Hé lộ những hình ảnh cuối cùng của Otto Warmbier tại Triều Tiên

G.M |

Sinh viên Mỹ Otto Warmbier, trước khi tử vong sau 17 tháng bị giam giữ ở Triều Tiên, đã từng có những ngày cuối cùng rất vui vẻ, thoải mái tại đất nước Triều Tiên.

Những bức ảnh cuối cùng mà Mail Online hôm nay (21.6) tiết lộ cho thấy, nhóm của Otto đã đi du lịch Triều Tiên. Anh vui vẻ, hòa đồng với người dân địa phương. Cả nhóm của anh cười đùa, uống bia với những người bạn mới trước khi anh bị cáo buộc trộm một biểu ngữ tuyên truyền.

Otto bị bắt vào ngày 2.1.2016, khi kết thúc chuyến du lịch, chuẩn bị lên máy bay trở về nhà.

Sau hơn 1 năm bị giam cầm tại Triều Tiên, Otto Warmbier được trả về Mỹ trong tình trạng hôn mê sâu, sống thực vậy. Anh đã qua đời hôm 19.6 tại thành phố Cincinnati, bang Ohio sau khi trở về Mỹ được 7 ngày.

Trong một vài bức ảnh, người ta thấy Otto thích thú ném tuyết tại quảng trường Kim Nhật Thành hoặc vui vẻ chụp ảnh với một số phụ nữ Triều Tiên. Có ảnh, nam sinh viên 22 tuổi của trường Đại học Virginia tươi cười chụp cùng bạn bè trước hai bức tượng đồng cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il.

Ở các bức ảnh khác, Otto thưởng thức các món ngon của địa phương tại các nhà hàng, trong đó có món lẩu. Otto Warmbier chụp ảnh selfie và cùng bạn bè cười đùa trên xe buýt khi đang di chuyển đến địa điểm khác vào đêm giao thừa.

Một số hình ảnh về chuyến đi du lịch của  Otto Warmbier tại Triều Tiên:

Otto Warmbier mặc áo xanh
Và ngày trở về của Otto Warmbier.
G.M
TIN LIÊN QUAN

Ông Donald Trump đổ lỗi cho Triều Tiên về cái chết của công dân Mỹ

V.A |

Tổng thống Donald Trump chỉ trích và đổ lỗi cho Triều Tiên về cái chết của sinh viên Mỹ Otto Warmbier, người vừa qua đời sau 17 tháng cầm tù ở Triều Tiên.

Sinh viên Mỹ được Triều Tiên thả tuần trước đã qua đời

Hà Liên |

Sinh viên Mỹ Otto Warmbier, vừa được Triều Tiên thả sau 17 tháng bị giam giữ ở Triều Tiên đã qua đời chiều 19.6 tại Cincinnati, Ohio, sau 7 ngày trở về nước trong tình trạng hôn mê, mất mô não nghiêm trọng.

Mỹ “đau đầu” tìm nguyên nhân tổn thương não của sinh viên được Triều Tiên thả

Hà Liên |

Otto Warmbier, 22 tuổi, sinh viên Mỹ được Triều Tiên phóng thích trong tuần qua sau 17 tháng bị bắt giữ ở nước này đã bị tổn thương não nghiêm trọng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ông Donald Trump đổ lỗi cho Triều Tiên về cái chết của công dân Mỹ

V.A |

Tổng thống Donald Trump chỉ trích và đổ lỗi cho Triều Tiên về cái chết của sinh viên Mỹ Otto Warmbier, người vừa qua đời sau 17 tháng cầm tù ở Triều Tiên.

Sinh viên Mỹ được Triều Tiên thả tuần trước đã qua đời

Hà Liên |

Sinh viên Mỹ Otto Warmbier, vừa được Triều Tiên thả sau 17 tháng bị giam giữ ở Triều Tiên đã qua đời chiều 19.6 tại Cincinnati, Ohio, sau 7 ngày trở về nước trong tình trạng hôn mê, mất mô não nghiêm trọng.

Mỹ “đau đầu” tìm nguyên nhân tổn thương não của sinh viên được Triều Tiên thả

Hà Liên |

Otto Warmbier, 22 tuổi, sinh viên Mỹ được Triều Tiên phóng thích trong tuần qua sau 17 tháng bị bắt giữ ở nước này đã bị tổn thương não nghiêm trọng.