Hành trình gian nan nhập khẩu 250 triệu bông hồng cho ngày Valentine

Khánh Minh |

Hơn 250 triệu bông hồng được bán ra trong dịp Valentine ở Mỹ, nhưng ít ai biết hành trình gian nan cung cấp số hoa khổng lồ này phục vụ các cặp tình nhân.

Một chục bông hồng ở chuỗi cửa hàng bán lẻ Kroger ngày thường có giá khoảng 10 USD, nhưng trong ngày Valentine 14.2, chúng tăng gấp đôi.

Các cửa hàng hoa trên khắp nước Mỹ đã chuẩn bị cho Valentine, ngày bận rộn nhất trong năm của ngành công nghiệp hoa, trong nhiều tháng trời. Kroger, chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn nhất Mỹ, bắt đầu sẵn sàng cho Lễ Tình nhân với người trồng hoa ở Colombia và Ecuador từ mùa xuân năm ngoái.

Theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ, Colombia và Ecuador là hai nước xuất khẩu hoa lớn nhất sang Mỹ trong mùa Valentine năm ngoái.

Các cửa hàng hoa ở Mỹ tất bật trong ngày Valentine. Ảnh: CNN
Các cửa hàng hoa ở Mỹ tất bật trong ngày Valentine. Ảnh: CNN

“Hành trình này khá phức tạp” - Jennifer Lien, giám đốc bán hàng của Kroger nói với CNN. “Chúng tôi phải đảm bảo giữ lạnh cho cả chuỗi cung cấp. Chúng tôi phải đảm bảo rằng hoa giữ được chất lượng từ Colombia đến Miami và sau đó trên toàn quốc”.

Trước hết, Kroger phải ước tính cần bao nhiêu bông hồng tại hàng nghìn cửa hàng trên khắp đất nước. Theo Hiệp hội Thương mại Mỹ, hơn 250 triệu bông hồng đã được chuẩn bị cho ngày Valentine.

Người ta thường nói “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”. Hoa rất dễ hỏng và có đời sống ngắn, nên bất kỳ một sai sót nào trong quá trình vận chuyển cũng có thể làm hỏng chúng. Mặc dù công nghệ giữ lạnh và bảo quản hoa đã được cải thiện trong những năm gần đây, nhưng hành trình vận chuyển hoa từ nước này sang nước khác luôn chứa đựng nhiều rủi ro.

Chris Drumond, ông chủ cửa hàng hoa Penny’s Flowers ở Philadelphia, cho biết nhiệt độ trong xe tải đông lạnh thường ở mức 1-2 độ để hoa khỏi bị mốc. “Chúng tôi muốn giữ hoa thật lạnh” - ông nói.

Drumond nhập hoa cho hai cửa hàng của mình từ những người trồng hoa ở nước ngoài và người bán buôn ở Mỹ. Ông cũng mua từ các trang trại hoa ở Hà Lan - nước xuất khẩu hoa hàng đầu sang Mỹ.

Một cửa hàng hoa và quà tặng Valentine của Kroger. Ảnh: CNN
Một cửa hàng hoa và quà tặng Valentine của Kroger. Ảnh: CNN

Trong khi đó, Kroger đặt hoa hồng cho Valentine khoảng 3 tháng trước. Nông dân ở Nam Mỹ cắt hoa hồng trong nhà kính, đóng gói trong hộp lạnh và gửi ra sân bay, rồi tới Miami - sân bay nhập khẩu hoa nhộn nhịp nhất cả nước.

Trong mùa Valentine năm ngoái, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới ở Miami đã xử lý khoảng 1,3 tỉ bông hoa, chiếm hơn 90% tổng số hoa nhập khẩu vào Mỹ.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng về vi khuẩn và sâu bọ, hoa hồng được đưa lên các xe tải lạnh để tới những trung tâm phân phối của Kroger, rồi sau đó được đưa thẳng đến tủ giữ lạnh tại các cửa hàng.

Trước Valentine, mọi nhà bán lẻ và bán buôn hoa ở Mỹ ra sức tranh giành để có được những thùng hoa ở Bogota, Colombia và Quito, Ecuador.

Nhu cầu về hoa sụt giảm trong thời kỳ đại suy thoái 2008-2009, nhưng tăng cao trong những năm gần đây. Điều đó khiến các công ty phải thuê thêm nhân công cả ở Nam Mỹ và Mỹ trong thời gian cao điểm mùa Valentine.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bật cười với những món quà độc đáo chuyển thể từ Tết sang Valentine

Tan (T.H) |

Những món quà ngày lễ Tình nhân 14.2 độc lạ được biến tấu từ đồ ăn Tết đã được cư dân mạng chia sẻ, khiến người xem bật cười thích thú.

Đàn ông Mỹ chi hàng chục tỉ USD trong ngày Valentine

Khương Duy |

Theo Business Insider, năm 2019, người Mỹ dự kiến chi tới hơn 20 tỉ USD cho ngày lễ tình nhân (Valentine) cùng hơn 9 triệu lời cầu hôn.

Tại sao phụ nữ Nhật biểu tình phản đối Valentine nhưng vẫn mua socola?

Hải Anh |

Phụ nữ Nhật Bản đang biểu tình phản đối ngày lễ Tình nhân (Valentine Day) trong đó có thông lệ phái đẹp phải tặng socola cho nam giới.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Bật cười với những món quà độc đáo chuyển thể từ Tết sang Valentine

Tan (T.H) |

Những món quà ngày lễ Tình nhân 14.2 độc lạ được biến tấu từ đồ ăn Tết đã được cư dân mạng chia sẻ, khiến người xem bật cười thích thú.

Đàn ông Mỹ chi hàng chục tỉ USD trong ngày Valentine

Khương Duy |

Theo Business Insider, năm 2019, người Mỹ dự kiến chi tới hơn 20 tỉ USD cho ngày lễ tình nhân (Valentine) cùng hơn 9 triệu lời cầu hôn.

Tại sao phụ nữ Nhật biểu tình phản đối Valentine nhưng vẫn mua socola?

Hải Anh |

Phụ nữ Nhật Bản đang biểu tình phản đối ngày lễ Tình nhân (Valentine Day) trong đó có thông lệ phái đẹp phải tặng socola cho nam giới.