Hé lộ thêm những lời cuối của George Floyd trước khi chết

Lê Thanh Hà |

Video mới công bố được quay từ camera gắn trên người Thomas Lane - một trong bốn cảnh sát liên quan đến vụ chẹt gối lên cổ George Floyd hồi tháng 5 - đã hé lộ những lời cuối trước khi anh qua đời.

Theo Fox News, đoạn video mới đã hé lộ về những khoảnh khắc cuối trước khi người đàn ông da màu George Floyd từ giã cõi đời. Khi vừa bị khống chế, Floyd đã cầu xin cảnh sát đừng đẩy mình vào xe bắt giữ vì anh cảm thấy bị ám ảnh.

Khi các sĩ quan cố ép anh ta vào xe, Floyd kêu lên rằng mình không thể thở được và sẽ chết ở đây.

"Mẹ ơi, con yêu mẹ. Hãy nói với các con là tôi yêu chúng. Tôi không gắng gượng được nữa rồi", Floyd nói và gọi tên người thân thêm vài lần.

Đoạn phim cũng cho thấy Floyd đã lặp lại tới 20 lần câu "Tôi không thể thở", nhưng các sĩ quan xung quanh đáp lại rằng anh ta hãy "thư giãn", anh ta "vẫn ổn" và còn "nói tốt".

Tại một cảnh quay, khi Floyd lặp đi lặp lại rằng họ có thể sẽ giết anh ta, Derek Chauvin - cựu cảnh sát trực tiếp chẹt gối lên cổ Floyd - quát lên: "Vậy thì im đi, ngừng la hét đi. Tốn rất nhiều oxy để nói chuyện đấy".

Kết thúc đoạn phim là câu nói đầy ám ảnh: "Họ sẽ giết tôi. Họ sẽ giết tôi mất. Tôi không thể thở được". Đoạn phim đã được Thomas Lane cung cấp làm bằng chứng phản bác các cáo buộc tiếp tay cho hành động gây ra cái chết của Floyd.

Lane và ba sĩ quan khác có liên quan - Chauvin, Tou Thao và Alexander Kueng - đều bị sa thải khỏi lực lượng cảnh sát thành phố Minneapolis một ngày sau cái chết của Floyd. Những cáo buộc có thể khiến mỗi người trong số họ phải đối mặt với 40 năm tù.

Cái chết của người đàn ông da màu George Floyd, 46 tuổi, đã khiến dư luận Mỹ phẫn nộ, châm ngòi cho các cuộc biểu tình và bạo loạn ở các thành phố trên khắp đất nước, gây tranh cãi về vấn đề phân biệt sắc tộc cũng như sử dụng bạo lực quá mức của cảnh sát.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dấu ấn khó phai của George Floyd ở khắp nơi trên thế giới

Phương Linh |

Ở khắp nơi trên thế giới, các nghệ sĩ đường phố đang thể hiện sự kính trọng George Floyd và ủng hộ phong trào biểu tình chống phân biệt chủng tộc. Có thể nói, cái chết của người da màu George Floyd đã để lại những dấu ấn không thể phai mờ.

Vụ cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd: Nhiều quản giáo da màu khởi kiện

Hải Anh |

Khiếu nại phân biệt đối xử cáo buộc các quản giáo da màu bị cấm vào tầng giam giữ cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd.

Thông tin mới vụ truy tố 4 cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd

Hải Anh |

Cựu cảnh sát Mỹ thứ 2 buộc tội liên quan tới cái chết của George Floyd ở thành phố Minneapolis đã được bảo lãnh tại ngoại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dấu ấn khó phai của George Floyd ở khắp nơi trên thế giới

Phương Linh |

Ở khắp nơi trên thế giới, các nghệ sĩ đường phố đang thể hiện sự kính trọng George Floyd và ủng hộ phong trào biểu tình chống phân biệt chủng tộc. Có thể nói, cái chết của người da màu George Floyd đã để lại những dấu ấn không thể phai mờ.

Vụ cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd: Nhiều quản giáo da màu khởi kiện

Hải Anh |

Khiếu nại phân biệt đối xử cáo buộc các quản giáo da màu bị cấm vào tầng giam giữ cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd.

Thông tin mới vụ truy tố 4 cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd

Hải Anh |

Cựu cảnh sát Mỹ thứ 2 buộc tội liên quan tới cái chết của George Floyd ở thành phố Minneapolis đã được bảo lãnh tại ngoại.