Hiện trường tang thương vụ rơi máy bay chở 107 người ở Pakistan

Hải Anh |

Một máy bay Pakistan chở hơn 100 người bị rơi ở thành phố Karachi ngày 22.5.
Bộ hàng không Pakistan cho biết, chuyến bay gặp nạn chở 99 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn. Ảnh: Sky News.
Bộ hàng không Pakistan cho biết, chuyến bay gặp nạn của hãng hàng không Pakistan International Airlines chở 99 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn. Ảnh: Sky News.
Máy bay gặp nạn cất cánh từ Lahore và chuẩn bị hạ cánh lúc 14h30 chiều 22.5, giờ địa phương ở Karachi, nhưng đột ngột biến mất khỏi radar, theo phát ngôn viên Pakistan International Airlines Abdullah Khan. Ảnh: AFP.
Máy bay gặp nạn cất cánh từ Lahore và chuẩn bị hạ cánh lúc 14h30 chiều 22.5, giờ địa phương ở Karachi, nhưng đột ngột biến mất khỏi radar, theo phát ngôn viên Pakistan International Airlines Abdullah Khan. Ảnh: AFP.
Truyền thông địa phương cho biết, máy bay gặp nạn là một chiếc Airbus A320. Người phát ngôn của lực lượng vũ trang Pakistan thông tin trên mạng xã hội Twitter rằng trực thăng đang được trong nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ. Thêm vào đó, các binh sĩ lực lượng bán quân sự đã tới hiện trường cùng với giới chức sở tại. Ảnh: AFP.
Truyền thông địa phương cho biết, máy bay gặp nạn là một chiếc Airbus A320. Người phát ngôn của lực lượng vũ trang Pakistan thông tin trên mạng xã hội Twitter rằng trực thăng đang được trong nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ. Thêm vào đó, các binh sĩ lực lượng bán quân sự đã tới hiện trường cùng với giới chức sở tại. Ảnh: AFP.
Theo các nhân chứng tại hiện trường, máy bay dường như tìm cách hạ cánh 2 tới 3 lần trước khi rơi gần sân bay quốc tế Jinnah. Ảnh: CNN.
Theo các nhân chứng tại hiện trường, máy bay dường như tìm cách hạ cánh 2 tới 3 lần trước khi rơi gần sân bay quốc tế Jinnah. Ảnh: CNN.
Một quan chức hàng không dân dụng cao cấp chia sẻ với Reuters rằng dường như chiếc máy bay gặp nạn đã không thể mở bánh xe do lỗi kỹ thuật trước khi hạ cánh nhưng nguyên nhân chi tiết thì còn quá sớm để nhận định. Ảnh: AFP.
Một quan chức hàng không dân dụng cao cấp chia sẻ với Reuters rằng dường như chiếc máy bay gặp nạn đã không thể mở bánh xe do lỗi kỹ thuật trước khi hạ cánh nhưng nguyên nhân chi tiết thì còn quá sớm để nhận định. Ảnh: AFP.
Những video và hình ảnh đầu tiên về hiện trường vụ rơi máy bay đã được phát tán trên mạng xã hội. Ảnh: Twitter/Straits Times.
Những video và hình ảnh đầu tiên về hiện trường vụ rơi máy bay đã được phát tán trên mạng xã hội. Ảnh: Twitter/Straits Times.
Đài truyền hình địa phương Geo công bố các cảnh quay cho thấy máy bay chở khách dường như rơi ở khu vực đông dân cư và xe cứu thương đang nỗ lực tiếp cận hện trường. Ảnh: Sky News.
Đài truyền hình địa phương Geo công bố các cảnh quay cho thấy máy bay chở khách dường như rơi ở khu vực đông dân cư và xe cứu thương đang nỗ lực tiếp cận hện trường. Ảnh: Sky News.
Nhiều hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy lửa cháy và các cột khói bụi lớn từ hiện trường vụ rơi máy bay có thể nhìn thấy từ xa. Ảnh: Sputnik.
Nhiều hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy lửa cháy và các cột khói bụi lớn từ hiện trường vụ rơi máy bay có thể nhìn thấy từ xa. Ảnh: Sputnik.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Rơi máy bay Pakistan chở hơn 100 người

Lê Thanh Hà |

Một chiếc máy bay Airbus A320 chở khách của hãng hàng không Pakistan International Airlines khởi hành từ Lahore vừa bị rơi xuống khu dân cư ở thành phố Karachi.

Pakistan: Bác sĩ trẻ tự sát vì áp lực thiếu thiết bị bảo hộ chống dịch

Lê Thanh Hà |

Một bác sĩ trẻ ở Sindh, Pakistan đã tự sát vì không chịu nổi áp lực thiếu thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) trong quá trình điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19.

Ấn Độ và Pakistan nới lỏng một số hạn chế chống dịch

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ và Pakistan đã bắt đầu nới lỏng một số hạn chế chống dịch COVID-19 kể từ 25.4.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Rơi máy bay Pakistan chở hơn 100 người

Lê Thanh Hà |

Một chiếc máy bay Airbus A320 chở khách của hãng hàng không Pakistan International Airlines khởi hành từ Lahore vừa bị rơi xuống khu dân cư ở thành phố Karachi.

Pakistan: Bác sĩ trẻ tự sát vì áp lực thiếu thiết bị bảo hộ chống dịch

Lê Thanh Hà |

Một bác sĩ trẻ ở Sindh, Pakistan đã tự sát vì không chịu nổi áp lực thiếu thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) trong quá trình điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19.

Ấn Độ và Pakistan nới lỏng một số hạn chế chống dịch

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ và Pakistan đã bắt đầu nới lỏng một số hạn chế chống dịch COVID-19 kể từ 25.4.