Hãng truyền thông lớn đầu tiên ở Australia ký thỏa thuận với Facebook

Bảo Châu |

Facebook đã đạt được thỏa thuận trả phí nội dung cho hãng truyền thông lớn đầu tiên ở Australia.

Reuters đưa tin, hãng truyền thông lớn đầu tiên của Australia là News Corp thuộc sở hữu của tỉ phú Rupert Murdoch đã đạt được thỏa thuận với Facebook về việc cung cấp nội dung tin tức được trả phí trên nền tảng này.

Thỏa thuận - với nội dung điều khoản không được tiết lộ - được thực hiện dựa trên một luật mới gây tranh cãi của chính phủ Australia hồi tháng 2 nhằm buộc các nền tảng công nghệ phải trả phí cho nội dung tin tức.

Google của Alphabet Inc cũng từng lên tiếng phản đối trong nhiều tháng và đe dọa sẽ rút các dịch vụ cốt lõi khỏi Australia - động thái tương tự như Facebook. Nhưng cuối cùng, họ đã đặt bút ký thỏa thuận với hầu hết hãng truyền thông nước này - bao gồm cả News Corp - ngay cả trước khi dự luật được thông qua.

Trong một tuyên bố, Giám đốc điều hành News Corp Robert Thomson cho biết: “Thỏa thuận với Facebook là một bước ngoặt trong việc chuyển đổi các điều khoản thương mại cho báo chí và sẽ có tác động tích cực và quan trọng đối với các hãng tin tức ở Australia”.

Người phụ trách các đối tác tin tức của Facebook tại Australia - Andrew Hunter - cho hay, thỏa thuận này đồng nghĩa với việc 17 triệu người dùng của Facebook tại quốc gia này “sẽ có quyền truy cập vào các bài báo và video tin tức mới nhất từ mạng lưới tin tức rộng lớn của News Corp”.

News Corp là tập đoàn sở hữu khoảng 2/3 các tờ báo lớn ở Australia, có thể kể đến như The Daily Telegraph ở Sydney và The Herald-Sun ở Melbourne... cùng mạng lưới truyền hình Sky News Australia.

Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia Rod Sims nhận định: "Nếu Facebook đã thực hiện một thỏa thuận với News Corp, rõ ràng là họ đang có xu hướng thực hiện các thỏa thuận với những công ty khác".

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Facebook sẽ gán nhãn tất cả bài đăng về vaccine COVID-19

Hải Anh |

Facebook thông báo ngày 15.3 rằng hãng đã bắt đầu gán nhãn vào các bài đăng thảo luận về sự an toàn của vaccine và sẽ sớm dán nhãn cho tất cả các bài đăng về vaccine.

Vĩ thanh cuộc chiến với Australia: Facebook chi 1 tỉ USD cho báo chí

Song Minh |

Facebook cam kết đầu tư ít nhất 1 tỉ USD để hỗ trợ báo chí trong 3 năm tới sau khi giải quyết tranh chấp với Australia.

Facebook nhận phản đối từ người dùng vụ đình chỉ tài khoản Trump

Bảo Châu |

Facebook đã nhận được phản đối từ ''người dùng'' mạng xã hội về việc đình chỉ vô thời hạn tài khoản ông Trump.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Facebook sẽ gán nhãn tất cả bài đăng về vaccine COVID-19

Hải Anh |

Facebook thông báo ngày 15.3 rằng hãng đã bắt đầu gán nhãn vào các bài đăng thảo luận về sự an toàn của vaccine và sẽ sớm dán nhãn cho tất cả các bài đăng về vaccine.

Vĩ thanh cuộc chiến với Australia: Facebook chi 1 tỉ USD cho báo chí

Song Minh |

Facebook cam kết đầu tư ít nhất 1 tỉ USD để hỗ trợ báo chí trong 3 năm tới sau khi giải quyết tranh chấp với Australia.

Facebook nhận phản đối từ người dùng vụ đình chỉ tài khoản Trump

Bảo Châu |

Facebook đã nhận được phản đối từ ''người dùng'' mạng xã hội về việc đình chỉ vô thời hạn tài khoản ông Trump.