Hiện trường vụ xả súng trường học rúng động ở Mỹ

H.Liên |

Ít nhất 17 người đã chết sau khi một tay súng 19 tuổi gây ra vụ xả súng tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, Florida (Mỹ) vào chiều 14.2. 

 
Các quan chức tại bệnh viện chia sẻ với NBC, ít nhất 16 người bị thương và 2 người sau đó đã thiệt mạng. Ngoài ra, trong số những người bị thương có 5 người trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: AP. 
 
Vụ xả súng bắt đầu vào khoảng 14h30 ngày 14.2 tại Parkland, ở phía bắc hạt Broward. Ảnh: AP. 
 
Trong khi di tản học sinh ra khỏi trường, các đặc nhiệm SWAT đã tiến hành tìm kiếm theo từng lớp để đảm bảo không có "tay súng nào khác" cũng như tìm kiếm các thi thể nạn nhân. Ảnh: AP. 
 
Vào khoảng 16h, văn phòng cảnh sát hạt Broward tuyên bố trên Twitter rằng nghi phạm đã bị bắt giữ. Ảnh: AP. 
 
Kẻ tình nghi được xác định là Nikolas Cruz, cũng bị thương sau vụ xả súng, đã được điều trị tại bệnh viện, sau đó đưa tới nơi giam giữ, các quan chức cho biết. Ảnh: AP.  
 
Cho tới tối 14.2, chưa có nhiều thông tin về nghi phạm xả súng Nikolas Cruz. Ảnh: AP. 
 
Quan chức hạt Broward Robert Runcie cho hay, Nikolas Cruz gần đây đã bị đuổi khỏi  trường Douglas vì vi phạm kỷ luật. Hiện tay súng 19 tuổi đang theo học một trường khác trong khu vực. Ảnh: AP. 
 
Cảnh sát trưởng hạt Broward Scott Israel cho biết, nghi phạm Nikolas Cruz được cho là đã sử dụng súng trường bán tự động AR-15 và trang bị nhiều đạn. Ảnh: AP. 
 
Theo ông Scott Israel, cảnh sát chưa rõ nghi phạm gây nên vụ xả súng ở trường Marjory Stoneman Douglas có bất kỳ vũ khí nào khác không. Ảnh: AP. 
 
Giới chức cảnh sát hạt Broward cho hay, tiếng súng bắt đầu từ bên ngoài khuôn viên trường học, sau đó tiếp tục xảy ra bên trong trường. Ảnh: AP. 
 
Ông Scott Israel cho hay, tất cả nạn nhân đã được xác định danh tính nhưng sẽ không công khai trên truyền thông cho đến khi gia đình của tất cả những người bị nạn được thông báo. Ảnh: AP. 
 
Phụ huynh học sinh đứng bên ngoài trường Marjory Stoneman Douglas sau vụ xả súng. Ảnh: AP 
 
Ảnh: AP. 
 
Giới chức liên bang Mỹ và giới chức địa phương xác nhận với NBC rằng không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy tay súng có đồng bọn hoặc người hỗ trợ. Ảnh: AP. 
H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Xả súng trường học rúng động Mỹ: 17 người chết, nghi phạm là một học sinh bị đuổi học

H.L |

Một học sinh bị đuổi học đã nổ súng giết chết 17 người và gây thương tích cho ít nhất 14 người khác tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas, thành phố Parkland, nam Florida (Mỹ) ngày 14.2.

Xả súng trước khi tự sát, 5 người thiệt mạng

P.V (t/h) |

5 người thiệt mạng sau khi một người đàn ông xả súng vào hai căn hộ trước khi tự sát tại khu vực Paintsville, hạt Johnson, phía Đông Nam bang Kentucky của Mỹ ngày 10.2 (giờ địa phương, tức 11.2 giờ Việt Nam).

Vừa lái xế sang vừa nã đạn gieo rắc kinh hoàng vào người đi đường

H.L |

Ít nhất 7 người bị thương sau khi kẻ tấn công liên tiếp xả súng vào người đi đường trên các tuyến phố ở Macerata, Italia hôm 3.2. 

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xả súng trường học rúng động Mỹ: 17 người chết, nghi phạm là một học sinh bị đuổi học

H.L |

Một học sinh bị đuổi học đã nổ súng giết chết 17 người và gây thương tích cho ít nhất 14 người khác tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas, thành phố Parkland, nam Florida (Mỹ) ngày 14.2.

Xả súng trước khi tự sát, 5 người thiệt mạng

P.V (t/h) |

5 người thiệt mạng sau khi một người đàn ông xả súng vào hai căn hộ trước khi tự sát tại khu vực Paintsville, hạt Johnson, phía Đông Nam bang Kentucky của Mỹ ngày 10.2 (giờ địa phương, tức 11.2 giờ Việt Nam).

Vừa lái xế sang vừa nã đạn gieo rắc kinh hoàng vào người đi đường

H.L |

Ít nhất 7 người bị thương sau khi kẻ tấn công liên tiếp xả súng vào người đi đường trên các tuyến phố ở Macerata, Italia hôm 3.2.