Hé lộ chi tiết mới về tàu ngầm hạt nhân "ngày tận thế" của Nga

Khánh Minh |

Tàu ngầm hạt nhân Nga siêu cỡ mới nhất Belgorod được mệnh danh là tàu ngầm mang vũ khí "ngày tận thế".

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Belgorod thuộc Dự án 09852 của Nga. Bí mật của Belgorod là cách bố trí hệ thống vũ khí chính của nó - siêu ngư lôi Poisedon phiên bản thông thường và phiên bản hạt nhân.

Tháng 2 vừa qua, tờ Izvestia của Nga cho hay, Belgorod thử nghiệm loại ngư lôi hạt nhân khổng lồ phóng từ phía trước tàu ngầm.

Thời gian của bài báo trên Izvestia khớp với hình ảnh vệ tinh mới về tàu ngầm ở căn cứ tàu ngầm phía bắc Nga ở Severodvinsk, có thể cho thấy một phần của các cuộc thử nghiệm.

Mặc dù không có các bức ảnh chính thức để bảo mật thông tin, ảnh vệ tinh thương mại đã trở nên hữu dụng. Những đêm dài ở Bắc Cực và những đám mây dày đã hạn chế khả năng tiếp cận hình ảnh mới trong nhiều tháng, nhưng khi mùa đông ở Bắc Cực đang suy yếu, các vệ tinh hình ảnh thương mại lại một lần nữa hoạt động tích cực hơn ở Severodvinsk.

Siêu ngư lôi Poisedon. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Siêu ngư lôi Poisedon. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Vào ngày 10.2, một vệ tinh của Airbus đã chụp được hình ảnh có độ phân giải cao của bến cảng. Neo đậu bên cạnh cầu tàu là Belgorod với các cửa ống phóng ngư lôi đang mở. Các ống này không dùng cho ngư lôi thông thường mà là ngư lôi trang bị vũ khí hạt nhân, ngư lôi Poisedon chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nó là một trong những vũ khí được gọi Tổng thống Nga Putin gọi là "kỳ diệu", cùng với tên lửa siêu thanh và tên lửa hành trình hạt nhân.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy rõ hai ống lớn ở mũi tàu. Mỗi ống có chiều ngang khoảng 2 mét, xấp xỉ gấp 3 lần đường kính của các ống đối với ngư lôi 533 mm thông thường. Điều này là do Poseidon có kích thước gấp khoảng 20 đến 30 lần ngư lôi hạng nặng truyền thống.

Thế giới đã nhìn thấy ngư lôi Poseidon lần đầu tiên vào tháng 11.2015, trong buổi phát sóng truyền hình về cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và các sĩ quan quân đội Nga. Cuộc họp của sĩ quan bao gồm sơ đồ của ngư lôi Poseidon và tàu ngầm Belgorod thuộc Dự án 09852.

Theo Viện Hải quân Mỹ (USNI), ngư lôi Poseidon với kích cỡ tương đương một chiếc xe buýt là vũ khí chiến lược được thiết kế để có thể lọt vào mạng lưới phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ.

Loại vũ khí này được thiết kế để "phá hủy các cơ sở kinh tế quan trọng của kẻ thù ở các khu vực ven biển và gây ra thiệt hại tàn khốc bằng cách tạo ra các khu vực ô nhiễm phóng xạ rộng, khiến chúng không thể sử dụng cho quân sự, kinh tế hoặc các hoạt động khác trong một thời gian dài" - theo một tài liệu của BBC năm 2015.

Theo Sputnik, một tính năng quan trọng của Belgorod là các trục truyền động cánh quạt, đảm bảo độ ồn ở mức thấp đặc biệt. Điều đó có nghĩa là Belgorod có khả năng bí mật tiếp cận tuyến tấn công và phóng Poseidon.

Theo những dữ liệu khác nhau, Belgorod được trang bị từ 2 đến 6 siêu ngư lôi Poseidon. Belgorod được hạ thuỷ vào ngày 23.4.2019.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga "xóa sổ" các Công ty Sukhoi và MiG độc lập

Song Minh |

Nga quyết định chấm dứt sự tồn tại của các Công ty Sukhoi và MiG với tư cách là các pháp nhân độc lập.

Nga triệu hồi đại sứ tại Mỹ về nước

Song Minh |

Đại sứ Nga tại Mỹ được triệu hồi về nước để tham vấn về mối quan hệ trong tương lai với Washington.

Nga hạ thủy tàu ngầm hạt nhân mang "vũ khí ngày tận thế" siêu mạnh

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin theo dõi lễ hạ thủy tàu ngầm hạt nhân mới có khả năng mang các siêu ngư lôi - những "vũ khí ngày tận thế" có khả năng gây ra trận sóng thần thảm khốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga "xóa sổ" các Công ty Sukhoi và MiG độc lập

Song Minh |

Nga quyết định chấm dứt sự tồn tại của các Công ty Sukhoi và MiG với tư cách là các pháp nhân độc lập.

Nga triệu hồi đại sứ tại Mỹ về nước

Song Minh |

Đại sứ Nga tại Mỹ được triệu hồi về nước để tham vấn về mối quan hệ trong tương lai với Washington.

Nga hạ thủy tàu ngầm hạt nhân mang "vũ khí ngày tận thế" siêu mạnh

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin theo dõi lễ hạ thủy tàu ngầm hạt nhân mới có khả năng mang các siêu ngư lôi - những "vũ khí ngày tận thế" có khả năng gây ra trận sóng thần thảm khốc.