Hậu quả với Mỹ khi xuất khẩu lượng LNG kỷ lục sang EU

Song Minh |

Việc Mỹ xuất khẩu LNG kỷ lục sang EU được cho là đe dọa tiêu thụ khí đốt trong nước của quốc gia này.

Các nhà sản xuất dầu đá phiến ở Mỹ đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu khí đốt trong nước và quốc tế ngày càng tăng, theo phân tích của Reuters.

Hãng tin Anh kết luận rằng một mùa hè nóng hơn dự kiến ​​và tình trạng thiếu các nguồn năng lượng thay thế đã khiến lượng dự trữ khí đốt của Mỹ dưới mức trung bình theo mùa. Lượng dự trữ không có dấu hiệu cải thiện, mặc dù giá khí đốt tăng.

Dữ liệu mới nhất cho thấy lưu vực Permi - nơi đóng góp khoảng 12% tổng sản lượng khí đốt của Mỹ - và số lượng giàn khoan ở Permi đã giảm trong hai tuần liên tiếp. “Việc khoan ít hơn đồng nghĩa với việc bổ sung ít khí hơn vào tổng lượng khí đốt quốc gia” - Reuters viết.

Trong khi các công ty năng lượng Mỹ đang xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sang Châu Âu với tốc độ kỷ lục, thì gần đây đã xuất hiện các yêu cầu giảm nguồn cung này để đảm bảo có đủ cho thị trường Mỹ.

"Với mùa sưởi ấm đang cận kề ở cả Châu Âu và Mỹ, khi rất nhiều người dân ở cả hai nơi sử dụng khí đốt để sưởi ấm, triển vọng giá khí đốt có vẻ không tốt từ quan điểm của người tiêu dùng" - Reuters viết.

Reuters lưu ý rằng khó có khả năng giá khí đốt của Mỹ sẽ tăng gần mức ở Châu Âu, "nhưng giá đã tăng vọt 300% so với vài năm trước, khi khí đốt còn rẻ vì nguồn cung dồi dào”.

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal trích dẫn dữ liệu hàng tuần từ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho hay, kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ (SPR) đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 40 năm.

Mỹ xuất kho dầu dự trữ chiến lược để giảm giá xăng. Ảnh: Getty
Mỹ xuất kho dầu dự trữ chiến lược để giảm giá xăng. Ảnh: Getty

Dự trữ dầu thô giảm gần 7 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 16.9, xuống 427,2 triệu thùng - mức thấp nhất kể từ năm 1984. Theo báo cáo, đây là lần đầu tiên SPR chứa ít dầu hơn kho thương mại kể từ năm 1983. Tính đến ngày 16.9, đã có 430,8 triệu thùng dầu trong các cơ sở lưu trữ thương mại.

Tổng thống Joe Biden thông báo rằng 180 triệu thùng dầu thô kỷ lục sẽ được giải phóng khỏi SPR vào cuối tháng 3, trong nỗ lực kiềm chế giá dầu tăng và sự gián đoạn thị trường. Một phần của diễn biến giá cả này liên quan đến tình hình xuất khẩu dầu của Nga ra thị trường toàn cầu trong bối cảnh xung đột ở Ukraina.

Theo kế hoạch, Mỹ bán khoảng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày trong vòng 6 tháng. Theo các nhà phân tích, khối lượng này cao hơn gấp ba lần so với bất kỳ lần xuất kho nào trước đó từ SPR. Dữ liệu chính thức cho thấy khoảng 155 triệu thùng đã được giải phóng khỏi SPR cho đến nay trong năm nay, và 10 triệu thùng nữa sẽ được khai thác vào tháng 11.

Theo một phân tích gần đây từ Bộ Tài chính Mỹ, việc xả kho SPR trong năm 2022, cùng với các đợt xả kho phối hợp từ các đối tác quốc tế mà Washington đã kêu gọi vào đầu năm nay, đã làm giảm giá xăng ở Mỹ khoảng 40 cent/gallon.

Giá xăng bán lẻ tại Mỹ đã giảm dần trong hơn 13 tuần liên tiếp kể từ tháng 6.2022, theo dữ liệu từ Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA). Tuy nhiên, vào đầu tuần trước, giá xăng trung bình trên toàn quốc đã đảo ngược, được cho là do công việc bảo trì tại một số nhà máy lọc dầu của Mỹ.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đức mua được LNG từ UAE giữa lúc nguồn cung khan hiếm

Thanh Hà |

Theo thỏa thuận LNG giữa Đức và UAE, việc giao hàng sẽ bắt đầu vào cuối năm nay và tiếp tục đến năm 2023.

Xuất khẩu LNG Mỹ sang Châu Âu sẽ không lâu bền

Thanh Hà |

Khí đốt Mỹ đóng vai trò thiết yếu trong nỗ lực lấp đầy kho dự trữ của Châu Âu. Tuy nhiên, xuất khẩu LNG kỷ lục của Mỹ khiến giá khí đốt trong nước tăng.

Nga bỏ qua EU, bán LNG giảm giá 50% cho Trung Quốc đến hết năm

Ngọc Vân |

Trung Quốc đảm bảo được nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Nga từ nay đến cuối năm với mức giá chiết khấu tới 50%.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đức mua được LNG từ UAE giữa lúc nguồn cung khan hiếm

Thanh Hà |

Theo thỏa thuận LNG giữa Đức và UAE, việc giao hàng sẽ bắt đầu vào cuối năm nay và tiếp tục đến năm 2023.

Xuất khẩu LNG Mỹ sang Châu Âu sẽ không lâu bền

Thanh Hà |

Khí đốt Mỹ đóng vai trò thiết yếu trong nỗ lực lấp đầy kho dự trữ của Châu Âu. Tuy nhiên, xuất khẩu LNG kỷ lục của Mỹ khiến giá khí đốt trong nước tăng.

Nga bỏ qua EU, bán LNG giảm giá 50% cho Trung Quốc đến hết năm

Ngọc Vân |

Trung Quốc đảm bảo được nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Nga từ nay đến cuối năm với mức giá chiết khấu tới 50%.