Hé lộ chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Joe Biden

Phương Linh |

Nhà Trắng ngày 23.4 công bố chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Biden trên cương vị tổng thống.

Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 23.4, ông Joe Biden sẽ có chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị tổng thống vào tháng 6 tới Vương quốc Anh và Bỉ để tham gia hội nghị thượng đỉnh G7 và NATO.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết: “Chuyến đi này sẽ làm nổi bật cam kết của ông Biden trong việc khôi phục các liên minh của nước Mỹ, khôi phục mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương và hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và đối tác đa phương để giải quyết các thách thức toàn cầu và đảm bảo tốt hơn lợi ích của Mỹ”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G-7 lần thứ 47 tại Cornwall, Vương quốc Anh, diễn ra từ ngày 11 đến 13.6. Tại đây, ông sẽ "làm việc để thúc đẩy các ưu tiên chính sách chính của Mỹ về sức khỏe cộng đồng, phục hồi kinh tế và biến đổi khí hậu, đồng thời thể hiện sự đoàn kết và chia sẻ các giá trị giữa các nền dân chủ'' - theo lời bà Psaki.

Người phát ngôn Nhà Trắng cũng lưu ý rằng, ông Biden sẽ tiến hành các cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo G7 khác, trong đó có Thủ tướng Anh Boris Johnson trong khuôn khổ chuyến đi.

Sau đó, theo lịch trình, Tổng thống Mỹ sẽ tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels, Bỉ vào ngày 14.6.

"Các nhà lãnh đạo NATO sẽ thảo luận về cách định hướng liên minh trước các mối đe dọa trong tương lai và đảm bảo chia sẻ gánh nặng một cách hiệu quả. Tổng thống cũng sẽ tổ chức các cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo NATO" - bà Psaki cho hay

Thông báo được đưa ra tại thời điểm Tổng thống Biden đang tổ chức một hội nghị thượng đỉnh theo hình thức trực tuyến với các nhà lãnh đạo thế giới về biến đổi khí hậu.

Sự lựa chọn điểm đến đầu tiên của tổng thống Mỹ tại các hội nghị thượng đỉnh đa phương ở Châu Âu cho thấy mục tiêu của nước Mỹ trong việc thúc đẩy các liên minh lâu đời.

Thông thường, các tổng thống công du nước ngoài ngay trong những tháng đầu đương nhiệm. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, các chuyến đi của ông Biden diễn ra muộn hơn.

Hiện tại, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đang xếp loại Vương quốc Anh là quốc gia "cấp độ 4" - đồng nghĩa với khuyến cáo người Mỹ nên tránh tất cả các chuyến du lịch đến Vương quốc Anh.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump ca ngợi hành động rút quân khỏi Afghanistan của Tổng thống Biden

Bảo Châu |

Cựu Tổng thống Trump hôm 18.4 đã ca ngợi quyết định rút quân khỏi Afghanistan là ''tuyệt vời và tích cực''.

Chuyến tiêu khiển đầu tiên của ông Biden trên cương vị tổng thống

Phương Linh |

Ông Joe Biden hôm 17.4 đã có chuyến đi chơi golf đầu tiên trên cương vị tổng thống.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden áp loạt biện pháp trừng phạt Nga

Thanh Hà |

Ngày 15.4, Mỹ áp đặt loạt biện pháp với Nga, trong đó có hạn chế thị trường nợ công của nước này, nhằm trừng phạt Nga về cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ, tấn công mạng, vấn đề Ukraina cũng như các cáo buộc khác. Nga đã lên tiếng phản ứng.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Ông Trump ca ngợi hành động rút quân khỏi Afghanistan của Tổng thống Biden

Bảo Châu |

Cựu Tổng thống Trump hôm 18.4 đã ca ngợi quyết định rút quân khỏi Afghanistan là ''tuyệt vời và tích cực''.

Chuyến tiêu khiển đầu tiên của ông Biden trên cương vị tổng thống

Phương Linh |

Ông Joe Biden hôm 17.4 đã có chuyến đi chơi golf đầu tiên trên cương vị tổng thống.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden áp loạt biện pháp trừng phạt Nga

Thanh Hà |

Ngày 15.4, Mỹ áp đặt loạt biện pháp với Nga, trong đó có hạn chế thị trường nợ công của nước này, nhằm trừng phạt Nga về cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ, tấn công mạng, vấn đề Ukraina cũng như các cáo buộc khác. Nga đã lên tiếng phản ứng.