Hé lộ quan hệ vũ khí mờ ám hàng thập kỷ giữa Triều Tiên - Syria

Liên Hà |

Triều Tiên đã gửi thiết bị đến Syria có thể được sử dụng trong sản xuất vũ khí hóa học, truyền thông Mỹ dẫn phát hiện của các chuyên gia Liên Hợp Quốc.

BBC đưa tin ngày 28.2, các báo cáo cho hay, vật liệu được gửi từ Triều Tiên đến Syria bao gồm gạch chống axit, van chống ăn mòn và đường ống… Gạch được cho là sử dụng để xây dựng các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học.

Một báo cáo chưa công bố của Liên Hợp Quốc cũng cho biết, các chuyên gia tên lửa Bình Nhưỡng được nhìn thấy tại các cơ sở chế tạo vũ khí của Syria, theo New York Times.

Theo Wall Street Journal, 5 tàu chở hàng được gửi tới Syria thông qua một công ty thương mại Trung Quốc vào cuối năm 2016 và đầu năm 2017. Những chuyến tàu này được cho là một phần trong số hàng chục tàu chở hàng trong nhiều năm qua.

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học (SSRC), cơ quan của chính phủ Syria - được cho là đã chi trả cho Triều Tiên thông qua một số công ty bình phong, cũng theo tờ báo này.

Báo cáo về các động thái trên do Hội đồng chuyên gia của Liên Hợp Quốc phụ trách đánh giá tuân thủ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc về Triều Tiên biên soạn.

Trong báo cáo tháng 9.2017, hội đồng công bố đang "điều tra báo cáo hợp tác về vũ khí hóa học, tên lửa đạn đạo và vũ khí thông thường bị cấm" giữa Syria và Triều Tiên.

Theo đó, hai quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc đã ngăn các tàu chở hàng đang đi tới Syria. Và hàng hoá trên các tàu bị nghi ngờ là do nhà xuất khẩu vũ khí chính của Triều Tiên cung cấp trong một phần hợp đồng với các công ty bình phong đại diện cho SSRC.

Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Stéphane Dujarric không đề cập tới việc báo cáo vừa bị rò rỉ có được công bố không, nhưng chia sẻ với New York Times rằng: "Tôi nghĩ thông điệp bao trùm là tất cả các quốc gia thành viên đều có nghĩa vụ và trách nhiệm tuân thủ các biện pháp trừng phạt".

Chính phủ Syria trả lời Hội đồng chuyên gia Liên Hợp Quốc rằng, những người Triều Tiên hiện diện tại Syria là huấn luyện viên thể thao và vận động viên.

Theo BBC, các chuyên gia cho biết, từ lâu Triều Tiên đã cung cấp vật liệu quân sự và phương pháp sản xuất vũ khí khắp thế giới để đổi lấy tiền mặt.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh nỗ lực buôn bán bất hợp pháp của Triều Tiên với hàng chục quốc gia và các nhóm vũ trang ở Trung Đông, Bắc Phi và Mỹ Latinh. Trong đó, Syria và Triều Tiên có quan hệ quân sự kéo dài hàng thập kỷ.

Liên Hà
TIN LIÊN QUAN

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Nơi bắt đầu những chuyến du Xuân

Nick M. |

Tết đến Xuân về, khắp mọi nẻo đường Việt Nam tràn ngập bầu không khí hân hoan sum họp. Đầu Xuân cũng là thời điểm cùng nhau tái tạo nguồn năng lượng bằng những hành trình mới, những chuyến du xuân dọc ngang đất nước.