Hiện trường vụ nổ mỏ quặng sắt gây thương vong lớn ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Một vụ nổ tại dự án khai thác quặng sắt ở tỉnh Liêu Ninh, phía đông bắc Trung Quốc hôm 5.6 đã giết chết 11 người và làm bị thương 9 người khác. 

Tân Hoa Xã cho hay, 25 người khác vẫn còn bị mắc kẹt trong mỏ quặng sắt thuộc tập đoàn Huamei khai thác ở thành phố Bản Khê. Trong số bị mắc kẹt, 23 người có thể liên lạc với những người cứu hộ bên ngoài.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 16h10 chiều 5.6 trong quá trình thợ mỏ thả thuốc nổ xuống hầm mỏ sâu 1.000m.

Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc và chính quyền thành phố Bản Khê đã cử các đội cứu hộ đến địa điểm này.

Tính đến 22h cùng ngày, hệ thống điện và thông gió trong hầm đã được khôi phục. Các nhân viên cứu hộ cũng đang sửa chữa hệ thống thang máy dưới lòng đất. Công tác cứu hộ đang tiếp tục được triển khai. 

Theo Reuters, chính phủ Trung Quốc đã có nhiều nỗ lực để cải thiện tình trạng thiếu an toàn tại các hầm mỏ. 

Hồi tháng 5, một vụ nổ mỏ than nhỏ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng 2 công nhân trong khi 3 người khác bị mất tích.

 
Lực lượng cứu hộ được triển khai tại hiện trường. Ảnh: Xinhua. 
 
Vụ nổ ở mỏ khai thác quặng sắt ở tỉnh Liêu Linh xảy ra vào khoảng 16h10 chiều 5.6. Ảnh: Xinhua.  
 
Có 11 người chết và 9 người bị thương. Ảnh: Xinhua.  
 
Hiện còn 25 người mất tích. Ảnh: Xinhua. 
 
Hồi tháng 5 cũng xảy ra một vụ nổ tại mỏ than ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.  
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhóm thợ mỏ Nga được giải cứu sau 34 giờ mắc kẹt dưới lòng đất

Liên Hà |

Lúc 1h45 ngày 22.12 (giờ Mátxcơva), lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được 3 thợ mỏ thông qua một đường hầm dài 13m.

Khai thác than ở độ sâu 300 mét

nguyễn hùng |

Cty CP than Hà Lầm-TKV có 2 lò chợ cơ giới hóa đồng bộ, trong đó lò chợ 1,2 triệu tấn than/năm, chính thức hoạt động từ năm 2016, là lò chợ CGH đồng bộ có công suất lớn nhất Việt Nam.

TKV tích cực xử lý môi trường từ nước thải các mỏ than

CTV |

Ngành than đang tập trung mọi nỗ lực để đảm bảo xử lý triệt để nguồn nước thải mỏ nhằm không làm ảnh hưởng đến môi trường và đáp ứng nhu cầu tái sử dụng của các đơn vị ngành than. Bên cạnh việc đầu tư nâng cấp công nghệ, mẫu nước sau xử lý còn được kiểm định thường xuyên nhằm đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp của Bộ Tài nguyên- Môi trường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhóm thợ mỏ Nga được giải cứu sau 34 giờ mắc kẹt dưới lòng đất

Liên Hà |

Lúc 1h45 ngày 22.12 (giờ Mátxcơva), lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được 3 thợ mỏ thông qua một đường hầm dài 13m.

Khai thác than ở độ sâu 300 mét

nguyễn hùng |

Cty CP than Hà Lầm-TKV có 2 lò chợ cơ giới hóa đồng bộ, trong đó lò chợ 1,2 triệu tấn than/năm, chính thức hoạt động từ năm 2016, là lò chợ CGH đồng bộ có công suất lớn nhất Việt Nam.

TKV tích cực xử lý môi trường từ nước thải các mỏ than

CTV |

Ngành than đang tập trung mọi nỗ lực để đảm bảo xử lý triệt để nguồn nước thải mỏ nhằm không làm ảnh hưởng đến môi trường và đáp ứng nhu cầu tái sử dụng của các đơn vị ngành than. Bên cạnh việc đầu tư nâng cấp công nghệ, mẫu nước sau xử lý còn được kiểm định thường xuyên nhằm đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp của Bộ Tài nguyên- Môi trường.