Hé lộ cuộc sống thường nhật của Tổng thống Biden ở Nhà Trắng

Song Minh |

Thói quen của Tổng thống Joe Biden ở Nhà Trắng gồm uống cà phê vào buổi sáng với đệ nhất phu nhân, xử lý công việc ngay sau 9 giờ sáng và trở về nhà lúc 7 giờ tối.

Khi Tổng thống Joe Biden lần đầu tiên bay trên chuyên cơ Air Force One về Delaware hôm 5.2, ông dành phần lớn thời gian của chuyến bay chỉ kéo dài 25 phút để đọc báo.

"Đó là một vinh dự lớn. Nhưng nói thật với các bạn, tôi không nghĩ về điều đó" - ông Biden trả lời phóng viên khi được hỏi cảm tưởng về chuyến đi đầu tiên trên Không lực Một.

Theo CNN, khi ông Biden ổn định với vị trí mà ông đã tìm kiếm liên tục trong ba thập kỷ, công việc thường nhật của một vị tổng thống - với một dàn nhân viên mật vụ, các báo cáo tình báo thường xuyên về những bí mật hàng đầu quốc gia và một đội báo chí luôn có mặt - đã đến với ông Biden tự nhiên hơn so với những người tiền nhiệm.

Tổng thống Joe Biden đã thiết lập một lịch trình thường xuyên, bao gồm uống cà phê vào buổi sáng với đệ nhất phu nhân, chủ trì các cuộc họp từ Phòng Bầu dục bắt đầu ngay sau 9 giờ sáng và trở về nơi ở lúc 7 giờ tối. Khi đi bộ về nhà dọc theo Colonnade, ông Biden thường được nhìn thấy cầm theo một chồng hồ sơ tài liệu. Ông vẫn mang chiếc cặp da nâu bên mình.

Không giống như những người tiền nhiệm gần nhất - những "con cú đêm" dành hàng giờ tối để đọc tài liệu (Tổng thống Barack Obama) hoặc xem truyền hình (Tổng thống Donald Trump) - ông Biden thuộc tuýp người đi ngủ sớm hơn. Ông vẫn tiếp tục giữ truyền thống đọc thư của người Mỹ, một số ít trong số đó được nhét vào các tài liệu mà ông mang về nhà vào buổi tối. Gần đây, khi tập trung vào đại dịch, ông Biden cũng nói chuyện qua video với các chủ doanh nghiệp và những người lao động bị sa thải trong thời gian khủng hoảng kinh tế.

Ông Biden đã dành nhiều thời gian ở Nhà Trắng với tư cách là phó tổng thống, điều hành hành lang Cánh Tây trong 8 năm. Ông Biden có thời gian làm việc ở Washington nhiều hơn bất kỳ tổng thống nào trong nhiều thập kỷ. Do vậy, thời gian điều chỉnh của ông Biden để phù hợp với cương vị ông chủ Nhà Trắng là rất ít.

"Cảm giác như tôi đang về nhà" - ông Biden nói khi bước vào Nhà Trắng trong ngày nhậm chức. Mặc dù ông chưa bao giờ sống trong tòa nhà này trước đây, nhưng đó là sự trở lại của một người đã muốn cư trú tại 1600 Đại lộ Pennsylvania trong nhiều năm.

Ông Biden đã tìm thấy nơi thân thuộc, ghé vào nơi từng là văn phòng của mình ở Cánh Tây để chỉ cho Phó Tổng thống Kamala Harris vị trí trên cửa sổ nơi vợ ông viết cho ông lời chúc mừng Ngày Valentine năm 2009.

Ông Biden cũng có những chuyến thăm bất ngờ đến các văn phòng khác trong tòa nhà, hỏi nhân viên xem họ đang làm gì hoặc hỏi ý kiến ​​họ về những câu hỏi cụ thể liên quan đến kế hoạch cứu trợ COVID-19.

Với các đồng nghiệp cũ ở Thượng viện, ông Biden đã mời gần 1/4 các thượng nghị sĩ đến Phòng Bầu dục trong ba tuần đầu tiên làm việc để thảo luận về kế hoạch cứu trợ COVID-19 và một gói cơ sở hạ tầng mới.

Và ông Biden không bị ảnh hưởng bởi nhóm phóng viên chuyên trách. Ông tỏ ra sẵn sàng trả lời câu hỏi hơn ông Obama.

Báo cáo tình báo hàng ngày của tổng thống - tài liệu phân tích tổng hợp tuyệt mật của Cục Tình báo Trung ương Mỹ - đã được thực hiện đều đặn hàng ngày sau khi chỉ được cung cấp cách nhật dưới thời ông Donald Trump.

Ông Joe Biden có sở thích tự tay thêm củi vào lò sưởi của Phòng Bầu dục. Thỉnh thoảng, hai con chó cưng Major và Champ tham gia cùng ông.

Các cuộc họp của ông Biden diễn ra thường xuyên, mặc dù chúng thường kéo dài hơn so với kế hoạch. Các cuộc họp giữa các nhân viên, bắt đầu trước 8 giờ sáng hàng ngày, là sự kết hợp giữa họp trực tiếp và trực tuyến khi Cánh Tây vẫn còn ít nhân viên do các biện pháp phòng ngừa COVID-19.

Vào cuối tuần, Tổng thống Mỹ vẫn giữ thói quen tham dự thánh lễ ở Nhà thờ Công giáo Holy Trinity, Georgetown, Washington, hoặc tại giáo xứ quê hương của ông ở Delaware - những dịp mà các phụ tá nói rằng để ông hòa nhập trở lại cuộc sống bình thường, ít nhất là trong một giờ.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Biden dự báo thời điểm nước Mỹ trở lại bình thường

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố có đủ vaccine COVID-19 cho người Mỹ vào tháng 7, và dự báo nước Mỹ có thể trở lại bình thường vào Giáng sinh tới.

Hé lộ kế hoạch của ông Biden mời lãnh đạo thế giới đến Nhà Trắng

Ngọc Vân |

Thư ký báo chí Jen Psaki cho biết, Tổng thống Joe Biden dự kiến không tiếp lãnh đạo nước ngoài nào tại Nhà Trắng trong "một vài tháng".

Ông Biden chấp thuận thương vụ bán vũ khí Mỹ đầu tiên

Khánh Minh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden chấp thuận bán vũ khí Mỹ trị giá gần 200 triệu USD cho Ai Cập.

Tỉ phú Qatar muốn sở hữu Man United: Mua một đội EPL không hề dễ

VIỆT HÙNG |

Man United đang đứng ở ranh giới sang tay một ông chủ khác. Dòng tiền khổng lồ có thể đến từ Anh, Mỹ, Trung Quốc hoặc Trung Đông trong vài tháng tới.

Những biển số xe ôtô hàng triệu USD ở Hong Kong

Song Minh |

Biển số xe ôtô được cá nhân hóa là một thứ xa xỉ trị giá hàng triệu USD ở Hong Kong (Trung Quốc).

Đoàn xe tải rầm rập trên Quốc lộ 24C khiến người dân Quảng Ngãi ngán ngẩm

VIÊN NGUYỄN |

Xe tải trọng tải nặng liên tục “cày ải” trên quốc lộ 24C, đoạn qua xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, khiến đường hư hỏng, bụi bẩn tấn công nhà dân, nguy cơ tai nạn giao thông luôn chực chờ người đi đường.

Tiếp tục chậm tiến độ, sân bay Điện Biên có kịp về đích?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sau hơn 1 năm triển khai Dự án Sân bay Điện Biên, nhiều gói thầu vẫn tiếp tục chậm tiến độ. Vậy dự án này có kịp về đích vào tháng 8.2023?

Độc lạ làng nghề tạo tượng từ những cây cổ thụ đã chết, giá hàng trăm triệu

Nguyễn Minh |

Hòa Bình - Từ những khúc gỗ lũa vô tri, dưới bàn tay tài hoa người thợ đã thổi hồn vào từng tác phẩm, tạo nên bức tượng vô cùng độc đáo và sống động dưới hình hài của vạn vật.

Tổng thống Biden dự báo thời điểm nước Mỹ trở lại bình thường

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố có đủ vaccine COVID-19 cho người Mỹ vào tháng 7, và dự báo nước Mỹ có thể trở lại bình thường vào Giáng sinh tới.

Hé lộ kế hoạch của ông Biden mời lãnh đạo thế giới đến Nhà Trắng

Ngọc Vân |

Thư ký báo chí Jen Psaki cho biết, Tổng thống Joe Biden dự kiến không tiếp lãnh đạo nước ngoài nào tại Nhà Trắng trong "một vài tháng".

Ông Biden chấp thuận thương vụ bán vũ khí Mỹ đầu tiên

Khánh Minh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden chấp thuận bán vũ khí Mỹ trị giá gần 200 triệu USD cho Ai Cập.