Hé lộ tấm bưu thiếp hiếm của thủy thủ đoàn tàu Titanic

Khánh Ly |

Tấm bưu thiếp mà một thành viên thủy thủ đoàn Titanic viết vài tuần trước khi con tàu chìm được bán đấu giá dự kiến thu về 15.000 USD.

Jack Phillips - điện viên vô tuyến cao cấp của tàu Titanic - đã viết tấm bưu thiếp vào tháng 3.1912 cho em gái mình là Elsie khi ông đang ở cảng Belfast, Ireland, nơi đóng con tàu Titanic. Con tàu hoàn thành vào cuối tháng 3 và hạ thủy ngày 2.4.1912.

Bức thư có kích cỡ 14cm x 8,9cm, có hình ảnh con tàu Titanic trong quá trình xây dựng và được đóng dấu bưu điện ở Belfast, theo CNN.

Trên thư có ghi: “Công việc của anh rất bận, phải làm khuya. Hy vọng con tàu sẽ khởi hành vào thứ Hai và đến So’ton (Southampton) vào thứ Tư. Anh mong là em vẫn ổn”.

Bức thư kết thúc với dòng chữ: “Thân thương, anh Jack”.

Bobby Livingston - Phó Chủ tịch của Công ty RR Auction chuyên bán và đấu giá những bản thảo và chữ ký có giá trị - cho biết: “Jack Phillips thường chọn những tấm bưu thiếp có hình con tàu Titanic mà anh ta phục vụ”.

Ông nói thêm: “Theo nghiên cứu của chúng tôi, chỉ có 5 trong số 300 bức thư mà Elsie giữ lại có liên quan đến Titanic và chỉ 2 tấm có hình con tàu ở mặt trước. Điều đó khiến tấm bưu thiếp này trở nên đặc biệt quý hiếm”.

Ông Livingstom nói rằng, Phillips là một anh hùng bị lãng quên. Ông đã cứu sống nhiều người khi tàu Titanic bắt đầu chìm. Phillips đã liên tục gửi tín hiệu khẩn cấp cho các tàu khác nhằm tranh thủ sự giúp đỡ của họ để giải cứu các hành khách và thủy thủ đoàn.

Trên biển Bắc Đại Tây Dương đêm 14.4.1912, tàu Titanic đã va phải một tảng băng trôi khiến hơn 1.500 hành khách và thủy thủ đoàn thiệt mạng.

Theo RR Aution, ông Jack Phillips khi đó mới 25 tuổi, đã rời khỏi con tàu khi nước ngập chân. Thuyền cứu sinh của ông bị lật và ông chết cóng trên biển vì cái lạnh khắc nghiệt.

Cuộc đấu giá tấm bưu thiếp của Phillips dự kiến kết thúc vào ngày 14.4 với ước tính giá trị đạt tới 15.000 USD.

Đây không phải là cuộc đấu giá di vật tàu Titanic duy nhất. Năm 2015, thực đơn bữa trưa tại khoang hạng nhất của tàu Titanic được bán với giá 88.000 USD.

Ngoài ra, một lá thư gửi cho người đàn ông hối lộ thủy thủ đoàn để lên thuyền cứu sinh được bán với giá 7.500 USD.

Khánh Ly
TIN LIÊN QUAN

Kiệt tác quý hiếm của Van Gogh được bán đấu giá hơn 300 tỉ đồng

Hà Huyền |

Một bức tranh quý hiếm của danh họa Vincent Van Gogh được Sotheby's Paris bán đấu giá 13,1 triệu euro (khoảng 355 tỉ đồng).

Phơi bày bí mật cuối cùng của Titanic

Song Minh |

Bí mật cuối cùng của con tàu huyền thoại Titanic được phơi bày khi điều tra của thẩm phán Lord Mersey được tiết lộ.

Bắt nghi phạm trộm bức thư pháp trị giá 300 triệu USD

HỒNG HẠNH |

Một trong những nghi phạm trộm bức thư pháp của Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông trị giá 300 triệu USD, đã bị bắt.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Kiệt tác quý hiếm của Van Gogh được bán đấu giá hơn 300 tỉ đồng

Hà Huyền |

Một bức tranh quý hiếm của danh họa Vincent Van Gogh được Sotheby's Paris bán đấu giá 13,1 triệu euro (khoảng 355 tỉ đồng).

Phơi bày bí mật cuối cùng của Titanic

Song Minh |

Bí mật cuối cùng của con tàu huyền thoại Titanic được phơi bày khi điều tra của thẩm phán Lord Mersey được tiết lộ.

Bắt nghi phạm trộm bức thư pháp trị giá 300 triệu USD

HỒNG HẠNH |

Một trong những nghi phạm trộm bức thư pháp của Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông trị giá 300 triệu USD, đã bị bắt.