Hé lộ nguyên nhân căn bệnh bí ẩn hàng trăm người mắc ở Ấn Độ

Phương Linh |

Các nhà chức trách Ấn Độ đã tìm ra dấu vết trong mẫu máu của hàng trăm bệnh nhân mắc căn bệnh bí ẩn.

Theo nguồn tin từ Reuters, các nhóm bác sĩ, trong đó có những người đến từ Viện Khoa học Y tế Ấn Độ (AIIMS) hàng đầu ở thủ đô New Delhi, đang điều tra nguyên nhân cái chết của một người và hơn 400 người phải nhập viện vì một căn bệnh bí ẩn ở Ấn Độ trong vài ngày qua.

Hôm 8.12, chính quyền bang Andhra Pradesh cho biết, nhóm các bác sĩ AIIMS đã tìm thấy dấu vết của chì và niken trong các mẫu máu của bệnh nhân, trong khi một bệnh viện thứ hai cũng đang tiến hành các xét nghiệm tương tự.

Căn bệnh lạ bí ẩn đã khiến hơn 300 trẻ em mắc bệnh, trong đó hầu hết các em bị chóng mặt, ngất xỉu, đau đầu và nôn mửa. Các xét nghiệm COVID-19 cũng đã được tiến hành nhưng cho kết quả âm tính.

Nồng độ cao của chì trong máu có thể làm suy giảm sự phát triển của não, hệ thần kinh và các cơ quan thiết yếu như tim và phổi.

Trước đó, ngày 6.12, nhà lập pháp liên bang GVL Narasimha Rao cho biết trên Twitter rằng, ông đã nói chuyện với các chuyên gia y tế của chính phủ và "nguyên nhân rất có thể là do độc chất clo hữu cơ".

Giám đốc y tế công cộng Geeta Prasadini của bang Andhra Pradesh, nói: “Đó là một trong những khả năng có thể xảy ra'' và họ đang chờ báo cáo xét nghiệm để xác định nguyên nhân.

Bà cũng cho biết không phát hiện ca bệnh nghiêm trọng mới nào trong 24 giờ qua.

Hợp chất clo hữu cơ (Organochlorines) bị cấm hoặc hạn chế ở nhiều quốc gia sau khi các nghiên cứu phát hiện hợp chất này có liên hệ với bệnh ung thư và các nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn khác. Tuy nhiên, chất gây ô nhiễm này vẫn có thể tồn tại trong môi trường trong nhiều năm và tích tụ trong mỡ động vật và cơ thể người.

Không rõ hóa chất này được sử dụng ra sao ở Ấn Độ, nhưng chúng thường có mặt trong hợp chất DDT được dùng để diệt muỗi.

Theo thông tin từ cơ quan y tế Mỹ, tiếp xúc với thuốc trừ sâu clo hữu cơ trong thời gian ngắn có thể gây co giật, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa, run rẩy, lú lẫn, nhược cơ, nói lắp, tiết nước bọt và đổ mồ hôi.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Vaccine COVID-19 đầu tiên xin cấp phép sử dụng khẩn cấp ở Ấn Độ

Phương Linh |

Pfizer trở thành hãng vaccine COVID-19 đầu tiên nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp ở Ấn Độ.

Căn bệnh bí ẩn càn quét ở Ấn Độ, lây nhiễm hàng trăm người

Ngọc Vân |

Khoảng 300 người đã báo cáo các triệu chứng của một căn "bệnh lạ" ở vùng Eluru, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ.

Tin bão mới nhất: Bão nhiệt đới thẳng tiến miền nam Ấn Độ

Phương Linh |

Bão lốc xoáy nhiệt đới Burevi đang trên đường thẳng tiến đến miền nam Ấn Độ sau khi vừa quét qua Sri Lanka.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Vaccine COVID-19 đầu tiên xin cấp phép sử dụng khẩn cấp ở Ấn Độ

Phương Linh |

Pfizer trở thành hãng vaccine COVID-19 đầu tiên nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp ở Ấn Độ.

Căn bệnh bí ẩn càn quét ở Ấn Độ, lây nhiễm hàng trăm người

Ngọc Vân |

Khoảng 300 người đã báo cáo các triệu chứng của một căn "bệnh lạ" ở vùng Eluru, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ.

Tin bão mới nhất: Bão nhiệt đới thẳng tiến miền nam Ấn Độ

Phương Linh |

Bão lốc xoáy nhiệt đới Burevi đang trên đường thẳng tiến đến miền nam Ấn Độ sau khi vừa quét qua Sri Lanka.