Hậu duệ bin Laden kêu gọi thánh chiến dịp Mỹ khai trương sứ quán ở Jerusalem

Song Minh |

Trong đoạn video 5 phút với tựa đề "Tel Aviv cũng là mảnh đất của người Hồi giáo", thủ lĩnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri nói chính quyền Palestine là "những kẻ bán đất Palestine", kêu gọi những người trung thành cầm vũ khí tiến hành thánh chiến trước khi Mỹ chuyển đại sứ quán về Jerusalem.

Thủ lĩnh Ayman al-Zawahiri của al-Qaeda nói, việc Mỹ dời sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem là bằng chứng cho thấy đàm phán và "nhân nhượng" không đáp ứng nguyện vọng của Palestine.

"Ông Donald Trump đã nói rõ ràng và cụ thể, đồng thời tiết lộ bộ mặt thực sự của cuộc thập tự chinh hiện đại. Hạ mình và nhân nhượng không có tác dụng gì với họ, chỉ còn cách kháng cự thông qua hô hào thánh chiến" - vị bác sĩ Ai Cập, người tiếp quản vị trí thủ lĩnh Al-Qaeda sau khi Osama bin Laden bị tiêu diệt năm 2011, nói trong đoạn video được nhóm tình báo SITE đăng tải.

Zawahiri nói thêm, Osama bin Laden đã tuyên bố Mỹ "là kẻ thù đầu tiên của người Hồi giáo, và thề đừng mơ đến an ninh cho đến khi người Hồi giáo được sống một cách thực sự ở Palestine, và cho đến khi tất cả mọi hoài nghi rời khỏi vùng đất của Mohammad".

Zawahiri cho rằng, các nước Hồi giáo đã thất bại trong hành động vì lợi ích của người Hồi giáo bằng cách gia nhập Liên Hợp Quốc, nơi công nhận Israel và đi theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng thay vì luật Hồi giáo Sharia.

Hôm nay 14.5, Mỹ khai trương đại sứ quán ở Jerusalem sau khi chuyển về từ Tel Aviv. Dự kiến người Palestine sẽ biểu tình rầm rộ trong lễ khai trương, bao gồm cả cuộc biểu tình lớn ở Dải Gaza gần biên giới Israel.

Lễ khai trương đại sứ quán được tổ chức trùng với kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Israel và kỷ niệm sự kiện "Nakba" của người Palestine (ngày 15.5), tưởng nhớ hơn 700.000 người Palestine đã bỏ xứ tha hương hoặc bị trục xuất trong chiến tranh 1948, khi nhà nước Israel được thành lập.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ, Israel mời dự khai trương đại sứ quán ở Jerusalem: 70% khách mời không đến

H.L |

Israel bắt đầu sự kiện mừng Đại sứ quán Mỹ chuyển đến Jerusalem từ ngày 13.5. Buổi tiếp đón do Thủ tướng Benjamin Netanyahu chủ trì vắng mặt hầu hết phái viên ngoại giao từ các nước.

Mỹ chuyển Đại sứ quán về Jerusalem

Song Minh |

Ngày mai 14.5, Mỹ sẽ chính thức chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv về Jerusalem, thực hiện tuyên bố ngày 6.12.2017 của Tổng thống Donald Trump.

Quảng trường ở Jerusalem được đặt tên theo Tổng thống Donald Trump

Hà Hoan |

Hôm 8.5, Thị trưởng Jerusalem Nir Barkat thông báo, một quảng trường gần địa điểm mới của Đại sứ quán Mỹ tại Israel sẽ được đặt tên theo Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Mỹ, Israel mời dự khai trương đại sứ quán ở Jerusalem: 70% khách mời không đến

H.L |

Israel bắt đầu sự kiện mừng Đại sứ quán Mỹ chuyển đến Jerusalem từ ngày 13.5. Buổi tiếp đón do Thủ tướng Benjamin Netanyahu chủ trì vắng mặt hầu hết phái viên ngoại giao từ các nước.

Mỹ chuyển Đại sứ quán về Jerusalem

Song Minh |

Ngày mai 14.5, Mỹ sẽ chính thức chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv về Jerusalem, thực hiện tuyên bố ngày 6.12.2017 của Tổng thống Donald Trump.

Quảng trường ở Jerusalem được đặt tên theo Tổng thống Donald Trump

Hà Hoan |

Hôm 8.5, Thị trưởng Jerusalem Nir Barkat thông báo, một quảng trường gần địa điểm mới của Đại sứ quán Mỹ tại Israel sẽ được đặt tên theo Tổng thống Mỹ Donald Trump.