Hành động nhân văn hỗ trợ người già, người tàn tật trong dịch COVID-19

Bảo Châu |

Trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh mẽ trên toàn cầu, những đối tượng yếu thế như người già, người tàn tật là những người đặc biệt cần có sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Tờ CNA dẫn nguồn tin từ Sydney cho biết, ngày 17.3 chuỗi siêu thị lớn nhất Australia đã dành riêng 1 giờ mở cửa đầu tiên phục vụ riêng cho khách hàng là người già và người tàn tật, giúp họ mua được những nhu yếu phẩm hàng ngày vốn liên tục được bán hết trong các cửa hàng.

Giám đốc điều hành siêu thị Woolworths, Claire Peters cho biết: "Đây là ngày đầu tiên thực hiện giờ mua sắm đặc biệt tại các cửa hàng của chúng tôi”.

Trong 1 giờ đầu mở cửa, nhân viên bảo vệ sẽ chặn những khách hàng trẻ tuổi vào cửa hàng, do đó các mặt hàng cần thiết vẫn còn nhiều trên kệ.

Một khách hàng 71 tuổi tên Irie Voico cho biết: “Điều đó rất quan trọng nhưng tôi không nghĩ đó là cách tốt nhất. Cách tốt nhất, tôi nghĩ phải giao hàng tại nhà cho người lớn tuổi”.

Tuy nhiên, nhiều người hoan nghênh động thái này của siêu thị, và cho rằng điều này sẽ khiến cho những người lớn tuổi cảm thấy vui lòng và tránh được cảnh mua sắm hỗn loạn.

Một khách hàng 75 tuổi, tên Max Hill cho biết: “Siêu thị quản lý tốt, còn nhiều mặt hàng. Mọi người đều cư xử đúng mực”.

CNN đưa tin, tại Mỹ, Jayde Powell - một sinh viên của trường đại học Nevada, thành phố Reno đã nảy ra ý tưởng tổ chức một đội tình nguyện viên để cung cấp dịch vụ giao hàng tạp hóa miễn phí cho người bệnh và người già, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn ra tại Mỹ, khiến cho việc đi mua sắm trở nên khó khăn hơn và tăng nguy cơ nhiễm virus, ngay cả với người trẻ tuổi.

Jayde Powell, người nảy ra ý tưởng cho chương trình “Thiên thần mua sắm“. Ảnh: CNN
Jayde Powell, người nảy ra ý tưởng cho chương trình “Thiên thần mua sắm“. Ảnh: CNN

Cô Jayde Powell cho biết: "Là một sinh viên tiền y khoa, tôi biết rằng những người lớn tuổi hoặc những người mắc bệnh tim, phổi hoặc miễn dịch đặc biệt có nguy cơ nhiễm virus", Powell nói với CNN.

Jayde Powell đã khởi động chương trình mang tên "Thiên thần mua sắm" và nhận được nhiều đề nghị tham gia làm tình nguyện viên. Kể từ ngày 13.3, cô gái 20 tuổi này đã siêng năng kết nối các tình nguyện viên trên khắp đất nước với những người có nhu cầu thông qua email, điện thoại và  Facebook .

Một số khách hàng cung cấp cho họ một danh sách mua sắm, ngân sách và tiền để mua hàng. Các khách hàng khác mua đồ tạp hóa của họ trực tuyến và tình nguyện viên giúp thực hiện việc lấy hàng.

Đối với những người lớn tuổi có điều kiện khó khăn về kinh tế, Powell cũng có giải pháp giúp họ. Cô đã tạo một tài khoản gây quỹ trên trang GoFundMe để giúp đỡ những người không có khả năng chi trả nhu yếu phẩm hàng ngày.

Cô cho biết: “Chúng tôi đang làm điều này để cố gắng tiếp cận những người có thể cảm thấy rằng họ hoàn toàn đơn độc trong tình huống này”

Sữa miễn phí được một nhà hảo tâm ủng hộ cho chương trình “Thiên thần mua sắm“. Ảnh: CNN
Sữa miễn phí được một nhà hảo tâm ủng hộ cho chương trình “Thiên thần mua sắm“. Ảnh: CNN

Để đảm bảo an toàn trong mùa dịch bệnh COVID-19, Powell yêu cầu các tình nguyện viên phải đeo khẩu trang và găng tay trong quá trình vận chuyển, nhận và giao hàng, ngoài ra, không được vào trong nhà vì sự an toàn những người liên quan.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Mỹ: Nhà máy rượu sản xuất và phát nước khử trùng tay miễn phí cho người dân

Bảo Châu |

Trước tình hình mặt hàng vệ sinh khan hiếm và đắt đỏ do dịch bệnh COVID-19, một số nhà máy chưng cất rượu ở Mỹ đã tiến hành sản xuất nước khử trùng tay để phát miễn phí cho người dân.

Bộ trưởng Nội vụ Australia dương tính với virus SARS-CoV-2

Lê Thanh Hà |

Bộ trưởng Nội vụ Australia Peter Dutton cho biết ông đã nhiễm virus SARS-CoV-2, CNA đưa tin.

Australia hạ nhiệt cơn tích trữ giấy vệ sinh giữa dịch SARS-CoV-2

Khánh Minh |

Một tờ báo Australia in 8 trang trắng để “sử dụng như giấy vệ sinh” trong bối cảnh người dân đổ xô tích trữ giữa dịch SARS-CoV-2 (COVID-19).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ: Nhà máy rượu sản xuất và phát nước khử trùng tay miễn phí cho người dân

Bảo Châu |

Trước tình hình mặt hàng vệ sinh khan hiếm và đắt đỏ do dịch bệnh COVID-19, một số nhà máy chưng cất rượu ở Mỹ đã tiến hành sản xuất nước khử trùng tay để phát miễn phí cho người dân.

Bộ trưởng Nội vụ Australia dương tính với virus SARS-CoV-2

Lê Thanh Hà |

Bộ trưởng Nội vụ Australia Peter Dutton cho biết ông đã nhiễm virus SARS-CoV-2, CNA đưa tin.

Australia hạ nhiệt cơn tích trữ giấy vệ sinh giữa dịch SARS-CoV-2

Khánh Minh |

Một tờ báo Australia in 8 trang trắng để “sử dụng như giấy vệ sinh” trong bối cảnh người dân đổ xô tích trữ giữa dịch SARS-CoV-2 (COVID-19).