Hé lộ gốc gác đáng chú ý của 13 sát thủ ám sát Tổng thống Haiti

Thanh Hà |

Colombia xác nhận 13 cựu binh nước này trong nhóm nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise.

Thân thế nhóm nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise vừa được hé lộ dần sau khi các quan chức Bộ Quốc phòng Colombia ngày 9.7 xác định tên 13 nghi phạm và cho biết tất cả đều là cựu quân nhân quân đội Colombia.

Các quan chức Colombia cho hay, 2 người đã chết và 11 người đang bị giam giữ. Một vài người trong nhóm 13 nghi phạm đến Haiti từ đầu tháng 5.

New York Times lưu ý, cựu quân nhân Colombia sau khi giải ngũ thường được chiêu mộ làm lính đánh thuê. Họ thường có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu với phiến quân và các phần tử buôn ma túy ở Colombia cũng như thường được các chuyên gia Mỹ đào tạo. Quân đội Colombia vốn nhận được hỗ trợ tài chính và huấn luyện từ quân đội Mỹ.

Các quan chức Colombia lên án vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise đồng thời khẳng định đang làm mọi thứ có thể để hỗ trợ Haiti điều tra vụ việc.

Ngày 9.7, Bộ Quốc phòng Colombia cho biết, tổng thống nước này đã yêu cầu một số quan chức tình báo hàng đầu của Colombia tới Haiti để hỗ trợ điều tra, trong đó có lãnh đạo tình báo quốc gia, lãnh đạo tình báo cảnh sát và một sĩ quan văn phòng trung ương Interpol ở Colombia.

Tướng Jorge Luis Vargas, lãnh đạo cảnh sát quốc gia tiết lộ, các quan chức Colombia đang điều tra 4 doanh nghiệp nghi chiêu mộ nhân sự cho vụ ám sát Tổng thống Haiti. Giới chức Colombia đang sử dụng mã số thuế của những doanh nghiệp này để điều tra thêm.

Trong số các nghi phạm người Colombia có Francisco Eladio Uribe từng bị tòa án Colombia điều tra vào năm ngoái về tội giết người.

Trong một cuộc phỏng vấn với W Radio, vợ của Uribe nói rằng, chồng đã rời nhà một ngày sau khi thông báo tìm được "một cơ hội việc làm rất tốt". Vợ Uribe chỉ cho biết công ty tuyển dụng chồng là "C.T.U".

Theo các quan chức Colombia, một số nghi phạm vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise rời Bogotá sớm nhất vào tháng 5 và bay đến Panama, sang Cộng hòa Dominica sau đó đến Haiti. Một số nghi phạm trong vụ ám sát rúng động ngày 7.7 đến Cộng hòa Dominica vào đầu tháng 6 sau đó từ đây di chuyển sang Haiti.

Tướng Luis Fernando Navarro cho hay, những nghi phạm trong vụ ám sát Jovenel Moise rời quân đội Colombia trong giai đoạn từ 2002 đến 2018 và họ tham gia vào “các hoạt động đánh thuê” với động cơ “kinh tế thuần túy”.

Một cựu sĩ quan quân đội Colombia giấu tên tiết lộ, một lính đánh thuê ra nước ngoài có thể dễ dàng được trả khoảng 2.700 USD một tháng. Đây là mức tiền lớn hơn nhiều so với mức lương quân đội khoảng 300 USD một tháng kể cả là lính nhiều năm kinh nghiệm.

“Không chỉ Haiti, có Kabul, Mexico, Yemen, Emirates" - ông liệt kê những nơi các cựu binh Colombia từng đến làm lính đánh thuê.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ đều động FBI hỗ trợ điều tra vụ Tổng thống Haiti bị ám sát

Thanh Hà |

Mỹ cử quan chức thực thi pháp luật liên bang cấp cao đến Haiti sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise. Haiti cũng đã yêu cầu vài trăm binh sĩ Mỹ giúp bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng.

Lời khai sửng sốt của nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti

Thanh Hà |

Các nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise không có kế hoạch giết tổng thống.

Ít nhất 28 người đứng sau vụ ám sát Tổng thống Haiti

Hải Anh |

Ít nhất 28 người đứng sau vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise, cảnh sát nước này thông tin ngày 8.7.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Mỹ đều động FBI hỗ trợ điều tra vụ Tổng thống Haiti bị ám sát

Thanh Hà |

Mỹ cử quan chức thực thi pháp luật liên bang cấp cao đến Haiti sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise. Haiti cũng đã yêu cầu vài trăm binh sĩ Mỹ giúp bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng.

Lời khai sửng sốt của nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti

Thanh Hà |

Các nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise không có kế hoạch giết tổng thống.

Ít nhất 28 người đứng sau vụ ám sát Tổng thống Haiti

Hải Anh |

Ít nhất 28 người đứng sau vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise, cảnh sát nước này thông tin ngày 8.7.