Hé lộ ý định của Đức với tài sản Nga bị đóng băng

Thanh Hà |

Đức được cho là sẽ ủng hộ việc tịch thu nếu các đồng minh của nước này có động thái tương tự với tài sản bị đóng băng của Nga.

Đức sẵn sàng sử dụng tài sản của ngân hàng trung ương Nga, vốn bị đóng băng từ năm ngoái do lệnh trừng phạt, để tài trợ cho việc tái thiết Ukraina, Bloomberg đưa tin ngày 3.1.

Chính phủ Đức được cho là ủng hộ việc sử dụng cho các quỹ ở Ukraina nhưng vẫn chưa có quan điểm chính thức nào về vấn đề này do các thành viên nội các có ý kiến trái chiều, Bloomberg dẫn nhiều nguồn tin nắm rõ các cuộc thảo luận.

EU và G7 đã đóng băng khoảng 300 tỉ euro (311 tỉ USD) dự trữ của ngân hàng trung ương Nga, cùng với hàng tỉ USD tài sản thuộc sở hữu của các doanh nhân Nga bị trừng phạt.

Trụ sở của Ngân hàng Trung ương Nga ở Mátxcơva. Ảnh: AFP
Trụ sở của Ngân hàng Trung ương Nga ở Mátxcơva. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock khẳng định, ít nhất một số tài sản bị đóng băng phải bị tịch thu. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner lo ngại động thái này có thể tạo ra một tiền lệ nguy hiểm và đẩy các quốc gia Châu Âu và đồng minh vào vũng lầy pháp lý, các nguồn tin lưu ý.

Berlin sẽ ủng hộ tịch thu với điều kiện các vấn đề pháp lý đã được giải quyết và các đồng minh của nước này cũng sẽ tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho hay, EU sẽ “tìm mọi cách hợp pháp” để tịch thu tài sản của Nga để sử dụng ở Ukraina.

Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Nga nhận định khả năng các nước phương Tây trả lại tài sản của Nga bị đóng băng do lệnh trừng phạt là "cực kỳ thấp".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Quốc gia EU mở lại một phần tài sản Nga bị đóng băng

Thanh Hà |

Bỉ - quốc gia thành viên EU - cấp cho cơ quan lưu ký chứng khoán của Nga giấy phép chung để giải phóng tiền thuộc về các nhà đầu tư không bị trừng phạt.

Hé lộ lượng tài sản của Nga bị đóng băng ở EU

Thanh Hà |

Tài sản của Nga trị giá gần 20 tỉ USD đang bị đóng băng ở EU vì các lệnh trừng phạt liên quan tới xung đột Ukraina.

Thụy Sĩ tiết lộ giá trị tài sản bị đóng băng của Nga

Thanh Hà |

Bộ Kinh tế Thụy Sĩ cho biết, gần 8 tỉ USD bị trừng phạt chỉ là một phần nhỏ trong số tiền mà người Nga nắm giữ ở nước này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Quốc gia EU mở lại một phần tài sản Nga bị đóng băng

Thanh Hà |

Bỉ - quốc gia thành viên EU - cấp cho cơ quan lưu ký chứng khoán của Nga giấy phép chung để giải phóng tiền thuộc về các nhà đầu tư không bị trừng phạt.

Hé lộ lượng tài sản của Nga bị đóng băng ở EU

Thanh Hà |

Tài sản của Nga trị giá gần 20 tỉ USD đang bị đóng băng ở EU vì các lệnh trừng phạt liên quan tới xung đột Ukraina.

Thụy Sĩ tiết lộ giá trị tài sản bị đóng băng của Nga

Thanh Hà |

Bộ Kinh tế Thụy Sĩ cho biết, gần 8 tỉ USD bị trừng phạt chỉ là một phần nhỏ trong số tiền mà người Nga nắm giữ ở nước này.