Hệ thống phòng không của Syria "thông minh và chính xác" hơn tên lửa của Mỹ

Thanh Hà |

Cố vấn chính trị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad ca ngợi hệ thống phòng không của Syria khi chặn hầu hết các tên lửa của Mỹ và đồng minh nã vào nước này cuối tuần qua.

Bà Bouthaina Shaaban đề cập tới nội dung này trong phát biểu đăng trên website al-Mayadeen có trụ sở tại Lebanon. Theo cố vấn của ông Bashar al-Assad, "điều quan trọng nhất chúng ta cần nhấn mạnh ở đây cho ông Donald Trump là các tên lửa của ông không hề thông minh, không hề chính xác".

"Hệ thống phòng không của Syria đã chứng minh sự thông minh và chính xác hơn tên lửa của ông ấy. Ông ấy nên thận trọng với các bài tweet của mình", cố vấn của Tổng thống Syria nói.

Bà Bouthaina Shaaban đề cập đến bài viết trên mạng xã hội Twitter của ông Donald Trump trước cuộc tấn công, cảnh báo Syria và các đồng minh sẵn sàng bởi các tên lửa "đẹp, mới và thông minh" sẽ tới.

Cố vấn của ông Assad cũng nói thêm: "Người Syria thay vì tới những nơi trú ẩn đã lên mái nhà để xem lực lượng Syria bắn hạ tên lửa của ông Donald Trump trước khi chúng kịp chạm đến mục tiêu".

Ngoài ra, bà Shaaban cũng bác bỏ cáo buộc của người đứng đầu Lầu Năm Góc Jim Mattis rằng, các thiết bị liên quan đến sản xuất vũ khí hóa học đã bị phá hủy. Theo bà, Trung tâm nghiên cứu khoa học bị trúng tên lửa là nơi đào tạo tốt nhất cho rất nhiều sinh viên ở Syria. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Syria hân hoan ăn mừng bắn hạ 71 tên lửa liên quân Mỹ

Vân Anh |

Truyền thông Syria hôm 16.4 phát đi những hình ảnh hàng trăm người Syria hân hoan ăn mừng sự kiện quân đội chính phủ đã đánh chặn thành công hầu hết tên lửa của Mỹ, Anh và Pháp.

Cuộc không kích Syria giúp thế giới “mục sở thị” sự tụt hậu của vũ khí Mỹ?

Hải Anh |

Tổng thống Syria Bashar al-Assad chia sẻ với nhóm các nhà lập pháp Nga hôm 15.4 rằng, tên lửa phương Tây tấn công nước này là hành động gây hấn.

Hình ảnh các mục tiêu ở Syria trước và sau khi bị “mưa” tên lửa của liên quân “băm nát”

H.Liên - Văn Thắng |

Vệ tinh DigitalGlobe công bố hình ảnh Trung tâm nghiên cứu và phát triển Barzeh và khu tổ hợp lưu trữ vũ khí hóa học Him Shinshar - trước và sau các cuộc không kích của Mỹ và đồng minh.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Syria hân hoan ăn mừng bắn hạ 71 tên lửa liên quân Mỹ

Vân Anh |

Truyền thông Syria hôm 16.4 phát đi những hình ảnh hàng trăm người Syria hân hoan ăn mừng sự kiện quân đội chính phủ đã đánh chặn thành công hầu hết tên lửa của Mỹ, Anh và Pháp.

Cuộc không kích Syria giúp thế giới “mục sở thị” sự tụt hậu của vũ khí Mỹ?

Hải Anh |

Tổng thống Syria Bashar al-Assad chia sẻ với nhóm các nhà lập pháp Nga hôm 15.4 rằng, tên lửa phương Tây tấn công nước này là hành động gây hấn.

Hình ảnh các mục tiêu ở Syria trước và sau khi bị “mưa” tên lửa của liên quân “băm nát”

H.Liên - Văn Thắng |

Vệ tinh DigitalGlobe công bố hình ảnh Trung tâm nghiên cứu và phát triển Barzeh và khu tổ hợp lưu trữ vũ khí hóa học Him Shinshar - trước và sau các cuộc không kích của Mỹ và đồng minh.