Đại sứ Haiti tại Mỹ Bocchit Edmond nói với Sputnik rằng họ đã xem đoạn video ghi lại cảnh những kẻ được cho là sát hại Tổng thống Jovenel Moise và đoạn video có thể cung cấp manh mối trong cuộc điều tra.
Tờ Miami Herald đưa tin, nghi phạm sát hại Tổng thống Moise được cho là thuộc Cơ quan Quản lý Thực thi Ma túy Mỹ (DEA), tuy nhiên Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm 7.7 cho biết các báo cáo về sự tham gia của DEA là "hoàn toàn sai sự thật".
Trong khi đó, Đại sứ Edmond nói: “Chúng tôi đã xem các đoạn video trên trang web, trên mạng xã hội. Tôi tin rằng cảnh sát quốc gia có thể sẽ sử dụng chúng để điều tra. Đó có thể được coi là manh mối cho quá trình điều tra. Nhưng điều tôi có thể nói với bạn là chúng tôi đang làm việc rất tích cực".
Đại sứ Edmond cũng cho biết những kẻ giết người không phải là đặc vụ DEA của Mỹ và bất kỳ ai cũng có thể thuê lính đánh thuê nước ngoài.
Theo các cư dân gần nhà của Tổng thống Haiti, các tay súng mặc đồ đen và bắn những viên đạn công suất lớn với độ chính xác cao. Cũng có báo cáo rằng một quả lựu đạn và máy bay không người lái đã được sử dụng trong vụ ám sát.
Tờ New York Post đưa tin, mặc dù Thủ tướng lâm thời Claude Joseph nhanh chóng ban bố tình trạng thiết quân luật, đóng cửa biên giới Haiti sau vụ ám sát, song Đại sứ Edmond cho biết có thể những kẻ sát nhân đã trốn khỏi đất nước, bằng đường bộ vào Cộng hòa Dominica hoặc bằng thuyền.
Đại sứ Edmond thông tin thêm, đệ nhất phu nhân 47 tuổi đang trong tình trạng ổn định nhưng rất nguy kịch, các nỗ lực đang được tiến hành để đưa bà rời Haiti đến Miami. Theo ông Edmond, Haiti đã yêu cầu Mỹ hỗ trợ điều tra.
Vụ ám sát có khả năng đưa Haiti đến một làn sóng biến động mới vì nước này đã phải đối mặt với tình trạng nghèo đói trầm trọng, bạo lực băng đảng gia tăng và đại dịch COVID-19, cũng như tình trạng hỗn loạn chính trị hiện có.
Ông Moise từng là chính trị gia với xuất phát điểm là một nhà xuất khẩu chuối. Được bầu làm tổng thống vào năm 2017, ông Moise đã cầm quyền bằng sắc lệnh kể từ tháng 1.2020 sau khi không tổ chức bầu cử và phải đối mặt với những cáo buộc của phe đối lập về việc này.
Vụ ám sát diễn ra một ngày sau khi ông Moise đề cử bác sĩ giải phẫu thần kinh Ariel Henry kế nhiệm ông Joseph làm thủ tướng, và chỉ hai tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội mới vốn đã bị trì hoãn từ lâu.