Hé lộ các CEO Nhật Bản tiêm vaccine COVID-19 chưa phê duyệt của Trung Quốc

Phương Linh |

Một số người giàu có, bao gồm lãnh đạo công ty nổi tiếng nhất của Nhật Bản đã tiêm một loại vaccine COVID-19 của Trung Quốc.

Mainichi đưa tin, kể từ tháng 11.2020, 18 người - 15 nam và 3 nữ - gồm các lãnh đạo các công ty hàng đầu Nhật Bản và gia đình của họ đã được tiêm chủng vaccine COVID-19 tại một phòng khám có tư vấn viên Trung Quốc ở thủ đô Tokyo. Danh sách chi tiết từng người bao gồm họ tên cá nhân, tên công ty, ngày tiêm chủng và thông tin liên lạc đã được lưu lại. Trong số đó, có đại diện một số công ty lớn của Nhật Bản cùng thành viên gia đình, có cả những doanh nhân làm việc trong các tập đoàn kinh tế, thậm chí có người làm việc trong cơ quan đầu não chính phủ.

18h30 chiều 12.12, chủ tịch một công ty công nghệ thông tin lớn ở Nhật Bản đã cùng vợ đến một phòng khám ở phường Shinagawa, thủ đô Tokyo. Chờ họ trong phòng tư vấn là trưởng phòng khám và một người đàn ông đến từ Trung Quốc. Vị phu nhân tỏ vẻ lo lắng về sự an toàn của vaccine, nhưng đã được người đàn ông Trung Quốc trấn an, khuyên không nên lo lắng về tác dụng phụ, tất cả những gì họ có thể gặp phải chỉ là đau cơ - phản ứng thường thấy sau tiêm.

Trước khi tiêm, hai vợ chồng chủ tịch được yêu cầu điền vào mẫu đơn xác nhận đồng ý. Phòng khám sau đó lấy ra hai ống kim tiêm vaccine và một lọ chất lỏng 5ml trong mỗi túi, trên nhãn ghi ''COVID-19'' và ''virus SARS-CoV-2 bất hoạt'' và tiến hành tiêm cho hai vị khách hàng. Theo lời giải thích, vaccine này là của Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc, hay Sinopharm. Chi phí mà cặp vợ chồng chủ tịch phải chi trả cho việc tiêm vaccine là 10.000 yên (tương đương 97 USD) mỗi người.

Vị chủ tịch công ty, yêu cầu được giấu tên, tiết lộ với Mainichi rằng: ''Không phải là tôi sợ nhiễm virus và đang tìm kiếm một loại vaccine COVID-19 chưa được phê duyệt, đúng hơn là tôi đã được giới thiệu về nó thông qua một mối quan hệ cá nhân". Lần tiêm tiếp theo diễn ra 3 tuần sau đó, vào ngày 3.1, nhưng ông cho biết cả ông và vợ đều không gặp phải bất kỳ tác dụng phụ nào.

Một vị chủ tịch khác, người đang lãnh đạo một tổ chức tài chính, đã tiêm hai lần vào ngày 22.11 và 19.12, cho biết: ''Nếu tôi nhiễm virus, điều đó cho thấy sự thất bại trong việc tự kiểm soát bản thân của tôi - một điều hoàn toàn không thể tha thứ với tư cách là quản lý một công ty''. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, ông đã hạn chế số lượng người sẽ gặp gỡ, tiếp xúc, tuy nhiên, với vị trí lãnh đạo, các cuộc gặp mặt ăn tối là điều không thể tránh khỏi. Hiện, không có dấu hiệu nào cho thấy ông đã nhiễm virus kể từ khi được tiêm chủng, nhưng ông vẫn băn khoăn không rõ đó là nhờ tác dụng của vaccine hay nhờ các biện pháp phòng ngừa COVID-19 như đeo khẩu trang và rửa tay mà ông vẫn thường thực hiện.

Tại Nhật Bản, việc một cá nhân mang thuốc hoặc vaccine từ nước ngoài vào trong nước với ý định sử dụng hoặc chuyển nhượng cho bất kỳ ai ngoại trừ chính bản thân họ, bị coi là bất hợp pháp.

Các bác sĩ được phép tiêm chủng vaccine chưa được phê duyệt trong điều kiện ''điều trị miễn phí''. Tuy nhiên, Cục An toàn Dược phẩm và Sức khỏe Môi trường thuộc Bộ Y tế Nhật Bản khuyến cáo: "Sẽ là rất nguy hiểm nếu tiêm các loại vaccine không do bác sĩ quản lý và không rõ liệu có thực sự như những gì họ quảng cáo".

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Australia giải thích lý do không vội triển khai vaccine COVID-19

Phương Linh |

Thủ tướng Australia tuyên bố nước này không vội vàng triển khai vaccine COVID-19 như Vương quốc Anh.

Lời khai của thủ phạm cố ý làm hỏng 500 liều vaccine COVID-19

Hải Anh |

Dược sĩ làm hỏng hơn 500 liều vaccine COVID-19 không nhận tội trong phiên tòa đầu tiên ngày 4.1.

Giới khoa học Anh lo vaccine không cản được biến thể SARS-CoV-2 Nam Phi

Hải Anh |

Các nhà khoa học Anh lo ngại vaccine COVID-19 có thể không có tác động với biến thể SARS-CoV-2 ở Nam Phi.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Australia giải thích lý do không vội triển khai vaccine COVID-19

Phương Linh |

Thủ tướng Australia tuyên bố nước này không vội vàng triển khai vaccine COVID-19 như Vương quốc Anh.

Lời khai của thủ phạm cố ý làm hỏng 500 liều vaccine COVID-19

Hải Anh |

Dược sĩ làm hỏng hơn 500 liều vaccine COVID-19 không nhận tội trong phiên tòa đầu tiên ngày 4.1.

Giới khoa học Anh lo vaccine không cản được biến thể SARS-CoV-2 Nam Phi

Hải Anh |

Các nhà khoa học Anh lo ngại vaccine COVID-19 có thể không có tác động với biến thể SARS-CoV-2 ở Nam Phi.