Hành lang thương mại mới hứa hẹn thúc đẩy an ninh năng lượng

Song Minh |

Hành lang thương mại mới kết nối Ấn Độ với Trung Đông và châu Âu hứa hẹn tăng cường an ninh năng lượng.

Tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ cuối tuần trước, Mỹ, Ấn Độ, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã công bố một tuyến thương mại mới nhằm kết nối Ấn Độ với Trung Đông và châu Âu bằng các cảng và đường sắt.

Tuyến đường thương mại được Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi là sự khởi đầu của “kỷ nguyên kết nối mới”. Tuyến đường dự kiến thiết lập một hành lang phía đông kết nối Ấn Độ với các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và tuyến đường phía bắc kết nối GCC với châu Âu.

Hành lang thương mại mới sẽ mang lại cho Saudi Arabia và UAE nhiều lựa chọn hơn khi điều hướng mối quan hệ mạnh mẽ hơn với Trung Quốc và mối quan hệ trắc trở với Mỹ.

Bên lề G20, Reuters dẫn lời Tổng thống Biden cho biết, tuyến đường thương mại mới sẽ tạo ra “cơ hội vô tận về năng lượng sạch, điện sạch và lắp đặt cáp để kết nối cộng đồng”.

Bộ trưởng Đầu tư Saudi Arabia Khalid Al Falish cũng ca ngợi tham vọng của hành lang này, so sánh với “con đường tơ lụa và con đường gia vị”.

Bộ trưởng đồng thời cho rằng sự kết nối năng lượng lớn hơn, vật liệu xanh, hàng hóa chế biến và thành phẩm sẽ tái cân bằng thương mại toàn cầu.

Ngoài ra, những tác động địa chính trị cũng hành lang cũng rất rộng lớn. Dự án này sẽ tạo ra một cú hích khác cho nỗ lực của Washington nhằm bình thường hóa quan hệ giữa các quốc gia Arab vùng Vịnh và Israel.

Nó cũng có thể là động lực cho Saudi Arabia - nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới - bằng cách tạo ra mối liên kết trực tiếp với Ấn Độ, một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ nước tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới vẫn thích dầu của Nga

Ngọc Vân |

Nhật báo kinh doanh Kommersant đưa tin, Ấn Độ - nước nhập khẩu và tiêu thụ dầu thô lớn thứ ba thế giới - sẽ vẫn là khách hàng mua dầu lớn của Nga ngay cả khi mức chiết khấu đối với dầu Urals đang giảm.

Nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới đối diện nguy cơ suy thoái

Ngọc Vân |

Năm 2023, Saudi Arabia đối diện nguy cơ suy thoái kinh tế do liên tục phải cắt giảm sản lượng dầu mỏ.

Ấn Độ và UAE bắt đầu giao dịch năng lượng bằng đồng nội tệ

Thanh Hà |

Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bắt đầu giao dịch năng lượng bằng nội tệ.

Nguyên liệu bánh trung thu làm trong kho ẩm thấp, chỉ bán online để né QLTT

NHÓM PV |

Bên trong những căn phòng trọ ẩm thấp, mất vệ sinh, nguyên liệu bánh trung thu handmade được sản suất số lượng lớn để cung cấp ra thị trường. Nhằm lẩn trốn sự kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng, những nguyên liệu bánh mất an toàn này thường được người bán quảng cáo trên mạng xã hội và phân phối qua kênh giao hàng trực tiếp.

Hai phút ghi nhớ kĩ năng "nằm lòng" để thoát nạn cháy chung cư

Trà My |

Gần đây, cả nước xảy ra nhiều vụ cháy thiệt hại lớn về người và tài sản. Dưới đây là một số kĩ năng thoát nạn khi cháy chung cư.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.9 đến 24.9 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.9 - 24.9.2023) ở các khu vực trên cả nước. Theo đó, thời tiết Bắc Bộ phổ biến nắng ráo; Nam Bộ tiếp tục có mưa.

Các bệnh nhân nặng trong vụ cháy chung cư mini đã qua cơn nguy kịch

Thùy Linh |

Chiều 14.9, chia sẻ với phóng viên Lao Động, lãnh đạo các bệnh viện cho biết nạn nhân của vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) đã qua cơn nguy kịch, đang được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Cưỡng chế thêm 14 biệt thự trái phép ở Phú Quốc vào ngày 18.9

NGUYÊN ANH |

Ngày 14.9, UBND thành phố Phú Quốc tổ chức cuộc họp để rà soát công tác chuẩn bị cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 14 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ (khu 79 căn biệt thự).

Ấn Độ nước tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới vẫn thích dầu của Nga

Ngọc Vân |

Nhật báo kinh doanh Kommersant đưa tin, Ấn Độ - nước nhập khẩu và tiêu thụ dầu thô lớn thứ ba thế giới - sẽ vẫn là khách hàng mua dầu lớn của Nga ngay cả khi mức chiết khấu đối với dầu Urals đang giảm.

Nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới đối diện nguy cơ suy thoái

Ngọc Vân |

Năm 2023, Saudi Arabia đối diện nguy cơ suy thoái kinh tế do liên tục phải cắt giảm sản lượng dầu mỏ.

Ấn Độ và UAE bắt đầu giao dịch năng lượng bằng đồng nội tệ

Thanh Hà |

Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bắt đầu giao dịch năng lượng bằng nội tệ.