Hé lộ chính sách đối ngoại "khôi phục vị thế Mỹ" của ông Biden

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden dự kiến công bố tầm nhìn chính sách đối ngoại nhằm "khôi phục vị thế của Mỹ trên thế giới" vào ngày 1.12.

NBC News dẫn lời một quan chức cao cấp trong chính quyền Mỹ cho biết, đây sẽ là bài phát biểu về chính sách quan trọng đầu tiên của Tổng thống Joe Biden kể từ khi nhậm chức và có khả năng diễn ra trong chuyến thăm đã lên kế hoạch tới Bộ Ngoại giao Mỹ để cảm ơn các nhân viên.

Tổng thống Joe Biden cũng dự kiến ​​sẽ ký một số sắc lệnh hành pháp để thể hiện cách tiếp cận mới của Mỹ trên trường thế giới, bao gồm việc thành lập một lực lượng đặc trách để đoàn tụ các gia đình di cư bị ly tán dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Joe Biden đang phải đối mặt với một loạt thách thức về chính sách đối ngoại - từ Iran và Triều Tiên đến Nga, Trung Quốc và cuộc chiến kéo dài 20 năm qua ở Afghanistan.

Ông Joe Biden đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách đối ngoại của cựu Tổng thống Donald Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2020 và hứa sẽ thay đổi mạnh mẽ nếu ông thắng cử, bao gồm cả cam kết tăng cường tiếp cận với các đồng minh của Mỹ và đối đầu với các đối thủ, chẳng hạn như Nga.

Trong cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi nhậm chức với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần vừa rồi, ông Joe Biden đã nêu ra một số điểm bất đồng giữa hai nước. Tuy nhiên, ông Joe Biden đã nhất trí Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START mới) thêm 5 năm.

Tổng thống Joe Biden đã tái tham gia Hiệp định khí hậu Paris và tái gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới. Ông Joe Biden cũng đảo ngược chính sách của người tiền nhiệm, nói rằng ông có kế hoạch tái can dự ngoại giao với Iran. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục thách thức Trung Quốc - lập trường mà ông Donald Trump lấy làm nền tảng cho chính sách đối ngoại “Nước Mỹ trên hết” của mình.

Khi công bố một số thành viên chủ chốt trong đội ngũ an ninh quốc gia vào tháng 11, ông Joe Biden nói: “Nước Mỹ đã trở lại. Sẵn sàng dẫn đầu thế giới, không rút lui. Một lần nữa lại ngồi đầu bàn. Sẵn sàng đối đầu với đối thủ và không từ chối đồng minh, sẵn sàng đứng lên vì các giá trị của chúng ta”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói với các phóng viên hôm 29.1 rằng, Tổng thống Joe Biden có kế hoạch đến thăm Bộ Ngoại giao vào ngày 1.2 để gặp Ngoại trưởng Antony Blinken. Ông nói với các nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ trong tuần vừa rồi rằng, các đồng minh nước ngoài mà ông nói chuyện bày tỏ mong muốn Mỹ tham gia nhiều hơn trên sân khấu toàn cầu.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ kế hoạch của chính quyền ông Biden về thỏa thuận thương mại Mỹ -Trung

Thanh Hà |

Chính quyền ông Joe Biden sẽ xem xét thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung cùng với nhiều vấn đề khác.

Ông Biden có chuyến rời Nhà Trắng đầu tiên bằng trực thăng Marine One

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden có chuyến đi chính thức đầu tiên khỏi Nhà Trắng kể từ khi nhậm chức và là chuyến đi đầu tiên bằng trực thăng Marine One hôm 29.1.

Kế hoạch COVID-19 của ông Biden bị Đảng Cộng hòa cản trở

Khánh Minh |

Đảng Cộng hòa ở Thượng viện chống lại các phần quan trọng nhất trong gói cứu trợ COVID-19 của Tổng thống Joe Biden.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Hé lộ kế hoạch của chính quyền ông Biden về thỏa thuận thương mại Mỹ -Trung

Thanh Hà |

Chính quyền ông Joe Biden sẽ xem xét thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung cùng với nhiều vấn đề khác.

Ông Biden có chuyến rời Nhà Trắng đầu tiên bằng trực thăng Marine One

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden có chuyến đi chính thức đầu tiên khỏi Nhà Trắng kể từ khi nhậm chức và là chuyến đi đầu tiên bằng trực thăng Marine One hôm 29.1.

Kế hoạch COVID-19 của ông Biden bị Đảng Cộng hòa cản trở

Khánh Minh |

Đảng Cộng hòa ở Thượng viện chống lại các phần quan trọng nhất trong gói cứu trợ COVID-19 của Tổng thống Joe Biden.