Hẹn hò giấu mặt – xu hướng được ưa chuộng tại Hàn Quốc

Lê Thanh Hà |

Theo SCMP, một cuộc khảo sát của tạp chí SK Careers (Hàn Quốc) thống kê đối với những người trong độ tuổi 30 tại Hàn Quốc, tỉ lệ người độc thân đang kiếm tìm tình yêu chiếm tới 87% và có 70% số người được hỏi đã từng hẹn hò giấu mặt (blind date) ít nhất một lần trong đời.

“Gặp gỡ là chữ duyên và đi qua cuộc đời nhau là định mệnh sắp đặt”, điều này lại càng đúng đối với tình yêu - thứ gia vị không thể thiếu trong cuộc sống. Chắc hẳn rất ít người trong chúng ta nghĩ tới việc hẹn hò khi chưa hề biết mặt người kia. Nghe có vẻ vô lí nhưng với hẹn hò giấu mặt, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.

Blind date là cuộc gặp gỡ giữa hai người khác phái mà trước đó họ chưa hề quen biết nhau. Tại Hàn Quốc, blind date được coi như một phần của xã hội khi trở thành “cửa ngõ” cho các mối quan hệ và làm tiền đề cho các cuộc hôn nhân trong tương lai.

Đúng với nghĩa giấu mặt, các cặp đôi tham gia blind date đều không biết mặt nhau, đặc biệt hơn là chưa từng gặp nhau. Đây cũng là cơ hội để kết bạn, để gặp gỡ và phát triển các mối quan hệ mới. 

Có 4 kiểu blind date phổ biến tại Hàn Quốc:

Hẹn hò qua người giới thiệu (Sogaeting)

Hai người sẽ gặp nhau thông qua người giới thiệu tại một địa điểm chọn sẵn. Người giới thiệu (thường là bạn chung của cả hai) có thể cùng tham dự một lúc để giảm bớt căng thẳng, sau đó sẽ rời đi và cặp đôi có thể tự do quyết định buổi hẹn hò tùy vào thiện cảm dành cho nhau.

 
Cặp đôi tại buổi hẹn hò. Ảnh: STBooking.

Hẹn hò theo nhóm (Gwating)

Với kiểu hẹn hò này, hai nhóm bạn sẽ tự liên hệ trước và hẹn gặp nhau uống cafe, chơi một vài trò nhỏ để hiểu nhau hơn. Đây cũng là cách giúp quen biết thêm nhiều người và mở rộng được các mối quan hệ, dù không trở thành người yêu.

 
Hai nhóm bạn giao lưu gặp gỡ. Ảnh: STBooking.

Hẹn hò qua ứng dụng (Bungaeting)

Được ưa dùng trong thời đại công nghệ hiện nay, người dùng các ứng dụng hẹn hò như Tinder, Noondate có thể tự tìm kiếm đối tượng và xếp lịch gặp gỡ nhau một cách chớp nhoáng. Các ứng dụng hẹn hò thường hướng đến sự phù hợp của hai người và kết nối họ với nhau và không làm lãng phí thời gian.

 
Ứng dụng hẹn hò Noondate. Ảnh: Noondate.

Hẹn hò kết hôn (Matsun)

Thông qua bà mối hoặc họ hàng quen biết, hình thức hẹn hò này lấy hôn nhân làm tiền đề gặp gỡ. Họ sẽ thẳng thắn trao đổi về công việc, điều kiện gia đình, mong muốn trong tương lai tại buổi hẹn hò. Nếu cảm thấy phù hợp và có thiện cảm với nhau, họ sẽ tiếp tục gặp gỡ và phát triển mối quan hệ tới hôn nhân.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tại sao hoa hồng và socola trở thành biểu tượng trong ngày Valentine?

HỒNG HẠNH |

Hoa hồng và socola đã trở thành biểu tượng, món quà đặc trưng trong ngày Valentine 14.2. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết về nguồn gốc và ý nghĩa của chúng trong ngày này.

Google Doodle kỷ niệm Ngày Valentine bằng quà tặng độc đáo

Ngọc Vân |

Google Doodle kỷ niệm Ngày Valentine 14.2 năm nay bằng ảnh động và video ngọt ngào với chủ đề vũ trụ.

Chiêm ngưỡng 5 mẫu kim cương tình yêu cho ngày Valentine

Lê Thanh Hà |

Bạn đã dành đủ yêu thương cho người phụ nữ tuyệt vời của mình chưa? Bất kể là ai và bất kể khi nào, trang sức luôn là món quà tặng có giá trị, truyền tải nhiều ý nghĩa và góp phần không nhỏ tôn thêm vẻ đẹp cho "một nửa yêu thương" của mỗi chúng ta.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tại sao hoa hồng và socola trở thành biểu tượng trong ngày Valentine?

HỒNG HẠNH |

Hoa hồng và socola đã trở thành biểu tượng, món quà đặc trưng trong ngày Valentine 14.2. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết về nguồn gốc và ý nghĩa của chúng trong ngày này.

Google Doodle kỷ niệm Ngày Valentine bằng quà tặng độc đáo

Ngọc Vân |

Google Doodle kỷ niệm Ngày Valentine 14.2 năm nay bằng ảnh động và video ngọt ngào với chủ đề vũ trụ.

Chiêm ngưỡng 5 mẫu kim cương tình yêu cho ngày Valentine

Lê Thanh Hà |

Bạn đã dành đủ yêu thương cho người phụ nữ tuyệt vời của mình chưa? Bất kể là ai và bất kể khi nào, trang sức luôn là món quà tặng có giá trị, truyền tải nhiều ý nghĩa và góp phần không nhỏ tôn thêm vẻ đẹp cho "một nửa yêu thương" của mỗi chúng ta.