11.2. Ảnh: Reuters
Một công ty ở Bỉ đã cung cấp các robot hỗ trợ người già liên lạc miễn phí với người thân trong gia đình đang ở nhà, ở Ostend, Bỉ, 16.3. Ảnh: Reuters
Một công ty ở Bỉ đã cung cấp các robot hỗ trợ người già liên lạc miễn phí với người thân trong gia đình, ở Ostend, Bỉ, 16.3. Ảnh: Reuters
Tình nguyện viên người Iraq đang may khẩu trang để ủng hộ miễn phí cho các gia đình nghèo ở Kirkuk, Iraq, 2.3. Ảnh: Reuters
Tình nguyện viên người Iraq đang may khẩu trang để ủng hộ miễn phí cho các gia đình nghèo ở Kirkuk, Iraq, ngày 2.3. Ảnh: Reuters
Nhân viên công ty vệ sinh phát nước khử trùng tay miễn phí cho các tín đồ tham gia lễ cầu nguyện ngày thứ 6 bên ngoài nhà thờ Hồi giáo Al Husseini ở trung tâm thành phố Amman, Jordan, ngày 6.3. Ảnh: Reuters
Nhân viên công ty vệ sinh phát nước khử trùng tay miễn phí cho các tín đồ tham gia lễ cầu nguyện ngày thứ 6 bên ngoài nhà thờ Hồi giáo Al Husseini ở trung tâm thành phố Amman, Jordan, ngày 6.3. Ảnh: Reuters
Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Chằng chịt miếng dán trên trán "nữ anh hùng" Hàn Quốc chống dịch COVID-19

Theo AFP |

Hàng trăm y tá, bác sĩ làm việc ở Daegu (Hàn Quốc) ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ để chống lại dịch COVID-19. Trên gương mặt họ chằng chịt miếng dán urgo để che đi những vết thương do làm việc nhiều giờ đồng hồ liên tục trong bộ đồ bảo hộ.

Xúc động cảnh nhân viên y tế rời Hồ Bắc sau khi hoàn thành "sứ mệnh"

Lê Thanh Hà |

Theo Tân Hoa Xã, đợt này có 3.675 nhân viên y tế thuộc 41 cơ sở trên khắp Trung Quốc trở về nhà sau khi đã hỗ trợ 21 bệnh viện thuộc tỉnh Hồ Bắc, nơi bùng phát dịch COVID-19 vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh.

Quy trình kiểm dịch nghiêm ngặt tại sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh

Phương Linh |

Tất cả các chuyến bay quốc tế tới Bắc Kinh sẽ hạ cánh tại sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh. Tại đây, cơ quan chức năng đã sắp xếp một khu vực kiểm dịch đặc biệt để các hành khách sau khi hạ cánh khai báo, kiểm tra sức khỏe, sau đó sẽ tiếp tục đưa đến trung tâm quá cảnh để đi cách ly 14 ngày bắt buộc tại những nơi được chỉ định.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Chằng chịt miếng dán trên trán "nữ anh hùng" Hàn Quốc chống dịch COVID-19

Theo AFP |

Hàng trăm y tá, bác sĩ làm việc ở Daegu (Hàn Quốc) ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ để chống lại dịch COVID-19. Trên gương mặt họ chằng chịt miếng dán urgo để che đi những vết thương do làm việc nhiều giờ đồng hồ liên tục trong bộ đồ bảo hộ.

Xúc động cảnh nhân viên y tế rời Hồ Bắc sau khi hoàn thành "sứ mệnh"

Lê Thanh Hà |

Theo Tân Hoa Xã, đợt này có 3.675 nhân viên y tế thuộc 41 cơ sở trên khắp Trung Quốc trở về nhà sau khi đã hỗ trợ 21 bệnh viện thuộc tỉnh Hồ Bắc, nơi bùng phát dịch COVID-19 vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh.

Quy trình kiểm dịch nghiêm ngặt tại sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh

Phương Linh |

Tất cả các chuyến bay quốc tế tới Bắc Kinh sẽ hạ cánh tại sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh. Tại đây, cơ quan chức năng đã sắp xếp một khu vực kiểm dịch đặc biệt để các hành khách sau khi hạ cánh khai báo, kiểm tra sức khỏe, sau đó sẽ tiếp tục đưa đến trung tâm quá cảnh để đi cách ly 14 ngày bắt buộc tại những nơi được chỉ định.