Hé lộ bí ẩn hình nộm trong lăng mộ Hoàng tử Đen ở Anh

Nguyễn Hạnh |

Hình nộm kim loại của Edward Hoàng tử Đen có khả năng được con trai ông là Vua Richard II tạo ra để củng cố triều đại đầy khó khăn.

Edward xứ Woodstock, thường được gọi là Hoàng tử Đen, sinh năm 1330 và là người thừa kế ngai vàng nước Anh. Tuy nhiên, ông không thể lên ngôi vì chết trước cha mình. Ông trở nên nổi tiếng với hàng loạt chiến thắng quân sự tại Pháp trong Chiến tranh Trăm Năm, mà đỉnh cao là việc bắt sống Vua Pháp Jean II.

Cái tên Hoàng tử Đen được ghi nhận lần đầu tiên vào thế kỷ 16, nhưng không rõ bằng cách nào mà ông có được cái tên đó. Qua đời năm 1376, trong lúc hấp hối, ông để lại một di chúc nói rằng ông muốn hình nộm trong lăng mộ của mình được làm bằng kim loại và được trang bị đầy đủ vũ khí trong chiến tranh. Đây là điều chưa từng có ở Anh vào thời điểm đó.

Một năm sau, cha của Hoàng tử Đen - Vua Edward III - qua đời. Con trai cả của Hoàng tử Đen - Richard II - lên ngôi năm 10 tuổi.

Hình nộm được đặt tại nhà thờ Canterbury ở miền nam nước Anh, bên trên một chiếc quan tài bằng đá cẩm thạch. Giờ đây, nghiên cứu mới tiết lộ, các hợp kim kim loại được sử dụng trong hình nộm của Hoàng tử Đen gần giống với hợp kim được sử dụng trong một hình nộm khác ở lăng mộ của Edward III.

Các hợp kim kim loại gần giống hệt nhau kết hợp với các điểm tương đồng về thiết kế, cho thấy các hình nộm có thể do cùng một người tạo ra hoặc có thể những người tạo ra chúng đã sử dụng cùng một nguồn vật liệu vào cùng thời điểm.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu đã xem xét các tài liệu lịch sử về con tàu năm 1386 chở đá cẩm thạch cho lăng mộ của Edward III. Điều này xảy ra vào thời điểm Richard II đang gặp khó khăn nghiêm trọng trong triều đại của mình. Như vậy, cả hai hình nộm có khả năng được tạo ra vào khoảng năm 1386 nhằm phục vụ cho việc củng cố quyền cai trị của Richard II.

"Có khả năng Richard II đã thực hiện dự án lăng mộ của cha mình vào năm 1386 như một cách để khẳng định quyền lực rằng ông đã trưởng thành", tác giả chính của nghiên cứu Jessica Barker nói với Live Science trong một email.

Vào thời điểm này, Richard II đang theo đuổi một số dự án để tưởng nhớ chiến tích của gia đình mình, bao gồm cả việc ủy ​​quyền cho một người có tên là Chandos Herald viết một bài thơ về Hoàng tử Đen vào năm 1385. Bài thơ có tên "La vie du Prince Noir" (Cuộc đời của Hắc Hoàng tử).

Tuy nhiên, những nỗ lực của Richard II cuối cùng đã thất bại. Năm 1399, ông bị anh họ của mình - người trở thành Vua Henry IV - phế truất. Richard II qua đời một năm sau đó.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.