Nghiên cứu của Harvard được công bố trên trang medRxiv.org hôm 30.6, Reuters thông tin ngày 2.7.
Theo nghiên cứu này, các nhà khoa học đã lấy 3 trình tự bộ gene SARS-CoV-2 thu thập được ở Bắc Kinh hồi tháng trước và so sánh với 7.643 mẫu trên toàn thế giới.
Ba bộ gene cho thấy sự tương đồng lớn nhất với các ca COVID-19 ở Châu Âu trong giai đoạn từ tháng 2 tới tháng 5 và tương đồng với các ca COVID-19 ở Đông Nam Á và Nam Á trong giai đoạn từ tháng 5 tới tháng 6.
Bộ gene SARS-CoV-2 mà các nhà khoa học nghiên cứu cũng tương tự như lượng nhỏ các ca lây nhiễm được phát hiện ở Trung Quốc hồi tháng 3. Điều này gợi ra rằng chủng virus có thể xuất hiện ở Trung Quốc trước, sau đó phát tán ra bên ngoài và trở về nước này 3 tháng sau đó, theo các tác giả nghiên cứu.
"Vì các ca gần đây nhất trong những nhánh này hầu như chỉ xuất phát từ Nam và Đông Nam Á, điều này có thể gợi ra rằng, các ca mới ở Bắc Kinh đã tái mắc bởi lây truyền từ Nam và Đông Nam Á" - các tác giả nghiên cứu cho hay.
Tái bùng dịch COVID-19 ở Bắc Kinh bắt nguồn từ chợ bán buôn Tân Phát Địa ở Bắc Kinh hôm 11.6 và đã lây nhiễm cho 329 người tính tới hết ngày 1.7.
Sau khi dịch bệnh tái bùng phát, các biện pháp cách ly, xét nghiệm trên quy mô lớn cho cư dân Bắc Kinh đã được triển khai ngay sau khi phát hiện những ca đầu tiên. Trung Quốc cũng yêu cầu tất cả các lô hàng thịt nhập khẩu phải xét nghiệm COVID-19 trước khi rời cảng.
Bùng phát dịch COVID-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã làm dấy lên mối lo ngại về lỗ hổng trong ứng phó với làn sóng lây nhiễm dịch bệnh thứ 2 của Trung Quốc.
Virus SARS-CoV-2 được tìm thấy trong các ca COVID-19 ở Bắc Kinh là một chủng virus nhập khẩu, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC Trung Quốc).
Virus SARS-CoV-2 khởi phát từ chợ hải sản Hoa Nam ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái và hiện đã lây nhiễm hơn 10 triệu người, cướp đi sinh mạng của hơn 500.000 người trên toàn thế giới.
Trước nghiên cứu này, hồi đầu tháng 6, một nghiên cứu Trường Y Harvard thực hiện dựa trên hình ảnh vệ tinh của các bệnh viện và dữ liệu từ công cụ tìm kiếm cho rằng, virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19 có thể đã xuất hiện ở Trung Quốc từ đầu tháng 8.2019.