Hé lộ ưu tiên của tân Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới

Thanh Hà |

Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala cho biết, sẽ ưu tiên thương mại công bằng và tiếp cận vaccine COVID-19.

Bà Ngozi Okonjo-Iweala được xác nhận là Tổng Giám đốc của WTO vào ngày 15.2, trở thành người phụ nữ đầu tiên và người gốc Phi đầu tiên lãnh đạo cơ quan thương mại toàn cầu, CNN đưa tin.

Bà Okonjo-Iweala được WTO bổ nhiệm sau khi ứng cử viên đối thủ là Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee rút ​​khỏi cuộc chạy đua. Bà sẽ đảm nhận cương vị Tổng Giám đốc WTO từ ngày 1.3 và có nhiệm kỳ kéo dài đến tháng 8.2025.

Tổng Giám đốc WTO Okonjo-Iweala là nhà kinh tế và cựu Bộ trưởng Tài chính của Nigeria. Bà nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các thành viên WTO, trong đó có Liên minh Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản và Australia.

WTO, cơ quan có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, đã không có tổng giám đốc thường trực kể từ khi ông Roberto Azevêdo từ chức tháng 8.2020.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, bà Okonjo-Iweala cho hay sẽ ưu tiên thương mại công bằng và tiếp cận vaccine COVID-19. Theo bà, "những cải cách sâu là cần thiết để xây dựng thương hiệu và định vị lại" WTO.

Bà Okonjo-Iweala cũng nói rằng, tăng cường các nỗ lực toàn cầu để chống COVID-19 cũng là một ưu tiên.

"Một trong những ưu tiên hàng đầu tôi quan tâm là làm thế nào để đưa thương mại và WTO đóng một vai trò mạnh mẽ hơn trong việc mang lại các giải pháp cho đại dịch COVID-19, cả về phương diện y tế và kinh tế" - bà nói.

Bà Okonjo-Iweala lập luận rằng, trong khi phục hồi kinh tế phụ thuộc vào thương mại, việc giải quyết các thách thức về sức khỏe cộng đồng cũng đòi hỏi có hoạt động thương mại tốt đẹp.

Bà Okonjo-Iweala có 25 năm làm việc tại Ngân hàng Thế giới với tư cách nhà kinh tế phát triển và thăng tiến tới vị trí giám đốc điều hành. Bà cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của GAVI - Liên minh Vaccine đang góp phần vào sáng kiến phân phối vaccine COVID-19 trên toàn cầu.

Trước lo ngại rằng các nước giàu làm chưa đủ để chia sẻ vaccine, bà Okonjo-Iweala nhận định, WTO cần "các quy tắc cho phép tiếp cận và bình đẳng về vaccine, phương pháp điều trị và chẩn đoán". "Vấn đề lớn với tôi là làm thế nào để chúng ta có các giải pháp cho đại dịch hiện nay" - bà chia sẻ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

WHO phê duyệt sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca/Oxford

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt vaccine COVID-19 của AstraZeneca và Đại học Oxford cho sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, mở rộng khả năng tiếp cận của vaccine này ở các nước đang phát triển.

Bản đồ tiêm vaccine COVID-19 toàn cầu mới nhất

Hải Anh |

Chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử đang được triển khai với hơn 168 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm ở 77 quốc gia, vùng lãnh thổ, theo dữ liệu của Bloomberg công bố ngày 13.2. Tỉ lệ tiêm chủng mới nhất là khoảng 5,84 triệu liều một ngày.

WTO đứng về phía Trung Quốc trong vụ kiện thuế quan Mỹ-Trung

Khánh Minh |

WTO cho biết thuế quan của Tổng thống Donald Trump đối với hàng hóa Trung Quốc đã phá vỡ các quy tắc thương mại quốc tế.

Nguyễn Thị Oanh đoạt huy chương vàng điền kinh Châu Á 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng cho thể thao Việt Nam, khi về nhất ở nội dung 1.500m tại Giải điền kinh trong nhà vô địch Châu Á 2023 vào tối 11.2.

Chelsea chia điểm thất vọng trước West Ham

Văn An |

West Ham và Chelsea cầm chân nhau với tỉ số 1-1 tại vòng 23 Premier League.

Nhịp Showbiz: MONO lưu diễn nước ngoài, Quốc Trường làm từ thiện ở Ấn Độ

HOÀNG HUÊ |

MONO lưu diễn nước ngoài, Quốc Trường đi làm từ thiện ở Ấn Độ... là những tin tức nổi bật của showbiz Việt ngày 11.2.

Chứng khoán Bản Việt phủ nhận tin đồn thao túng cổ phiếu EIB

Đức Mạnh |

Chứng khoán Bản Việt khẳng định, các thông tin liên quan đến thao túng cổ phiếu EIB là hoàn toàn sai lệch, không chính xác và bịa đặt.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 11.2 đến 21.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 11.2.2023 - 21.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

WHO phê duyệt sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca/Oxford

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt vaccine COVID-19 của AstraZeneca và Đại học Oxford cho sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, mở rộng khả năng tiếp cận của vaccine này ở các nước đang phát triển.

Bản đồ tiêm vaccine COVID-19 toàn cầu mới nhất

Hải Anh |

Chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử đang được triển khai với hơn 168 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm ở 77 quốc gia, vùng lãnh thổ, theo dữ liệu của Bloomberg công bố ngày 13.2. Tỉ lệ tiêm chủng mới nhất là khoảng 5,84 triệu liều một ngày.

WTO đứng về phía Trung Quốc trong vụ kiện thuế quan Mỹ-Trung

Khánh Minh |

WTO cho biết thuế quan của Tổng thống Donald Trump đối với hàng hóa Trung Quốc đã phá vỡ các quy tắc thương mại quốc tế.