Hệ thống hang động dài nhất thế giới lập kỷ lục mới

Nguyễn Hạnh |

Vườn quốc gia hang Mammoth (Mỹ) - hệ thống hang động dài nhất thế giới được biết đến - vừa lập kỷ lục mới sau khi các nhà khảo sát dành hàng giờ để lập bản đồ hang thêm 13km.

Theo Dịch vụ Vườn quốc gia (NPS), Mammoth là hệ thống hang động dài nhất thế giới với chiều dài 676km đã được khảo sát. Đó là khoảng cách giữa thành phố New York (New York) và thành phố Raleigh (Bắc Carolina) ở Mỹ.

Theo Live Science, lập bản đồ hệ thống hang động là một công việc to lớn. Tình nguyện viên tại Tổ chức Nghiên cứu Hang động (CRF) và người dân địa phương đã thực hiện việc đó.

Đây không phải là lần đầu tiên hệ thống hang Mammoth "phát triển". Nó đã được công nhận trong sách kỷ lục vào năm 1969, với 105km được khám phá. Sau đó, trong một cuộc khảo sát kéo dài 14 tiếng vào tháng 9.1972, CRF đã phát hiện ra mối liên hệ giữa hệ thống hang Mammoth và hệ thống Flint Ridge, nâng tổng độ dài đã biết của Mammoth lên 232km.

Kể từ đó, các cuộc khảo sát bổ sung của CRF đã bổ sung thêm độ dài đã biết cho hệ thống hang Mammoth, bao gồm việc khám phá các kết nối giữa nó với những hang động nhỏ hơn, chẳng hạn như hang Proctor, hang Roppel và hang Morrison.

Vườn quốc gia hang Mammoth viết trên trang Facebook: "Khi nói đến những khám phá trong hang Mammoth, thực sự là không có điểm kết thúc!"

Vườn quốc gia hang Mammoth là một trong 13 địa điểm tự nhiên của Mỹ được Liên Hợp Quốc công nhận là di sản thế giới. Đây là nơi sinh sống của khoảng 130 loài động vật hoang dã và là nơi thu hút hơn 2 triệu khách du lịch hàng năm.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Lỗ thủng tầng ozone ở nam bán cầu hiện lớn hơn Nam Cực

Nguyễn Hạnh |

Lỗ thủng tầng ozone hình thành hàng năm ở cực nam của Trái đất hiện đã lớn hơn Châu Nam Cực, Dịch vụ Giám sát Khí quyển Copernicus của Liên minh Châu Âu (EU) thông tin ngày 16.9.

Chai chứa thông điệp từ Nhật Bản trôi đến bãi biển Hawaii sau 37 năm

Nguyễn Hạnh |

Một chai thủy tinh được học sinh trung học ở Nhật Bản thả xuống biển cách đây 37 năm đã được tìm thấy trên đảo Hawaii (Mỹ) - cách vị trí thả khoảng 6.000km.

Đâu là địa điểm khảo cổ lâu đời nhất thế giới?

Nguyễn Hạnh |

Tổ tiên loài người đã tồn tại trên Trái đất cách đây 6 triệu năm, nhưng đâu là địa điểm chứa bằng chứng khảo cổ lâu đời nhất về sự tồn tại của họ?

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Lỗ thủng tầng ozone ở nam bán cầu hiện lớn hơn Nam Cực

Nguyễn Hạnh |

Lỗ thủng tầng ozone hình thành hàng năm ở cực nam của Trái đất hiện đã lớn hơn Châu Nam Cực, Dịch vụ Giám sát Khí quyển Copernicus của Liên minh Châu Âu (EU) thông tin ngày 16.9.

Chai chứa thông điệp từ Nhật Bản trôi đến bãi biển Hawaii sau 37 năm

Nguyễn Hạnh |

Một chai thủy tinh được học sinh trung học ở Nhật Bản thả xuống biển cách đây 37 năm đã được tìm thấy trên đảo Hawaii (Mỹ) - cách vị trí thả khoảng 6.000km.

Đâu là địa điểm khảo cổ lâu đời nhất thế giới?

Nguyễn Hạnh |

Tổ tiên loài người đã tồn tại trên Trái đất cách đây 6 triệu năm, nhưng đâu là địa điểm chứa bằng chứng khảo cổ lâu đời nhất về sự tồn tại của họ?