Hé lộ chi tiết về tình trạng của bà Yingluck Shinawatra ở Anh

Hà Liên |

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đang ở Anh bằng thị thực du lịch. Ngoài Anh, bà cân nhắc tìm kiếm tị nạn ở cả Pháp và Đức. 

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đang cân nhắc việc xin tị nạn chính trị ở ba nước Châu Âu, bao gồm: Anh, Đức và Pháp, một nguồn tin của The Nation từ nhóm hỗ trợ pháp lý của bà cho biết ngày 6.10.

Theo nguồn tin, bà Yingluck Shinawatra hiện đang cư trú tại Vương quốc Anh bằng thị thực du lịch nhưng từ chối tiết lộ hộ chiếu mà cựu Thủ tướng Thái Lan đang sử dụng. 

Anh là địa điểm bà Yingluck tìm kiếm tị nạn vì anh trai bà - ông Thaksin Shinawatra, người đang sống lưu vong ở Dubai, có nhà ở tại đây, nguồn tin tiết lộ. 

"Khun Yingluck rất ổn. Bà ấy vui vẻ nấu ăn với những người bạn thân thiết đến thăm. Tuy nhiên, bà sẽ tiếp tục giữ im lặng trong thời gian này", nguồn tin nói.

Theo The Nation, hiện cựu Thủ tướng Thái Lan đang trong quá trình soạn thảo hồ sơ xin tị nạn, nhưng trước tiên cần toàn bộ phán quyết của tòa để nộp. Các lý do chi tiết trong phán quyết dự kiến sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Nhóm hỗ trợ pháp lý của bà Yingluck Shinawatra sẽ sử dụng chi tiết trong phán quyết để làm vững chắc thêm cho cho hồ sơ xin tị nạn. "Chúng tôi cần phải chứng minh rằng bà Yingluck Shinawatra đang bị đe dọa về chính trị, không an toàn khi bà ấy ở lại Thái Lan", nguồn tin giấu tên nói. 

Toà án Tối cao Thái Lan cuối tháng trước đã kết án vắng mặt bà Yingluck Shinawatra 5 năm tù vì sơ suất trong việc ngăn ngừa tham nhũng và sai sót trong chương trình trợ gạo của chính phủ. Bà Yingluck Shinawatra đã trốn khỏi Thái Lan từ cuối tháng 8, di chuyển tới Dubai và London.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.