Hé lộ chiến thuật hủy diệt dứt điểm kẻ thù ở Idlib của quân đội Syria

Thanh Hà |

Các lực lượng chính phủ Syria đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công theo từng giai đoạn ở tỉnh Idlib và các khu vực xung quanh.

Thông tin về cuộc tấn công vào khu vực lớn cuối cùng do lực lượng nổi dậy chiếm đóng ở Syria đo một nguồn tin thân cận ở Damascus cho biết hôm 29.8.

Nguồn tin là một quan chức trong liên minh khu vực ủng hộ người Tổng thống Bashar al-Assad, cho biết, cuộc tấn công trước tiên sẽ hướng vào các phần phía nam và phía tây của khu vực do lục lượng nổi dậy kiểm soát nhưng chưa phải là thành phố Idlib.

"Những bước cuối cùng cho giai đoạn đầu tiên sẽ được hoàn tất trong những giờ tới" - quan chức này nói thêm nhưng không tiết lộ khi nào sẽ bắt đầu.

Giai đoạn đầu tiên của cuộc tấn công sẽ bao gồm thị trấn Jisr al-Shughour và bình nguyên al-Ghab ở phía tây khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát cũng như các thị trấn al-Latamenah, Khan Sheikhoun và Maarat al-Numan ở phía nam, nguồn tin tiết lộ.

Theo đó, việc giành lại những điểm này sẽ giúp các lực lượng của ông Assad tiến gần tới giành lại quyền kiểm soát các tuyến đường cao tốc chạy từ Aleppo đến Hama và Latakia -  hai trong số những tuyến đường quan trọng nhất của Syria trước chiến tranh.

Ngoài ra, quân đội Syria và các lực lượng đồng minh cũng sẽ củng cố khu vực rìa phía tây của thành phố Aleppo do dự đoán sẽ có cuộc tấn công của lực lượng nổi dậy.

Cùng ngày, Nga tuyên bố cần phải giải quyết xong các phần tử nổi dậy trong khu vực này. Thậm chí, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov gọi các phần tử nổi dậy là "một khối áp xe mưng mủ".

Cũng theo quan chức của Syria, các cuộc đàm phán về cuộc tấn công vẫn đang diễn ra giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như Iran. 

Tại Bộ Ngoại giao Mỹ, phát ngôn viên Heather Nauert cho biết, có những dấu hiệu cho thấy các lực lượng Syria đang chuẩn bị một cuộc tấn công vào Idlib.

Bà cho biết đại diện mới của Washington về Syria Jim Jeffrey đã bày tỏ những quan ngại về khả năng xảy ra cuộc tấn công trong một cuộc họp gần đây với đại sứ Nga tại Mỹ.

"Chúng tôi không chỉ lo ngại về một cuộc tấn công vũ khí hóa học tiềm tàng mà còn lo ngại về bất cứ hình thức leo thang bạo lực nào ở Idlib có thể khiến dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự bị đe dọa" - bà nói thêm.

Lực lượng nổi dậy hiện chiếm đóng lãnh thổ bên trong và xung quanh Idlib. Ngoài ra, có một khu vực khác do một lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn chiếm đóng cũng như một khu đất ở xung quanh doanh trại quân đội Mỹ ở phía nam.

Một cuộc tấn công lớn ở Idlib có nguy cơ khiến 700.000 người Syria phải rời bỏ nhà cửa, Liên Hợp Quốc cho biết. Thêm vào đó, cuộc tấn công cũng có thể làm tăng căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga đưa "sát thủ" Kalibr đến Syria giúp Assad nghênh chiến Tomahawk Mỹ

Ngọc Vân |

Nga điều một loạt chiến hạm mang "sát thủ" Kalibr đến Địa Trung Hải trong đợt tập hợp lực lượng hải quân lớn nhất kể từ khi nước này hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc chiến Syria.

Iran thẳng thừng tuyên bố quyết ở lại Syria bất chấp sức ép của Mỹ

Hải Anh |

Iran sẽ duy trì hiện diện quân sự ở Syria bất chấp sức ép của Mỹ về việc rút quân, một quan chức cấp cao Tehran cho biết hôm 28.8, đồng thời tiết lộ thêm chi tiết về thỏa thuận hợp tác quân sự mà Tehran và Damascus ký trong tuần này.

Nga "vạch trần" mục tiêu cuối cùng của Mỹ ở Syria

Vân Anh |

Mỹ theo đuổi chính sách thực dân kiểu mới nhằm chia tách Syria để chiếm đoạt tài nguyên của nước này - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Nga đưa "sát thủ" Kalibr đến Syria giúp Assad nghênh chiến Tomahawk Mỹ

Ngọc Vân |

Nga điều một loạt chiến hạm mang "sát thủ" Kalibr đến Địa Trung Hải trong đợt tập hợp lực lượng hải quân lớn nhất kể từ khi nước này hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc chiến Syria.

Iran thẳng thừng tuyên bố quyết ở lại Syria bất chấp sức ép của Mỹ

Hải Anh |

Iran sẽ duy trì hiện diện quân sự ở Syria bất chấp sức ép của Mỹ về việc rút quân, một quan chức cấp cao Tehran cho biết hôm 28.8, đồng thời tiết lộ thêm chi tiết về thỏa thuận hợp tác quân sự mà Tehran và Damascus ký trong tuần này.

Nga "vạch trần" mục tiêu cuối cùng của Mỹ ở Syria

Vân Anh |

Mỹ theo đuổi chính sách thực dân kiểu mới nhằm chia tách Syria để chiếm đoạt tài nguyên của nước này - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an.