Hành tinh nghiêng như Trái đất có thể có sự sống

Thanh Hà |

Một nghiên cứu do NASA tài trợ cho biết, những hành tinh có độ nghiêng như Trái đất có nhiều khả năng có sự sống do tiềm năng tạo ra được bầu khí quyển đầy ôxy.

Kể từ khi ngoại hành tinh đầu tiên được phát hiện năm 1992, giới khoa học tin rằng một hành tinh cần có nhiều thành phần để hỗ trợ sự sống: Nằm trong "vùng Goldilocks" của ngôi sao chủ để nước có thể tồn tại, có nước và có ôxy trong khí quyển.

Các nhà nghiên cứu đã tạo ra mô hình về các điều kiện cần cho sự sống tồn tại và phát triển trên Trái đất, tập trung vào việc những thay đổi như thế nào với những điều kiện đó thông qua lượng ôxy khác nhau được tạo ra cho sự sống quang hợp.

"Mô hình cho phép chúng tôi thay đổi những thứ như độ dài ngày, lượng khí quyển hoặc sự phân bố của đất liền để xem môi trường biển và sự sống sản sinh ôxy trong đại dương phản ứng như thế nào" - Stephanie Olson, trưởng nhóm nghiên cứu, từ Đại học Purdue, Mỹ, cho biết.

Ba yếu tố có thể làm tăng mức ôxy trên một hành tinh: Một ngày dài hơn, áp suất bề mặt cao hơn và sự hình thành các lục địa từ quá trình kiến ​​tạo mảng.

Tất cả những yếu tố đầu vào này có thể ảnh hưởng lớn đến các mô hình tuần hoàn đại dương và các chất dinh dưỡng liên quan.

Khi mô hình hóa "độ nghiêng trục quay quỹ đạo" hoặc cách các ngoại hành tinh nghiêng khi quay xung quanh ngôi sao chủ, nhóm nghiên cứu nhận ra rằng độ nghiêng lớn hơn có thể làm tăng sản xuất ôxy trong đại dương.

Trái đất nghiêng góc 23,5 độ trong khi sao Kim nghiêng 177,3 độ và sao Hỏa là 25,2 độ. Sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương - có độ nghiêng khác nhau, lần lượt là 3,1 độ, 26,7 độ, 97,8 độ và 28,3 độ, theo NASA.

Độ nghiêng khiêm tốn như của Trái đất, có thể "làm tăng khả năng (một hành tinh) phát triển bầu khí quyển được cung cấp ôxy, điều đóng vai trò báo hiệu cho sự sống của vi sinh vật và cung cấp năng lượng cho quá trình trao đổi chất của các sinh vật lớn" - nhóm nghiên cứu nhấn mạnh.

Theo nhóm nghiên cứu, điều này giúp các nhà khoa học thu hẹp quy mô tìm kiếm sự sống phức tạp, có thể là cả sự sống thông minh, trong vũ trụ.

Nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị Địa hóa Goldschmidt năm 2021.

Đến nay, hơn 4.700 ngoại hành tinh được xác nhận trong hơn 3.500 hệ hành tinh mà nhân loại phát hiện được, trong đó có gần 800 hệ hành tinh có nhiều hơn 1 hành tinh.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Sốc với kích cỡ và số lượng tiểu hành tinh oanh tạc Trái đất thuở sơ khai

Thanh Hà |

Các nhà khoa học biết rằng Trái đất từng chịu những yếu tố va chạm khổng lồ từ vũ trụ nhưng phân tích mới cho thấy số lượng vụ va chạm có thể cao gấp 10 lần nhận định trước đây.

Trung Quốc hé lộ kế hoạch phóng tên lửa để chệch hướng tiểu hành tinh

Khánh Minh |

Các chuyên gia tại Trung tâm Khoa học Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc hé lộ kế hoạch phóng phi đội tên lửa vào không gian để chuyển hướng một tiểu hành tinh ra khỏi Trái đất.

Kính thiên văn Kepler của NASA phát hiện quần thể 4 hành tinh bí ẩn

Nguyễn Hạnh |

Kính thiên văn Kepler của NASA đã phát hiện quần thể 4 hành tinh trôi nổi tự do trong không gian sâu và không bị ràng buộc với bất kỳ ngôi sao chủ nào.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Sốc với kích cỡ và số lượng tiểu hành tinh oanh tạc Trái đất thuở sơ khai

Thanh Hà |

Các nhà khoa học biết rằng Trái đất từng chịu những yếu tố va chạm khổng lồ từ vũ trụ nhưng phân tích mới cho thấy số lượng vụ va chạm có thể cao gấp 10 lần nhận định trước đây.

Trung Quốc hé lộ kế hoạch phóng tên lửa để chệch hướng tiểu hành tinh

Khánh Minh |

Các chuyên gia tại Trung tâm Khoa học Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc hé lộ kế hoạch phóng phi đội tên lửa vào không gian để chuyển hướng một tiểu hành tinh ra khỏi Trái đất.

Kính thiên văn Kepler của NASA phát hiện quần thể 4 hành tinh bí ẩn

Nguyễn Hạnh |

Kính thiên văn Kepler của NASA đã phát hiện quần thể 4 hành tinh trôi nổi tự do trong không gian sâu và không bị ràng buộc với bất kỳ ngôi sao chủ nào.