Hiểu lầm tai hại khi xem triển lãm, cặp đôi phá hỏng bức tranh 10 tỉ đồng

Phương Linh |

Một cặp đôi trẻ Hàn Quốc do hiểu nhầm đã làm hư hại bức tranh nghệ thuật trị giá 10 tỉ đồng được trưng bày ở Seoul.

ABC News đưa tin, một tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ graffiti người Mỹ - JonOne - được trưng bày tại Triển lãm Street Noise ở Trung tâm mua sắm Lotte World, thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã bị một cặp đôi trẻ khoảng 20 tuổi làm hư hại. Cặp đôi này nhầm tưởng rằng bộ màu và cọ đặt trước tác phẩm nghệ thuật là để khán giả sử dụng nên đã dùng để vẽ lên tranh.

Nhân viên phòng triển lãm đã phát hiện những nét vẽ mới trên tác phẩm hôm 28.3. Sau khi kiểm tra camera an ninh, cảnh sát xác định được hai nghi phạm và tiếp tục điều tra.

Đơn vị tổ chức triển lãm đang đàm phán với nghệ sĩ để giải quyết sự việc cũng như đã thông báo cho phía cảnh sát và công ty bảo hiểm về tác phẩm nghệ thuật bị hư hại do không cố ý.

Giám đốc điều hành Kang Wook của Contents Creator of Culture - đơn vị đồng tổ chức triển lãm - cho hay, tác phẩm bị phá hoại cao 7m x 2,4m là tác phẩm duy nhất trong triển lãm không có khung do kích thước lớn. Giá trị của nó lên tới 440.000 USD (tương đương 10 tỉ đồng).

Màu và cọ vẽ được sắp đặt trước tác phẩm theo ý đồ triển lãm đã bị hiểu lầm gây sự cố tai hại. Ảnh: Street Noise exhibition
Màu và cọ vẽ được sắp đặt trước tác phẩm theo ý đồ triển lãm đã bị hiểu lầm gây sự cố tai hại. Ảnh: Street Noise exhibition

Giải thích về nguyên nhân gây hiểu lầm, ông Kang nói rằng, màu sơn và cọ vẽ được sử dụng như đạo cụ đặt trước tác phẩm triển lãm để làm nổi bật quá trình sáng tạo nghệ thuật của nghệ sĩ.

Kể từ khi sự cố xảy ra, đơn vị phụ trách triển lãm đã cung cấp thêm hướng dẫn cho người xem và tăng cường giám sát xung quanh các tác phẩm để ngăn chặn những hiểu lầm tương tự có khả năng tái diễn.

Tác giả bức tranh graffiti là John Andrew Perello - nghệ danh JonOne - không có kế hoạch phản hồi về vụ việc. JonOne đang sống ở Paris, từng được trao Huân chương Quân đoàn Danh dự của Pháp về văn hóa và truyền thông vào năm 2015. Đây là Giải thưởng hàng đầu của Pháp, trao tặng cho những người được công nhận vì đã cống hiến cho đất nước này.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện mới đảo lộn hoàn toàn bức tranh tiến hóa loài người ở Châu Phi

Bảo Châu |

Phát hiện của các nhà khảo cổ học tại hoang mạc Kalahari ở Châu Phi đã làm thay đổi hiểu biết về tiến hóa của loài người.

Giới khảo cổ khai quật bức tranh khổng lồ kỳ thú 3.000 năm tuổi

Song Minh |

Các nhà khảo cổ phát hiện bức tranh tường 3.000 năm tuổi vẽ thần nhện cầm gươm ở Peru.

Bức tranh lớn nhất thế giới được bán với giá 62 triệu USD

Khánh Ly |

Bức tranh kỷ lục của nghệ sĩ người Anh được chia thành 70 bức đóng khung tương đương với gần 4 sân bóng rổ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phát hiện mới đảo lộn hoàn toàn bức tranh tiến hóa loài người ở Châu Phi

Bảo Châu |

Phát hiện của các nhà khảo cổ học tại hoang mạc Kalahari ở Châu Phi đã làm thay đổi hiểu biết về tiến hóa của loài người.

Giới khảo cổ khai quật bức tranh khổng lồ kỳ thú 3.000 năm tuổi

Song Minh |

Các nhà khảo cổ phát hiện bức tranh tường 3.000 năm tuổi vẽ thần nhện cầm gươm ở Peru.

Bức tranh lớn nhất thế giới được bán với giá 62 triệu USD

Khánh Ly |

Bức tranh kỷ lục của nghệ sĩ người Anh được chia thành 70 bức đóng khung tương đương với gần 4 sân bóng rổ.