Hành tinh nhỏ lạ thường sắp tiến gần Mặt trời

Hải Anh |

Các nhà thiên văn học phát hiện một hành tinh nhỏ lạ thường sắp tiến gần Mặt trời trong thập kỷ này.

Hành tinh nhỏ này là 2014 UN271 được phát hiện gần đây qua những dữ liệu từ Khảo sát Năng lượng Tối giai đoạn 2014-2018, theo Newatlas.

Kích thước của thiên thể này trong khoảng 100-370km. Do đó, nếu 2014 UN271 là một sao chổi thì sẽ khá lớn, đặc biệt là đối với một sao chổi đến từ bên ngoài Hệ Mặt trời.

Theo nhà thiên văn học dân sự Sam Deen chia sẻ trên một diễn đàn về hành tinh nhỏ, kích thước này khiến 2014 UN271 ở quy mô tương tự sao chổi khổng lồ C/1729 P1 của Sarabat. 2014 UN271 gần như chắc chắn là vật thể lớn nhất từng được phát hiện từ đám mây Oort và hầu như là vật thể nằm trong lãnh thổ hành tinh lùn.

Đến nay, điều hấp dẫn nhất về 2014 UN271 là quỹ đạo của nó quanh Mặt trời. Thiên thể này cực kỳ dị thường, đang di chuyển giữa khu vực hành tinh vòng trong của Hệ Mặt trời và đám mây Oort - nơi đánh dấu ranh giới của không gian liên sao trong khoảng 612.190 năm.

Hiện 2014 UN271 cách Mặt trời khoảng 22 đơn vị thiên văn (AU). Để dễ hình dung, Trái đất cách Mặt trời 1 AU. Điều này có nghĩa là 2014 UN271 đã gần hơn sao Hải Vương - vốn ở vị trí 29,7 AU.

Không dừng lại ở đó, 2014 UN271 đã di chuyển 7 AU trong 7 năm qua và tiến gần nhất vào năm 2031 ở vị trí khoảng 10,9 AU so với Mặt trời, gần như chạm tới quỹ đạo sao Thổ. Lần tiếp cận này sẽ cho các nhà thiên văn học cái nhìn cận cảnh chưa từng có về các vật thể trong đám mây Oort.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

"Giải oan" cho hố va chạm tiểu hành tinh về việc khủng long tuyệt chủng

Khánh Minh |

Hố va chạm tiểu hành tinh ở Ukraina không đóng vai trò nào trong sự tuyệt chủng của khủng long, theo một nghiên cứu mới.

Xác định hố va chạm tiểu hành tinh lâu đời nhất trên Trái đất

Khánh Minh |

Hố va chạm tiểu hành tinh Yarrabubba ở Tây Australia được coi là hố thiên thạch lâu đời nhất được biết đến trên Trái đất.

Ngoại hành tinh lang thang có vệ tinh thích hợp cho sự sống ngoài Trái đất

Thanh Hà |

Mặt trăng hay vệ tinh của những ngoại hành tinh lang thang có thể có nước và là nơi thích hợp để tìm kiếm sự sống.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

"Giải oan" cho hố va chạm tiểu hành tinh về việc khủng long tuyệt chủng

Khánh Minh |

Hố va chạm tiểu hành tinh ở Ukraina không đóng vai trò nào trong sự tuyệt chủng của khủng long, theo một nghiên cứu mới.

Xác định hố va chạm tiểu hành tinh lâu đời nhất trên Trái đất

Khánh Minh |

Hố va chạm tiểu hành tinh Yarrabubba ở Tây Australia được coi là hố thiên thạch lâu đời nhất được biết đến trên Trái đất.

Ngoại hành tinh lang thang có vệ tinh thích hợp cho sự sống ngoài Trái đất

Thanh Hà |

Mặt trăng hay vệ tinh của những ngoại hành tinh lang thang có thể có nước và là nơi thích hợp để tìm kiếm sự sống.