Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai tuyên thệ nhậm chức hôm 18.3. Trong vai trò nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Tổng thống Joe Biden, bà Tai dự kiến nêu bật các vấn đề về biến đổi khí hậu, bình đẳng chủng tộc và sự cần thiết phải hợp tác trong giải quyết các lo ngại về những vấn đề liên quan tới Trung Quốc - văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết.
Reuters nhận định, các đồng minh của Mỹ đã rất nóng lòng để bắt đầu các cuộc đàm phán với bà Tai sau nhiều năm căng thẳng về thương mại và thuế quan trong chính quyền ông Donald Trump.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ tạm hoãn các giao dịch thương mại mới cho tới khi hoàn tất xem xét tất cả chính sách thương mại của ông Trump.
Bà Katherine Tai đã đồng ý với Bộ trưởng Thương mại Canada Mary Ng về theo đuổi cuộc họp cấp bộ trưởng của cơ quan quản lý hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), với sự tham gia của cả Bộ trưởng Thương mại Mexico, văn phòng USTR cho hay.
Hai bên đã đồng ý tham gia vào các ưu tiên như phục hồi sau đại dịch COVID-19, chống biến đổi khí hậu, các vấn đề về môi trường, lao động cưỡng bức, cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Hai bên cũng thảo luận về tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ thỏa thuận thương mại Mỹ-Mexico-Canada có hiệu lực từ năm 2020 và xây dựng mối quan hệ đối tác nhằm nâng cao bình đẳng chủng tộc, hỗ trợ các cộng đồng chưa được phục vụ.
Trong khi đó, Trung Quốc là chủ đề chính trong các cuộc điện đàm của bà Katherine Tai với Bộ trưởng Thương mại Anh Liz Truss và ủy viên thương mại EU Valdis Dombrovskis.
Theo USTR, bà Tai và bà Truss đã nhất trí làm việc cùng nhau để giải quyết các hành vi thương mại không công bằng của các nền kinh tế phi thị trường.
Anh cho biết, các bên quyết tâm hợp tác giải quyết các mối quan tâm chung tại G7 và WTO.
Các bên cũng nhất trí hợp tác trong ứng phó đại dịch COVID-19, giải quyết tranh chấp lâu dài về trợ cấp máy bay.
Đại diện Thương mại Mỹ đã thảo luận về việc xem xét các cộc đàm phán thỏa thuận thương mại tự do Mỹ - Anh được tiến hành thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Các cuộc thảo luận này có thể tiếp tục tại cuộc họp cấp bộ trưởng G7 trong tháng 3.
Trong cuộc thảo luận với ông Dombrovskis, bà Katherine Tai nhấn mạnh tầm quan trọng của thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương, đồng thời "nhấn mạnh mong muốn mạnh mẽ của bà về xây dựng mối quan hệ tích cực và hiệu quả với Liên minh Châu Âu".
Hai bên cũng thảo luận về các mối quan tâm trong việc giải quyết vấn đề trợ cấp máy bay và giải quyết tình trạng dư thừa thép và nhôm trên toàn cầu.