Hình ảnh 2 cha con nhảy kỷ niệm 11 tháng "không ung thư" gây xúc động

Thu Hương (Theo UNILAD) |

Một video nhảy đáng yêu của hai cha con nhân kỷ niệm 11 tháng cậu con trai thoát khỏi căn bệnh ung thư đã "gây sốt" cộng đồng mạng.

Cậu bé hai tuổi, Kristian Thomas, mắc hội chứng Down được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu vào tháng 6.2018 và đã phải trải qua năm đợt hóa trị sau đó.

Kristian là con thứ tư của hai vợ chồng Kenny và Josilyne. Sau khi sinh ra, cậu bé được chẩn đoán mắc chứng rối loạn máu hiếm, thường gặp ở trẻ em mắc hội chứng Down và có khả năng mắc bệnh bạch cầu.

Trong thời gian hóa trị, Kenny, bố của bé, đã khuyến khích tinh thần con trai bằng cách nhảy múa và cậu bé sẽ lắc lư hoặc vỗ tay theo giai điệu.

Hình ảnh bé Kristian trên trang cá nhân của bố. Ảnh: Ảnh chụp màn hình từ Kennyclutch/Instagram.
Hình ảnh bé Kristian trên trang cá nhân của bố. Ảnh: Ảnh chụp màn hình từ Kennyclutch/Instagram.

Mọi nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp, Kristian đã “chiến thắng” căn bệnh quái ác vào tháng 11.2018. Gia đình nhỏ này kỷ niệm 11 tháng "không ung thư" bằng cách cùng nhau nhảy theo một bài hát của rapper Lil Mama vào tháng 10 năm nay.

Đoạn video đã thu hút 20.000 lượt xem trên tài khoản của Kenny. Nó cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và hàng ngàn người đã gửi lời cảm ơn đến bố của Kristian vì đã khiến một ngày của họ trở nên tươi sáng hơn.

Chia sẻ với UNILAD, anh và con trai thường xuyên tạo ra các video nhằm lan truyền suy nghĩ tích cực đến mọi người.

“Điều mà bất cứ ai cũng dễ dàng thua trong cuộc chiến với ung thư là thiếu niềm tin và hạnh phúc.”

Kristian cùng nhảy với bố. Ảnh: Ảnh chụp màn hình từ Kennyclutch_/Instagram.
Kristian cùng nhảy với bố. Ảnh: Ảnh chụp màn hình từ Kennyclutch_/Instagram.

Anh cũng cho biết âm nhạc chính là phương pháp trị liệu hiệu quả cho bé Kristian.

“Kristian luôn trở nên bình tĩnh mỗi khi nhạc nổi lên và có ai đó nhảy. Thằng bé chính là một quả cầu lửa rực rỡ, có thể truyền năng lượng tích cực đến người khác”.

Thu Hương (Theo UNILAD)
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan: Hoảng hồn với thuốc lắc dạng nhân vật hoạt hình định bán cho trẻ

Thanh Hà |

Những viên thuốc lắc hình nhân vật hoạt hình đang được buôn lậu từ Châu Âu, qua Campuchia và Việt Nam, được những tay buôn nhắm vào những người trẻ tuổi ở Thái Lan, theo văn phòng của Ủy ban kiểm soát ma túy (ONCB).

Cậu bé 8 tuổi bắt cá mập nặng 314 kg tại Australia

Trà My |

Một cậu bé 8 tuổi sống tại Sydney, Australia đã bắt được cá mập hổ nặng 314 kg trong một chuyến đi câu cá với bố. Với chiến tích này, cậu bé có khả năng sẽ lập kỉ lục thế giới.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Thái Lan: Hoảng hồn với thuốc lắc dạng nhân vật hoạt hình định bán cho trẻ

Thanh Hà |

Những viên thuốc lắc hình nhân vật hoạt hình đang được buôn lậu từ Châu Âu, qua Campuchia và Việt Nam, được những tay buôn nhắm vào những người trẻ tuổi ở Thái Lan, theo văn phòng của Ủy ban kiểm soát ma túy (ONCB).

Cậu bé 8 tuổi bắt cá mập nặng 314 kg tại Australia

Trà My |

Một cậu bé 8 tuổi sống tại Sydney, Australia đã bắt được cá mập hổ nặng 314 kg trong một chuyến đi câu cá với bố. Với chiến tích này, cậu bé có khả năng sẽ lập kỉ lục thế giới.