Hé lộ khối tài sản khổng lồ của Tổng thống Zimbabwe

Vân Anh |

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe được cho là có tài sản trị giá 1.5 tỉ USD, nhưng kể từ khi bị EU cấm vận từ năm 2002, ít có dấu hiệu nhà lãnh đạo này chi tiêu quá mức ở nước ngoài.

Khi đệ nhất phu nhân Grace Mugabe cho mời một số người ủng hộ đến dinh thự riêng ở Mazowe, phía bắc thủ đô Harare vào năm 2014, bà nói tất cả những tin đồn cho rằng chồng bà là người giàu có đều không đúng sự thật.

Đứng trước khoảng 30 căn biệt thự cao cấp được xây dựng trên khu dinh thự, bà Mugabe khẳng định sự thật rằng ông Mugabe là nguyên thủ nghèo nhất thế giới.

Bà Grace Mugabe mua hai biệt thự trị giá 8 triệu USD trong năm 2017 ở Johannesburg và Harare. Ảnh: IOL
Bà Grace Mugabe mua hai biệt thự trị giá 8 triệu USD trong năm 2017 ở Johannesburg và Harare. Ảnh: IOL

Tất nhiên không ai tin lời bà Mugabe, khi bà được gọi là "Đệ nhất mua sắm", "Gucci Grace" vì mê hàng hiệu.

Dinh thự mà ông bà Mugabe sở hữu ở Hong Kong. Ảnh: Listhogs

Dinh thự mà ông bà Mugabe sở hữu ở Hong Kong. Ảnh: Listhogs

Theo một số ước tính, ông Robert Mugabe sở hữu số tài sản khoảng 1.5 tỉ USD, trong đó phần lớn đầu tư ở ngoài Zimbabwe. Con số này được trích dẫn theo một tài liệu ngoại giao của Mỹ năm 2001 mà sau này bị WikiLeak rò rỉ. Cũng có tin đồn rằng tài sản của ông Mugabe bao gồm "tất cả những tài khoản bí mật từ Thụy Sĩ, Channel Islands, đến Bahamas và lâu đài ở Scotland".

Ông Mugabe sở hữu một phần lâu đài Hamilton ở Sussex, Anh. Ảnh: Listhogs
Ông Mugabe sở hữu một phần lâu đài Hamilton ở Sussex, Anh. Ảnh: Listhogs

Bà Grace Mugabe được cho là đã mua nhiều bất động sản ở khu ngoại ô giàu có Sandton ở Johannesburg, Nam Phi, và có thông tin là ở cả Malaysia, Singapore và Dubai.

Hồi đầu năm nay, cậu con út của hai vợ chồng đăng bức ảnh đồng hồ trên Instagram với chú thích: "60.000 USD trên cổ tay khi có bố là người đứng đầu đất nước".

Khối tài sản khổng lồ của ông bà Mugabe được hé lộ vào năm 2015 trong một tranh chấp quyền sở hữu căn nhà 7.6 triệu USD ở Hong Kong. Đến đầu năm nay, tờ Herald của Zimbabwe đưa tin, bà Grace đặt một chiếc nhẫn kim cương trị giá 1.35 triệu USD để kỷ niệm ngày cưới.

Chiếc Rolls Royce của Tổng thống Mugabe. Ảnh: Listhogs
Chiếc Rolls Royce của Tổng thống Mugabe. Ảnh: Listhogs

Tuy nhiên, nhà Mugabe bắt đầu giấu những khoản chi tiêu xa xỉ ở nước ngoài kể từ năm 2002 khi Liên minh Châu Âu trừng phạt và tịch thu tài sản của một số quan chức cao cấp trong chính quyền, sau những vụ đàn áp bạo lực những người đối lập, không cho giám sát bầu cử và đuổi nông dân da trắng ra khỏi trang trại của họ.

Nhưng ở Zimbabwe, vợ chồng ông Mugabe chẳng sợ gì mà không phô trương. Ngoài khu dinh thự lộng lẫy ở Mazowe và căn nhà sang trọng ở khu giàu có Borrowdale tại thủ đô, ông Mugabe còn vô số đất đai khác.

Được biết đến nhiều nhất là trang trại bò sữa Omega, một trong những trang trại sữa lớn nhất ở miền nam Châu Phi. Các chính trị gia đối lập cáo buộc, gia đình Mugabe thực sự làm chủ 14 trang trại ở khắp đất nước, vi phạm hiến pháp quy định giới hạn về sở hữu đất đai.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.